Mọi ngả đường đổ về Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển "đông như kiến"

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Từ chiều ngày 30/4 biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã đón một lượng khách du lịch lớn khiến nhiều ngả đường đều trong tình trạng ùn tắc cục bộ. Tại khu vực bãi tắm, hàng vạn người kéo xuống tắm đông nghịt...

Theo ghi nhận của PV, chiều ngày 30/4, hàng vạn người từ khắp mọi miền đã đổ về bãi biển Sầm Sơn để tận hưởng không khí những ngày nghỉ lễ.

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 1.

Ghi nhận vào hồi 16h ngày 30/4 tại biển Sầm Sơn có hàng vạn du khách từ khắp mọi miền đổ về vui chơi và tắm mát.

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 2.

Nhiều khu vực khách du lịch đứng chụp ảnh và tắm biển chật kín bãi biển.

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 3.

Nhiều dịch vụ ăn theo cũng đông kín khách. Theo ghi nhận, các dịch vụ tại đây đưa ra mức giá phải chăng, không xuất hiện tình trạng chặt chém du khách.

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 4.

Chính điều đó đã khiến du khách thoải mái sử dụng các dịch vụ ăn uống ngay tại khu vực bãi biển.

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 5.

Tại khu vực bán và thả diều người dân cũng chen nhau vui chơi.

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 6.

Bãi biển Sầm Sơn suýt "thất thủ".

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 7.

"Nước không được trong và sạch như mọi khi nhưng đã xuống đến biển rồi chẳng nhẽ lại không tắm", chị Hương, một du khách cho hay.

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 8.

Cảnh tượng đông đúc lúc 17h.

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 9.

Biển Sầm Sơn nhìn từ hòn Trống Mái.

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 10.

Nhiều người dân cho hay: "Năm nay dù đông đúc nhưng vẫn chưa bằng cảnh tượng chen chúc như những năm khác".

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 11.

Do trời nắng lại phải di chuyển nhiều, tần xuất vận động cao nên nhiều người cảm thấy uể oải.

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 12.

Cảnh người dân đông đúc, không một lối đi lúc hơn 17h.

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 13.

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, trục đường chính từ TP. Thanh Hóa chạy xuống Sầm Sơn đã có hiện tượng ùn tắc kéo dài ở địa bàn cách bãi biển khoảng 3km.

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 14.

Rất nhiều ô tô, xe máy phải "bò" từng mét để di chuyển.

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 15.

Đoạn đường ùn tắc kéo dài chỉ 3km nhưng người dân phải mất đến 20-30 phút để di chuyển.

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 16.

Cảnh ùn tắc kéo dài khiến người dân phải luồn lách.

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 17.

Khu vực trước bãi biển đông đúc đến khó tưởng.

Mọi ngã đường đổ đến Sầm Sơn tắc nghẽn, bãi biển đông như kiến ai cũng hoảng - Ảnh 18.

Theo người dân, dịp nghỉ lễ năm nay tuy không đông như những năm trước nhưng một lượng khách lớn từ khắp các tỉnh thành đã đổ về đây để nghỉ ngơi.

Chia sẻ