Mỗi khi trang điểm cho mắt thì nhớ vào bếp lấy cái thìa, cái nĩa rồi làm thế này, vừa dễ lại vừa đẹp

Newben,
Chia sẻ

Thực ra, để trở thành “bậc thầy trang điểm mắt” không khó, chỉ cần bạn thu thập thêm vài mẹo nhỏ, là có thể tự mình trang điểm thật xinh xắn luôn đấy.

Bạn thường xuyên xem những video dạy trang điểm, trông chúng thật dễ làm nhưng khi bắt tay vào thì bạn chẳng thấy dễ tí nào, đặc biệt là việc vẽ mắt, có phải không? Tôi chắc chắn rằng bạn đã mất rất nhiều buổi tập luyện, hí hoáy vẽ vẽ, tô tô nhưng sản phẩm bạn thu được thì chẳng thể nào chịu được vì nó quá xấu, đúng vậy chứ?

Trên thực tế, trang điểm mắt luôn là bước quan trọng nhất để gương mặt bạn thật ấn tượng, quyến rũ. Tuy nhiên, đây lại là thao tác khá khó khăn với nhiều người. Thực ra, để trở thành “bậc thầy trang điểm mắt” không khó, chỉ cần bạn thu thập thêm vài mẹo nhỏ, là có thể tự mình trang điểm thật xinh xắn luôn đấy. Trong phạm vi bài viết này, tôi sẽ mách với bạn vài cách để đôi mắt thật long lanh và lung linh sau khi trang điểm.

Có lẽ bạn đã thuộc lòng nguyên tắc vẽ eyeliner bằng cách chấm từng chấm rồi nối lại với nhau, hoặc làm theo 6 bước như hình dưới đây phải không? Theo 6 bước này, bạn chỉ cần vẽ 3 đường, sau đó “tô màu” cho đều, là xong eyeliner. Và nếu bạn đã cố gắng làm theo hướng dẫn này nhưng vẫn chưa được thì hãy đến với mẹo sau đây.

Mỗi khi trang điểm cho mắt thì nhớ vào bếp lấy cái thìa, cái nĩa rồi làm thế này, vừa dễ lại vừa đẹp - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Hãy sử dụng thìa để kẻ một đôi mắt mèo. Đầu tiên, đặt cán muỗng bên ngoài mắt và kẻ một đường thẳng. Sau đó dùng đầu muỗng ôm lấy mí mắt, sử dụng cạnh tròn bên ngoài để tạo một đường cong hoàn hảo. Sau khi đã phác họa, bạn chỉ việc tô cho đều màu là xong.

Mỗi khi trang điểm cho mắt thì nhớ vào bếp lấy cái thìa, cái nĩa rồi làm thế này, vừa dễ lại vừa đẹp - Ảnh 2.

(Ảnh: brightside)

Nếu không dùng thìa, bạn có thể dùng nĩa. Bạn có thể xem hình dưới đây sẽ rõ hơn nhé.

Mỗi khi trang điểm cho mắt thì nhớ vào bếp lấy cái thìa, cái nĩa rồi làm thế này, vừa dễ lại vừa đẹp - Ảnh 3.

(Ảnh: brightside)

Hoặc nếu như đang ở ngoài, bạn có thể dùng thẻ ngân hàng hay tấm danh thiếp để tạo một đường thẳng ở đuôi mắt.

Mỗi khi trang điểm cho mắt thì nhớ vào bếp lấy cái thìa, cái nĩa rồi làm thế này, vừa dễ lại vừa đẹp - Ảnh 4.

(Ảnh: brightside)

Còn không nữa, nếu quá lười hay nhát tay, hãy dùng hai miếng băng dính, dán trên và dưới đuôi mắt, sau đó thì tha hồ cho bạn “tô màu”.

Mỗi khi trang điểm cho mắt thì nhớ vào bếp lấy cái thìa, cái nĩa rồi làm thế này, vừa dễ lại vừa đẹp - Ảnh 5.

(Ảnh: brightside)

Đó là kẻ eyeliner. Một bước quan trọng khác để sở hữu đôi mắt long lanh, quyến rũ đó chính là chuốt mascara. Hãy nhớ điều quan trọng này: để lông mi thật cong và cong lâu, trước khi chuốt mascara, bạn hãy hơ đồ bấm mi bằng máy sấy cho hơi nóng, sau đó mới dùng để bấm mi. Cách này sẽ giúp mi bạn được cong hơn nhiều đấy.

Mỗi khi trang điểm cho mắt thì nhớ vào bếp lấy cái thìa, cái nĩa rồi làm thế này, vừa dễ lại vừa đẹp - Ảnh 6.

(Ảnh: brightside)

Đến bước chuốt mascara, bạn lại dùng cái muỗng tiếp nhé. Bạn thắc mắc để làm gì phải không nào? Là như thế này, nỗi khổ muôn đời khi chuốt mascara là hay bị dính vào mi trên hay mi dưới. Do đó, bạn chỉ cần lật úp muỗng rồi đặt dưới lông mi, lần lượt trên rồi dưới, bạn sẽ chẳng còn sợ mascara lem tùm lum nữa đâu.

Mỗi khi trang điểm cho mắt thì nhớ vào bếp lấy cái thìa, cái nĩa rồi làm thế này, vừa dễ lại vừa đẹp - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)


(Nguồn: brightside, seventeen)

Chia sẻ