Mỗi khi con khóc thét vì khó chịu trên máy bay, hãy hỏi xin tiếp viên 2 món này, con sẽ hết quấy ngay

Newben,
Chia sẻ

Denya Glover - một cô giữ trẻ trên những chuyến bay của Etihad, người hỗ trợ bố mẹ đi cùng với em bé - đã tiết lộ một cách dễ và nhanh chóng để xoa dịu đôi tai khó chịu của trẻ mỗi khi máy bay cất cánh, hạ cánh.

Với mỗi hành khách di chuyển bằng máy bay, một trong những điều khiến họ sợ hãi nhất chính là tiếng khóc, tiếng la hét của trẻ em. Dù khá bực tức, khó chịu nhưng phải thừa nhận rằng, những bậc phụ huynh mới chính là người khổ sở nhất trong tình huống này chứ không phải là các hành khách khác.

Dường như mọi nỗ lực của bố mẹ để xoa dịu hành khách nhí này đều chẳng mang đến kết quả gì. Nguyên nhân phổ biến nhất khiến trẻ khó chịu chính là cảm giác ở đôi tai khi áp suất trong cabin thay đổi khi máy bay cất cánh, hạ cánh, theo The Sun báo cáo. Một túi khí bên trong tai có thể gây đau đớn cực độ khi áp suất trong cabin thay đổi đột ngột.

Mỗi khi con khóc thét vì khó chịu trên máy bay, hãy hỏi xin tiếp viên 2 món này, con sẽ hết quấy ngay - Ảnh 1.

Với mỗi hành khách di chuyển bằng máy bay, một trong những điều khiến họ sợ hãi nhất chính là tiếng khóc, tiếng la hét của trẻ em. (Ảnh: Internet)

Trong khi người lớn có thể dễ dàng thay đổi tình huống bằng cách ngáp hay nuốt thì trẻ con rất khó khăn với vấn đề này để hiểu lý do khiến chúng đau. Và cách để thể hiện, giao tiếp với bố mẹ rằng “con đang đau, con khó chịu”. Denya Glover - một cô giữ trẻ trên những chuyến bay của Etihad, người hỗ trợ bố mẹ đi cùng với em bé - đã tiết lộ một cách dễ và nhanh chóng để xoa dịu đôi tai khó chịu của trẻ mỗi khi máy bay cất cánh, hạ cánh.

Tất cả những thứ cần thiết theo Denya là một cốc nước và chiếc khăn. “Khi máy bay cất cánh, rất nhiều trẻ gặp phải cảm giác đau tai bởi sự gia tăng áp suất. Hầu hết bố mẹ nghĩ rằng nút tai sẽ giải quyết định vấn đề nhưng tôi lại gợi ý một thứ khác”, Denya phá biểu với Conde Naste Traveler. “Hãy hỏi tiếp viên nước ấm (không quá nóng, không quá lạnh), một chiếc khăn và một cái cốc. Cho khăn vào trong cốc nước ấm rồi phủ lên tai bé. Hơi nước sẽ làm giảm áp lực và xoa dịu cơn đau cho bé. Đứa trẻ thoải mái, chuyến bay vui vẻ”.

Mỗi khi con khóc thét vì khó chịu trên máy bay, hãy hỏi xin tiếp viên 2 món này, con sẽ hết quấy ngay - Ảnh 2.

Hãy nhờ tiếp viên hàng không lấy 1 cốc nước ấm và chiếc khăn để giúp bé bớt khó chịu. (Ảnh: Internet)

Denya là một người chăm sóc trẻ trên máy bay đã nhận được chứng nhận, đã trải qua lớp đào tạo chăm sóc trẻ em. Cô đã cung cấp vài bí quyết khác dành cho những bậc phụ huynh khi đi máy bay cùng con nhỏ. “Truyền đạt bất cứ nhu cầu cụ thể nào với nhân viên hàng không trước giờ máy bay cất cánh”, Denya chia sẻ.

Cô cũng khuyến khích bố mẹ hãy cho trẻ ngủ mỗi khi con có nhu cầu cũng như chuẩn bị sẵn phần quà thưởng cho con vào cuối chuyến bay. “Cho trẻ như bình thường sẽ ngăn đau đớn và giảm thiểu mệt mỏi khi đi máy bay. Hãy tiết lộ cho con biết mình sẽ có những món quà bất ngờ như kẹo vào cuối chuyến bay như một phần thưởng để trẻ trông đợi, đánh lạc hướng sự khó chịu”, Denya nói thêm.

(Nguồn: mamamia)

Chia sẻ