Mới hơn 3 tháng tuổi nhưng rất hay táo bón

,
Chia sẻ

Mẹ bé Tomy vì quá lo lắng nên đã gọi điện và gửi email từ nước Mỹ về nhờ bác sỹ Lê Thị Hải tư vấn.

Con trai em được 3 tháng 10 ngày tuổi, khi mới sinh của em bé được 3.7kg, dài 53 cm và hiện giờ bé được 6.7kg, dài 62cm. Hai tháng đầu bé nhà em được 6.0 kg, ngày đi đại tiện từ 3 đến 4 lần. Nhưng từ tháng thứ 3 em  phải tiêm thuốc nên cho bé ngừng bú sữa mẹ và chuyển qua cho bé bú sữa theo công thức, từ lúc đó  bé đi cầu rất khó, 2 đến 3 ngày bé mới đi cầu một lần (nhiều khi thút bé mới đi được), phân có màu xanh đậm, có khi còn lầy nhầy có mùi – lượng sữa bé bú được là 750ml, xin hỏi như vậy có đủ chưa ah? Em đã đổi cho bé 3 loại sữa rồi nhưng không có thay đổi gì!
Gần đây, ban đêm khi bé ngủ hay xoay đầu và vặn người, còn khi thức chơi tay lại hay đổ mồ hôi. Xin hỏi bác sỹ có phải bé nhà em bị táo bón và thiếu Vitamin D khộng ạ? Nếu đúng như vậy thì bác sỹ cho em cách chữa trị cho bé.
Cám ơn bác sỹ và mong sớm nhận được phản hồi,
Mẹ bé Tomy (email: tamnhinthuonghieu@dr.com)

Trả lời: Theo các dấu hiệu em miêu tả, thì đúng là bé bị táo bón và còi xương do thiếu vitamin D. Nguyên nhân là do sữa bột công thức lượng chất đạm cao hơn sữa mẹ. Em nên chọn các loại sữa có hàm lượng đạm thấp gần bằng sữa mẹ như Nan1, Lactogen1, XO2 xem có cải thiện được tình trạng cho bé không. Ngoài ra, cho uống thêm men vi sinh như Lactomin Plus, Biobaby, Bioacimin..., mỗi ngày 2 gói. Có thể uống thêm 10 giọt vitamin C/ ngày. Còn để chữa bệnh còi xương, em nên cho đi khám bác sĩ, để bác sĩ cho liều lượng canxi và vitamin D cho phù hợp với tình trạng còi xương của trẻ.
Chúc bé Tomy mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn!
Theo bác sỹ Lê Thị Hải - Viện dinh dưỡng Quốc Gia
Chia sẻ