Mọi cặp đôi cần phải tránh tuyệt đối 5 "con đường" này để tránh hậu họa ngoại tình, ly hôn

Hừng Đông,
Chia sẻ

Ngoại tình chưa bao giờ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ly hôn. Trên thực tế, một trong hai vợ chồng ngoại tình hay ly hôn đều do mối quan hệ có nguyên nhân sâu xa nào đó...

5. Kết hôn quá sớm

Mọi cặp đôi cần phải tránh tuyệt đối 5 con đường này để tránh hậu họa ngoại tình, ly hôn - Ảnh 1.

"Sớm" ở đây không hẳn là bạn bao nhiêu tuổi mà được "đo" bằng độ dày kinh nghiệm yêu, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm hòa hợp với người khác của bạn. Các nhà khoa học tại Đại học Utah cho rằng những phụ nữ có ít hơn 3 đối tượng hẹn hò trước khi kết hôn có nguy cơ ly hôn lớn hơn so với những phụ nữ giàu kinh nghiệm yêu đương cùng lứa tuổi.

Trên thực tế, có rất nhiều cô gái mới vào đời muốn lập tức kết hôn với người mình yêu. Tuy nhiên chỉ sau một khoảng thời gian nhất định, cảm xúc "điên vì yêu" này sẽ nhanh chóng qua đi và các cô buộc phải đối mặt với hậu quả do kết hôn thiếu suy xét.

Vậy phải làm gì?

Hôn nhân là cả một hành trình dài lâu, chất chứa không ít khó khăn và không phải chỉ toàn màu hồng. Nếu quyết định kết hôn, bạn hãy chắc rằng có thể dõng dạc nói: "Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về mối quan hệ này!".


4. Cuộc sống vợ chồng quá ngột ngạt

Mọi cặp đôi cần phải tránh tuyệt đối 5 con đường này để tránh hậu họa ngoại tình, ly hôn - Ảnh 2.

Tâm lý học hiện đại tin rằng các nguyên tắc, điều lệnh, quy định nghiêm ngặt trong gia đình là một trong những nguyên nhân dẫn đến ngoại tình hoặc ly hôn. Bản chất của gia đình và người bạn đời là nơi cho người ta cảm giác yên ấm, dễ chịu. Nếu ở đó cũng phải tuân theo "thiết quân luật" thì chẳng khác nào nơi làm việc thứ hai ngoài công ty!

Vậy phải làm gì?

Đương nhiên trong gia đình cũng nên có một số quy định để giữ gìn nề nếp gia đình. Tuy nhiên bạn không nên biến nó thành những thứ cứng nhắc khiến ai nấy đều sợ hãi. Thay vào đó, hãy sáng tạo để những việc "phải làm" trở thành những điều nên làm, tạo cảm hứng, niềm vui. Ví dụ, thay vì phân công nhau làm việc, hai vợ chồng hãy tổ chức những cuộc thi vui vẻ với phần thưởng chẳng hạn. Sau cùng, đừng quên dành cho người bạn đời của bạn những lời khen ngợi, an ủi.


3. Để yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tiêu cực

Mọi cặp đôi cần phải tránh tuyệt đối 5 con đường này để tránh hậu họa ngoại tình, ly hôn - Ảnh 3.

Quan hệ gần gũi, thân thiết với những người ly hôn hoặc những người đối với hôn nhân bằng thái độ tiêu cực cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến hôn nhân của chính bạn, đặc biệt nếu bạn là phụ nữ. Khi đó, bạn thường có xu hướng tìm nhiều điểm chung giữa hôn nhân của hai bên và có những suy nghĩ tiêu cực.

Vậy phải làm gì?

Bạn không thể nghỉ chơi với tất cả những ai ly hôn hay có trục trặc với vọ hoặc chồng. Chưa kể đến, nếu tránh xa bạn bè, đồng nghiệp thì những tin tức trên báo chí, truyền hình vẫn tác động nếu bạn là người dễ bị ảnh hưởng. Vậy nên điều cần làm là bạn và người bạn đời cần tạo lập liên kết chặt chẽ với nhau. Hãy mở lòng và thành thực! Nếu mối quan hệ vững từ bên trong, nhân tố bên ngoài không thể ảnh hưởng đến nó, thậm chí còn có thể tác động tích cực đến những người khác.


2. Tham công tiếc việc

Mọi cặp đôi cần phải tránh tuyệt đối 5 con đường này để tránh hậu họa ngoại tình, ly hôn - Ảnh 4.

Sự nghiệp được coi là hoàn hảo khi nó sáng chói mà không ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của bạn. Liệu mấy người có thể vui khi kiếm ra nhiều tiền, được mọi người ngưỡng mộ nhưng gia đình tan nát? Tất nhiên, bạn không nên bỏ bê công việc, nhưng bạn cũng không nên vì công việc mà bỏ mặc nghĩa vụ, trách nhiệm với vợ/chồng của mình.

Vậy phải làm gì

Hãy nghiêm túc cân nhắc và xác định những mối quan tâm chính của bạn trong cuộc sống, đồng thời "chấm điểm" từng thứ theo mức độ ưu tiên. Tiếp theo đó, bạn hãy phân chia thời gian cho những lĩnh vực mình yêu tiên. Nếu đã đến lúc cần dành thời gian cho vợ chồng, con cái, bạn hãy sẵn sàng nói "không" với tăng ca hay kiếm thêm thu nhập. Trong trường hợp bắt buộc phải cắt bớt thời gian vốn dành cho gia đình để "nướng" vào công việc, bạn hãy xin lỗi và giải thích để người bạn đời hiểu được.


1. Không thành thực với bạn đời

Mọi cặp đôi cần phải tránh tuyệt đối 5 con đường này để tránh hậu họa ngoại tình, ly hôn - Ảnh 5.

Sự thiếu chung thủy, thiếu thành thật là một trong những vấn đề khó khăn nhất mà một cặp vợ chồng có thể gặp phải. Nếu từng mắc sai lầm, bạn hãy dũng cảm nhận lỗi và chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Vậy phải làm gì?

Sẽ có những chuyện khiến bạn cho rằng nếu mình không hé rằng thì "trời không biết đất không hay". Tuy nhiên nếu bạn cứ ôm mãi bí mật này, mối quan hệ sẽ bị ăn mòn từ bên trong. Đặc biệt, một khi bí mật bị bật mí do nguồn tin từ bên ngoài, bạn sẽ không tưởng tượng được sức công phá của nó đâu. Vậy nên người ta mới có câu: "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại". Sự chân thành, hối lỗi sẽ cứu vãn một cuộc hôn nhân. Còn lừa dối và ngoan cố sẽ lấy đi cơ hội bên nhau cuối cùng!

Minh họa: Natalia Kulakova/ Nguồn: BrightSide.me

Chia sẻ