Mợ Hai của "Tiếng sét trong mưa" nhắc lại mối tình khắc cốt ghi tâm với đại gia, đối đáp bất ngờ khi bị cho là "người đẹp đào mỏ"

Thục Trinh - Ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Giữa thời điểm Cao Thái Hà đang là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, nữ diễn viên đột ngột đưa ra một quyết định không ai ngờ tới nhưng câu chuyện phía sau của cô lại đáng chú ý hơn.

Vào nghề đã hơn 6 năm, cũng nắm trong tay vài chục vai diễn nhưng để nói đến thời điểm rực rỡ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Cao Thái Hà thì chỉ có thể là năm 2019 với hai bộ phim "Bán chồng" và "Tiếng sét trong mưa".

Nhiều người đặt câu hỏi: Xinh đẹp có thừa, tài năng không thiếu nhưng vì sao Cao Thái Hà vẫn chưa thực sự có được vị trí xứng đáng? May mắn chưa đủ, thời điểm chưa tới, hay là cá tính chưa đủ mạnh để tạo dấu ấn riêng? Điều đó có thể đúng, nhưng chưa đủ! 

Cao Thái Hà trong mắt khán giả là một cô diễn viên có thực tài, có ngoại hình, có độ sang chảnh nhất định. Nhưng phải tiếp xúc, phải trò chuyện nhiều mới vỡ lẽ ra rằng cô gái này thật khác, và cái khác ấy được hình thành từ những bước thăng trầm mà cô từng đi qua trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm.

Mợ Hai của "Tiếng sét trong mưa" tuyên bố ngừng đóng phim, thẳng thắn thừa nhận danh tiếng không quan trọng bằng tiền - Ảnh 1.

Xuất hiện trong 2 bộ phim "hot" đang lên sóng đều là vai phản diện, Cao Thái Hà có gặp phải nhiều bình luận "ném đá" không?

Tôi nhận được rất nhiều, nhất là "ném đá" vai mợ Hai trong "Tiếng sét trong mưa". Thậm chí còn có những lời lẽ rất nặng nề nhưng tôi thấy sợ nên không nhấp vào đọc mà chỉ lướt qua thôi.

Cách đây một vài năm, khi mà đọc những bình luận như vậy thì tôi cảm thấy rất khó chịu, thực ra bây giờ vẫn còn nhưng cấp độ nó giảm dần đi rồi. Tôi đã quen và chịu đựng được, không khiến nó ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của mình.

Mợ Hai của "Tiếng sét trong mưa" tuyên bố ngừng đóng phim, thẳng thắn thừa nhận danh tiếng không quan trọng bằng tiền - Ảnh 2.

Đóng khá nhiều cảnh nóng, Cao Thái Hà và các bạn diễn nam có ngượng ngùng lúc tiếp xúc với nhau không?

Cũng tùy. Nếu người bạn diễn của mình cũng cùng một tư duy trong cách làm việc thì cả hai sẽ chỉ cùng hướng đến một mục đích chung. Gặp được người bạn diễn có chung tinh thần đó thì Hà cảm thấy làm việc rất thoải mái, rất ăn ý, kể cả trong phân đoạn hay là sau đó.

Còn nếu bạn diễn không có chung tinh thần làm việc giống mình thì sẽ gây cảm giác khó chịu.

Tất nhiên là không thể không cảm thấy khó chịu hay ngại ngùng được. Nhưng là diễn viên phải biết kiểm soát được sự ngại ngùng của mình, vượt qua nó để hoàn thành vai diễn vì mình không có sự lựa chọn nào khác. Kể cả những cảnh ghê gớm hơn cả hãm hiếp như là cảnh biến thái, giết người thì mình cũng phải tự chuẩn bị tâm lý.

Mợ Hai của "Tiếng sét trong mưa" tuyên bố ngừng đóng phim, thẳng thắn thừa nhận danh tiếng không quan trọng bằng tiền - Ảnh 3.

Từng chia sẻ về chuyện tình với bạn trai cũ, hiện tại Cao Thái Hà đã hoàn toàn bước ra khỏi mối tình này chưa?

Cũng đã hơn 1 năm qua rồi, khá lâu để nhắc lại mối tình "khắc cốt ghi tâm" này. Chắc là tôi đã chấp nhận được cuộc sống hiện tại của mình rồi nhưng nói là quên hẳn người đó thì chắc chắn là không. Tôi nghĩ rằng mỗi người bước qua cuộc đời mình, tôi luôn dành cho họ một tình cảm đặc biệt. Dù đã là quá khứ nhưng tôi vẫn muốn dành cho họ sự quan tâm. Dù đã mất liên lạc nhưng người đó vẫn ở trong suy nghĩ của mình, không thể nào quên được.

Ngoài cách suy nghĩ khác nhau, còn lý do gì nữa khiến Cao Thái Hà và bạn trai cũ chia tay?

Đương nhiên trong một mối quan hệ tình cảm thì trong thời gian quen nhau, tìm hiểu nhau sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề, nếu không giải quyết được thì sẽ dẫn đến chia tay. Tôi và bạn trai cũ cũng vậy nhưng cụ thể thì không tiện nói ra.

Mợ Hai của "Tiếng sét trong mưa" tuyên bố ngừng đóng phim, thẳng thắn thừa nhận danh tiếng không quan trọng bằng tiền - Ảnh 4.

Từng nhận từ bạn trai những tài sản có giá trị, Cao Thái Hà có sợ bị đánh giá là cô gái "đào mỏ"?

Tôi không "đào mỏ" nên tôi không sợ người ta đánh giá. Tôi nghĩ rằng chuyện bạn trai thương yêu mình, lo lắng cho mình không thể gọi là "đào mỏ". Bạn trai tôi lúc đó là người xác định tương lai, xác định tôi là gia đình của anh ấy, hai bên gia đình cũng đã gặp nhau rồi, nên những gì anh cho tôi cũng là vun vén cho gia đình của anh.

Và không phải người đàn ông nào thành công cũng làm những điều đó cho mình được mà bản thân họ phải có tình cảm, yêu thương thật lòng thì mới chăm sóc mình nhiều như vậy.

Kể cả mọi người nói tôi "đào mỏ", tôi cũng không quan tâm đâu. Điều đó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi, quan trọng là tôi sống vui vẻ.

Sau khi chia tay, bạn đã xử lý thế nào với những món quà mà bạn trai cũ tặng?

Có thời gian tôi bán căn biệt thự của mình thì tôi cũng thanh lý gần như hơn phân nửa những món quà và chỉ giữ lại một số món kỷ niệm thôi. Bởi vì khi dọn qua chung cư thì chỗ đựng đồ cũng nhỏ hơn.

Với tôi thì những món đồ đó cũng bình thường. Tôi không thấy đó là vấn đề gì to tát.

Mợ Hai của "Tiếng sét trong mưa" tuyên bố ngừng đóng phim, thẳng thắn thừa nhận danh tiếng không quan trọng bằng tiền - Ảnh 5.

Món quà có giá trị nhất mà bạn trai cũ từng tặng Cao Thái Hà là gì?

Những món đồ hiệu thì tôi không kể đến vì chúng cũng bình thường, còn món quà ý nghĩa nhất với tôi có lẽ là căn nhà. Bởi vì ba tôi lúc đó đang bệnh thì có nói rằng ông muốn ở một căn nhà dưới đất, và người bạn đó đã hỗ trợ tôi mua được căn nhà như mong ước.

Tôi cũng phải vay thêm một số tiền nữa vì căn nhà giá khá cao. Nhưng với tôi đó vẫn là món quà ý nghĩa nhất vì khi ba mất thì tôi đã thực hiện được tâm nguyện của ông.

Vậy khi phải bán nhà đi bạn có buồn không?

Tất nhiên là có. Nhưng sau khi ba mất thì tôi thực sự không thể ở căn nhà đó nữa bởi vì căn nhà có quá nhiều kỷ niệm với ba. Lúc đó tôi cũng nợ ngân hàng một khoản tiền mà mình ở 1 mình căn biệt thự 6 phòng ngủ, sân vườn thì chắc không còn lý do gì để ở đó nữa. Tôi bị ám ảnh bởi chiếc bàn ngoài vườn mà ba hay ngồi uống trà, cái võng mà ba hay nằm,… Cứ về đến nhà lại nhìn thấy những thứ đó nên tôi quyết định bán nhà, đổi sang một căn hộ nhỏ hơn và bắt đầu cuộc sống mới một mình.

Mợ Hai của "Tiếng sét trong mưa" tuyên bố ngừng đóng phim, thẳng thắn thừa nhận danh tiếng không quan trọng bằng tiền - Ảnh 6.

Có vẻ như những người đàn ông làm bạn trai của Cao Thái Hà đều phải là người giàu có?

Đúng như mọi người nói, bạn trai của Cao Thái Hà đều là những người thành đạt. Người đủ can đảm theo đuổi tôi, chinh phục tôi phải có sự tự tin, bản lĩnh và sự nghiệp riêng thành đạt. Tôi cũng nghĩ là mình may mắn khi gặp được những người như vậy, rất tốt và thật lòng với mình.

Khi họ theo đuổi và chinh phục được tôi rồi thì họ xác định muốn lấy tôi làm vợ, nên chuyện họ lo lắng cho mình là rất bình thường, rất tự nhiên.

Mợ Hai của "Tiếng sét trong mưa" tuyên bố ngừng đóng phim, thẳng thắn thừa nhận danh tiếng không quan trọng bằng tiền - Ảnh 7.

Theo bạn, vật chất có phải là yếu tố quan trọng không kém tình yêu trong một mối quan hệ?

Có những người không suy nghĩ rằng vật chất có thể ảnh hưởng đến tình yêu, họ chỉ cần tình yêu thôi. Còn đối với tôi, tôi không sống cho bản thân mình nhiều, tôi là trụ cột gia đình, tôi phải gánh trách nhiệm nên không thể chỉ vì tình yêu.

Tôi luôn tự dặn mình rằng phải cố gắng, phải có sự nghiệp, có tiền để lo cho gia đình. Vậy thì người đàn ông bước vào cuộc đời tôi cũng phải là người có sự nghiệp, thành công để cùng tôi thực hiện những điều mà tôi mong muốn, có thể chăm lo được cho gia đình của tôi.

Tôi luôn nghĩ chỉ người thành công mới bước vào cuộc sống của tôi được. Và tôi cũng không phải kiểu người tư duy rằng cuộc sống chỉ cần tình yêu.

Khi gặp những lời dị nghị về chuyện tình cảm, Cao Thái Hà đã đối mặt ra sao?

Tôi không quan tâm. Khi yêu ai đó, tôi chỉ tin vào bản thân mình, tin vào cách người đó đối xử với mình.

Mợ Hai của "Tiếng sét trong mưa" tuyên bố ngừng đóng phim, thẳng thắn thừa nhận danh tiếng không quan trọng bằng tiền - Ảnh 8.

Lúc biết tin bạn trai cũ hẹn hò một sao nữ hạng A sau khi chia tay mình, cảm giác của Cao Thái Hà lúc đó thế nào?

Không hẳn là buồn nhưng sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ lại về vấn đề của mình với người đó, có một chút nhớ lại những gì mà người đó đối tốt với mình, một chút khó chịu khi họ có người yêu khác mà người mới lại hơn mình về nhiều mặt. Nhưng rồi vài ngày thì nó cũng qua.

Khi gặp chuyện buồn, tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng tất cả chỉ là cảm xúc thôi. 1 ngày nó không qua thì 1 tháng, 3 tháng rồi sẽ qua.

Bạn làm gì để vượt qua nỗi buồn đó?

Tôi lao đầu vào công việc, tập trung nghĩ cách kiếm tiền chứ không phải buồn là tụ tập bạn bè đi nhậu hay là tìm một mối quan hệ khác để lấp vào.

Mợ Hai của "Tiếng sét trong mưa" tuyên bố ngừng đóng phim, thẳng thắn thừa nhận danh tiếng không quan trọng bằng tiền - Ảnh 9.

Nếu yêu trở lại, mẫu người đàn ông Cao Thái Hà lựa chọn có gì thay đổi không?

Người yêu cũ của tôi rất tốt. Và bởi vì tôi đã quen với việc yêu một người tốt như vậy nên tôi vẫn mong muốn tìm được người thực sự hiểu mình, thương mình và có sự điềm đạm như người đó. Anh ấy không bao giờ nóng giận, không bao giờ làm tổn thương tới tôi, luôn tạo cho tôi cảm giác an toàn, là chỗ dựa vững chắc.

Cao Thái Hà dự định lấy chồng vào lúc nào?

Không biết có phải do thời gian ba mất mà tôi có suy nghĩ khá tiêu cực là tôi không muốn có gia đình, không muốn có con. Lúc mất ba, tôi có một suy nghĩ rất kỳ cục là nỗi đau của tôi quá lớn và tôi không muốn mình đẻ con ra để nó chịu nỗi đau giống như lúc mình mất ba. Tôi đã nghĩ là mình cứ sống một mình cho đến khi không sống nữa. Tôi không hề nghĩ tới chuyện lập gia đình, không có một kế hoạch nào. Tôi chỉ nghĩ rằng mình phải kiếm tiền, vì có tiền thì mình mới có được cuộc sống vui vẻ, có tiền thì mình muốn cái gì cũng thực hiện được.

Mợ Hai của "Tiếng sét trong mưa" tuyên bố ngừng đóng phim, thẳng thắn thừa nhận danh tiếng không quan trọng bằng tiền - Ảnh 10.

Đã đóng phim không ít năm, từng tham gia cuộc thi nhan sắc nhưng cái tên Cao Thái Hà vẫn chưa thực sự bật lên trong giới, lý do là gì?

Ngôi sao hạng A hay sự nổi tiếng không phải là vấn đề quá quan trọng mà tôi đặt ra trong sự nghiệp. Tôi đặt việc mình kiếm được bao nhiều tiền cao hơn việc mình nổi tiếng hạng A, B, C… Nổi tiếng để làm gì? Nổi tiếng cũng chỉ để kiếm tiền thôi. Mình không thể mặc chiếc áo quá rộng, mình chỉ mặc được nó khi mình xứng đáng thôi. Nên tôi cứ cố gắng lao động, đến một ngày nào đó được mọi người công nhận mình xứng đáng ở vị trí đó thì nhất định mình sẽ ở vị trí đó.

Tôi không bỏ tiền để mua cái này cái kia khiến mình nổi tiếng, không "show" cho mọi người thấy mình giàu có thế nào bởi vì đối với tôi những thứ đó chỉ là cái nhỏ để bổ trợ hình ảnh cho mình, để mình có thêm những hợp đồng quảng cáo thôi.

Tôi là một cô bé ở dưới quê, lên Sài Gòn với 15 triệu trong tay, ngày hôm nay mình có nhà, mình lo cho ba xong rồi, mình tiếp tục lo cho mẹ và em trai thì thực sự Cao Thái Hà đã quá tự hào về bản thân rồi.

Mợ Hai của "Tiếng sét trong mưa" tuyên bố ngừng đóng phim, thẳng thắn thừa nhận danh tiếng không quan trọng bằng tiền - Ảnh 11.

Bạn có nghĩ rằng vì bản thân không có cá tính riêng, không có sự khác biệt nên dẫn đến việc bị nhạt nhòa, không tạo được dấu ấn?

Không thể cứ muốn là cá tính được, không thể cố tình tự tạo ra cá tính riêng mà được. Những người thực sự là ngôi sao thì cá tính đó cũng chính là con người họ.

Ví dụ như một người bạn của tôi là Hữu Vi, Vi là người có cá tính riêng, rất cá tính luôn, thì đó là tính cách thực sự của bạn ấy. Còn tính cách của tôi vốn dĩ đã như vậy rồi, nên tôi không cố gắng thay đổi nó, và tôi cũng không bắt chước theo một hình ảnh nào hết, hay cố tình tạo ra sự khác biệt.

Mợ Hai của "Tiếng sét trong mưa" tuyên bố ngừng đóng phim, thẳng thắn thừa nhận danh tiếng không quan trọng bằng tiền - Ảnh 12.

Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc sẽ "đánh đổi" hoặc tạo scandal để tên tuổi nổi tiếng hơn?

Tôi đủ thông minh để biết rằng nếu mình tạo scandal thì chắc chắn sẽ "hot", nhưng tôi không làm! Đó không phải là sự lựa chọn của tôi, vì đơn giản là tính cách của tôi không thích như vậy.

Sau tiếng vang của "Bán chồng" và "Tiếng sét trong mưa", Cao Thái Hà muốn thử sức ở dạng vai, dạng phim nào tiếp theo?

Tôi sẽ ngừng việc đóng phim 1-2 năm để tập trung vào công việc kinh doanh. Từ trước tới giờ tôi chưa nghĩ rằng ngoài đóng phim thì mình có thể làm một công việc nào khác, nhưng 6 tháng trở lại đây thì tôi bắt đầu thấy có sự tự tin để bắt đầu công việc kinh doanh.

Mợ Hai của "Tiếng sét trong mưa" tuyên bố ngừng đóng phim, thẳng thắn thừa nhận danh tiếng không quan trọng bằng tiền - Ảnh 13.

Tôi luôn nghĩ đến công việc, công việc với tôi không chỉ là diễn viên mà còn là bất cứ thứ gì kiếm ra tiền. Sau 2 bộ phim "Bán chồng" và "Tiếng sét trong mưa", tôi nhận được rất nhiều lời mời nhưng tôi từ chối vì tôi đã quyết định cột mốc 30 tuổi của mình phải tập trung cho kinh doanh. Chỉ có kinh doanh mới giúp tôi vững vàng về kinh tế và tôi cũng không màng tới việc showbiz như thế nào nữa.

Cảm ơn Cao Thái Hà về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ