Mổ bụng bệnh nhân, bác sĩ kinh hoàng khi nhìn thấy những thứ này mà nguyên nhân là do ăn đậu phụ

Mây,
Chia sẻ

Có lẽ ông Hà, người Trung Quốc không thể nào ngờ rằng chỉ vì sở thích ăn đậu phụ mà lại phải trả một cái giá kinh hoàng đến như vậy.

Một người đàn ông 55 tuổi họ Hà đến từ tỉnh Triết Giang, Trung Quốc mới đây đã phải thực hiện ca phẫu thuật để gắp bỏ 420 viên sỏi thận ra khỏi cơ thể.

Tháng trước, sau khi xuất hiện những cơn đau bất thường ở vùng bụng, ông Hà đã quyết định ghé thăm bệnh viện để tìm sự trợ giúp. Tại đây, sau khi chụp CT, các bác sĩ phát hiện ra thận của ông bị bịt kín bởi các viên sỏi lớn nhỏ bên trong.

Mổ bụng bệnh nhân, bác sĩ kinh hoàng khi nhìn thấy những thứ này mà nguyên nhân là do ăn đậu phụ - Ảnh 1.

Một đĩa đầy sỏi được gắp ra từ thận của ông Hà

Ông Hà lập tức được các bác sĩ lên lịch mổ với lý do các viên sỏi đã chèn kín thận của ông, ngăn cản việc thoát nước ra ngoài, chỉ cần để lâu hơn một chút nữa rất có thể thận sẽ mất hẳn chức năng hoạt động và phải cắt bỏ.

Bác sĩ Châu Trường Xuân, trưởng khoa ngoại của bệnh viện nhân dân thị trấn Đông Dương tỉnh Triết Giang, đồng thời cũng là bác sĩ mổ chính trong ca mổ của ông Hà, cho biết ông thật sự sốc trước số lượng sỏi tìm được trong thận của bệnh nhân: "Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai có nhiều sỏi thận đến thế. Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 tiếng, trong đó chúng tôi đã phải dành ra tới 45 phút mới gắp hết hoàn toàn được số sỏi ra khỏi ổ bụng."

Mổ bụng bệnh nhân, bác sĩ kinh hoàng khi nhìn thấy những thứ này mà nguyên nhân là do ăn đậu phụ - Ảnh 2.

Bác sĩ Xuân và đồng nghiệp đang thực hiện thao tác gắp sỏi ra khỏi cơ thể

"Đến khi gắp được 420 viên sỏi ra khỏi thận ông Hà, tôi cảm thấy tay và chân mình như thể đã mất cảm giác vì tê cứng. Các viên sỏi xuất hiện dưới đủ mọi hình dạng và chủ yếu có màu xanh hoặc vàng."

Bác sĩ Xuân bổ sung thêm: "420 chỉ là số sỏi chúng tôi gắp ra bằng tay, còn một số các viên sỏi khác có kích thước tựa như hạt cơm đã được dùng máy chuyên dụng để hút ra trước đó, và con số này ước tính cũng lên tới trên dưới 100 viên."

Nguyên nhân đằng sau lượng sỏi thận kinh hoàng trong bụng ông Hà được kết luận là do thói quen...ăn đậu phụ của ông. Được biết, các loại đậu phụ tại Đông Dương, Triết Giang có chứa hàm lượng canxi rất cao, khi ăn quá nhiều rất dễ tạo nên những viên sỏi trong thận.

Mổ bụng bệnh nhân, bác sĩ kinh hoàng khi nhìn thấy những thứ này mà nguyên nhân là do ăn đậu phụ - Ảnh 3.

Đậu phụ được cho là nguyên nhân gây nên bệnh sỏi thận của ông Hà

Sở dĩ số sỏi lên tới con số hàng trăm như vậy còn do ông Hà không có thói quen uống nước, một ngày nạp rất ít nước vào cơ thể. Điều này càng khiến sỏi thận hình thành nhanh và nhiều hơn.

Ông Hà cho biết thêm, cách đây khoảng 20 năm ông đã từng đi điều trị để loại bỏ 10 viên sỏi thận ra khỏi cơ thể bằng phương pháp dùng sóng điện nghiền nhỏ các viên sỏi rồi chờ chúng thoát ra theo đường nước tiểu. Khi đó ông không có cảm giác quá đau đớn nên cũng chủ quan và không mấy để tâm.

Thế nhưng 2 năm trở lại đây, các cơn đau tới nhiều hơn và đặc biệt là 2 tháng gần đây, có những lúc ông cảm thấy đau đến mức không chịu nổi. Bởi vậy ông mới quyết định tới gặp các bác sĩ để được chẩn đoán và chữa trị.

Gia đình ông Hà nói rằng từ nay họ sẽ chú ý đảm bảo về số lượng đậu phụ ông Hà nạp vào cơ thể để tránh trường hợp nghiêm trọng như trên xảy ra.

Chia sẻ