Minh Hằng: "35 lần quay cảnh cưỡng hiếp, tôi đau đớn lắm!"

Shindo. Ảnh: Leon ,
Chia sẻ

Dù chỉ là diễn nhưng Minh Hằng vẫn có cảm xúc vô cùng chân thực. Và cảnh cưỡng hiếp có lẽ chính là khoảnh khắc ám ảnh nhất "Bao giờ có yêu nhau"...

Trở lại màn ảnh rộng cùng vai nữ chính trong bộ phim Bao giờ có yêu nhau, Minh Hằng đã gây bất ngờ cho khán giả bởi những đột phá trong diễn xuất. Với sự kết hợp ăn ý bên Quý Bình, Minh Hằng lần lượt đưa khán giả chạm đến những cung bậc cảm xúc khác biệt. Cười rồi lại khóc, Bao giờ có yêu nhau là bộ phim có quá nhiều điều đặc biệt với nữ diễn viên, ca sĩ xinh đẹp này! 

minh hằng bao giờ có yêu nhau 1
Minh Hằng

Sau 1 thời gian ra rạp, Bao giờ có yêu nhau đã nhận được những lời khen chê trái chiều từ dư luận. Minh Hằng có biết đến điều này? Chị cảm thấy như thế nào khi bộ phim đặc biệt được dư luận quan tâm, mổ xẻ?

Đó là 1 cái điều rất tốt, bộ phim ra rạp gây được hiệu ứng. Nếu như không ai ý kiến khen chê thì nó sẽ chìm vào quên lãng luôn. Cả Minh Hằng và ekip rất là yêu vì ngày nào cũng đọc comment trên facebook, đọc báo này kia. Đương nhiên thích hay không thích là quyền mỗi người, mình làm ra một bộ phim đâu thể nào bắt người ta phải khen hết. Những điểm gì khán giả thấy mình chưa được, họ góp ý chân thành, mình từ đó mới biết mà chỉnh sửa. Bản thân Minh Hằng, anh Quý Bình, anh Dustin Nguyễn và chị Bebe Phạm đều rất hoan nghênh những ý kiến đóng góp của mọi người.

Một số ý kiến cho rằng nửa đầu Bao giờ có yêu nhau có nhịp điệu khá chậm. Tình tiết chỉ tập trung vào mối quan hệ giữa 2 nhân vật Linh và Huy nên không có cao trào. Minh Hằng nghĩ sao về điều này?

Một tác phẩm nghệ thuật rất quan trọng ở phần cuối bộ phim. Nửa đầu bộ phim tập trung vào 2 nhân vật chính, chỉ có tình yêu thôi, các diễn biến xoay quanh 2 nhân vật chính cũng khá là lãng mạn, ngọt ngào, thế nên có thể khi xem mọi người thấy nó chậm và hơi chán. Vì không có nhân vật phụ khác mà, nhưng Minh Hằng nghĩ, nếu mọi người chịu khó tìm tòi nguyên nhân phía sau thì sẽ hiểu và thông cảm cho đoàn phim hơn. Nhiều người thậm chí còn nói là sao yêu nhanh quá vậy, yêu gì mà mới đó đã thành tình nhân, rồi ngọt ngào rồi lãng mạn các thứ. Cũng có người nói, tình tiết yêu cứ xoay đi xoay lại, không có cao trào này kia. 

Minh Hằng cho là, có thể do nửa sau bộ phim bi kịch xảy ra quá nhiều, nỗi đau chồng chất nỗi đau nên mọi người mới có cảm giác thế. Bản thân Minh Hằng, khi mà xem lại nửa sau bộ phim cũng cảm thấy đau lòng cho số phận của Linh và Huy. Họ yêu nhau sâu đậm nhưng lại nhận phải những biến cố hết sức bi thương. 

minh hằng bao giờ có yêu nhau 2

Thể loại phim tình cảm lãng mạn pha liêu trai, kỳ bí như Bao giờ có yêu nhau đã xuất hiện từ khá lâu tại các nền điện ảnh trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì nó lại còn mới mẻ, các nhà làm phim hiện tại đều có chung công thức là phim hài, nhiều nhân vật, riêng Bao giờ có yêu nhau lại đi theo hướng khác biệt. Chị có lo lắng về việc phim sẽ khó đến gần khác giả, nhất là đối tượng khán giả bình dân?

Điều đầu tiên, Minh Hằng có thể nói đó là thể loại mà Bao giờ có yêu nhau chạm đến rất là khó hiểu. Nó vừa có yếu tố lãng mạn, siêu thực mà còn ẩn chứa nhiều tình tiết liêu trai. Câu chuyện mà Bao giờ có yêu nhau mang đến không hề khó hiểu, nó là chuyện về 1 cặp đôi yêu nhau say đắm, nhưng mà từ kiếp trước qua kiếp sau vẫn không thể đến bên nhau trọn vẹn. Minh Hằng nghĩ, con đường mà ekip chọn đi rất là khó, nó thử thách tay nghề đạo diễn và cũng đặt ra cho diễn viên muôn điều áp lực. Nhưng mà, nếu mình chấp nhận đi những con đường dễ dàng thì nghệ thuật sẽ không còn gì mới mẻ nữa.

Minh Hằng biết đến chuyện khán giả có thể sẽ khó tiếp cận nhưng sao mình không đặt ra cho bản thân những sự thay đổi. Nếu chỉ làm theo những khuôn khổ hài hước thông thường thì anh Dustin Nguyễn và chị Bebe Phạm đã không tốn nhiều công sức sản xuất bộ phim này. Bản thân Minh Hằng, lúc đọc được kịch bản đã vô cùng thích, dù biết là khó khăn nhưng vẫn lao vào để thực hiện. Vì nó quá mới mẻ và ấn tượng mà Hằng thì thích chinh phục những điều mới mẻ như thế. 

minh hằng bao giờ có yêu nhau 9

minh hằng bao giờ có yêu nhau 10

Tôi được biết là ban đầu Minh Hằng và Quý Bình khá ngại ngùng khi đóng những cảnh tình cảm. Làm cách nào 2 người vượt qua được khó khăn để hòa mình vào các cảnh nóng trên màn ảnh?

Minh Hằng từ trước khi tham gia Bao giờ có yêu nhau rất ngại đóng cảnh nóng. Nhưng quay bộ phim này, Hằng phải thể hiện thật cảm xúc 2 phân đoạn là cảnh giường chiếu với anh Quý Bình và cảnh bị cưỡng hiếp tập thể. Nói về cảnh nóng với anh Quý Bình, thực sự phải cảm ơn đạo diễn vì anh sắp xếp cực kỳ tâm lý. Sau mấy chục ngày quay hình, anh Dustin Nguyễn đã cho Minh Hằng và Quý Bình quay cảnh nóng sau cùng. Tức là hôm nay quay cảnh nóng, đến mai là off đoàn luôn, ai về nhà nấy. Cái kiểu như mình chỉ còn một ngày để sống, mình quay cảnh cuối cùng, quay thật hay, thậm cảm xúc để đến mai thôi, tất cả sẽ chỉ còn lại phía sau lưng. Hằng trở về với công việc và cuộc sống của Hằng, anh Bình cũng quay về với cuộc sống của anh ấy, không còn là Linh và Huy trên phim ảnh nữa.

Do cái sự sắp xếp này mà Hằng mới đủ can đảm và tin tưởng để đóng cảnh nóng. Thực sự thì lúc đó Hằng đã mặc đồ bảo hộ hết rồi, không có lộ một phần cơ thể nhạy cảm nào ra cả. Khi lên phim, nhờ kỹ thuật quay, những đường nét của mình hiện ra khá đẹp, và cảnh hôn cũng cực kỳ đẹp luôn. Kiểu như Hằng và anh Bình chuẩn bị tất cả mọi thứ để hôn và lao lên giường vậy đó! Hằng xem lại mà thấy hài lòng lắm. 

Có phải Minh Hằng và Quý Bình đã đến nhà của Dustin Nguyễn – Bebe Phạm để nhờ thị phạm cho cách diễn các cảnh giường chiếu?

Chuyện này thật 100% luôn. Minh Hằng và Quý Bình không biết sẽ diễn ra sao, thế nên trước ngày quay, 2 đứa đã đến tận nhà anh Dustin Nguyễn để nhờ hướng dẫn. Lúc đó, chị Bebe Phạm buồn cười lắm, chị nói rằng chỉ là nhà sản xuất thôi, không phải diễn viên, làm sao diễn thử được. Anh Dustin Nguyễn phải thuyết phục bằng cách nói rằng giờ chẳng lẽ em muốn anh diễn thử với Minh Hằng. Lát sau, chị Bebe mới chịu đồng ý thị phạm cho Hằng và anh Bình coi.

Mà nói đến cảnh nóng thì còn có một điều buồn cười nữa, đó là Hằng và anh Bình rủ nhau đi uống bia. Hằng uống 5 chai, không phải là mình mượn bia rượu để quên cuộc sống đâu. Chỉ là mình muốn có chút hơi men rồi hòa vào nhân vật dễ dàng hơn. Mà 5 chai cũng không nhằm nhò gì hết, vì lịch làm việc dồn dập từ 7 giờ tối cho đến 5 giờ sáng, liên tục như vậy nên mình không cảm thấy say hay mệt gì hết đó. 

Trong phim, cảnh Minh Hằng bị cưỡng hiếp thật sự khiến người ta ám ảnh, đẩy mạch phim lên đến cao trào. Hằng có thể chia sẻ thêm về cảnh quay này không?

Diễn cảnh cưỡng hiếp này đúng là nỗi ám ảnh của Minh Hằng. Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy hãi hùng vì phải vất kiệt sức ra. Lúc đó Hằng rất mệt, cảm giác là toàn bộ cơ thể đang biểu tình chống lại mình. Vì từ chiều đến đêm, Hằng phải quay cảnh bị cưỡng hiếp đến 35 lần. 35 lần phải la lối thất thanh, phải khóc lóc đến khản cả giọng, lại còn bị cởi quần và đè ra làm nhục. Dù biết là chỉ đang diễn thôi nhưng mà Minh Hằng vẫn đau đớn lắm, bao nhiêu năm đi diễn, đây thực sự là một trải nghiệm khó quên.

Bình thường mình diễn, chỉ tới lần thứ 3, thứ 4 là cảm xúc nó bắt đầu vơi đi. Vậy mà cảnh cưỡng hiếp này Hằng đóng tới 35 lần, lần nào cũng gào khóc kinh hoàng. May mắn có anh Quý Bình bên cạnh, lúc đó anh diễn cảnh hồn ma chứng kiến bạn gái bị làm nhục, thấy anh Bình khóc Hằng cũng có thêm động lực. 

Bao giờ có yêu nhau: Cảnh Minh Hằng bị cưỡng hiếp tập thể

Thử đặt mình vào thân phận người con gái, yêu say đắm 1 chàng trai và đang trong tâm trạng hạnh phúc tột độ vì mới được cầu hôn thì đã phải rơi vào bi kịch. Người yêu của mình rớt xuống vực, sống chết còn chưa rõ thế nào mà mình thì vướng vào tình cảnh không thể nào trớ trêu hơn. Mình là con gái, bị cưỡng hiếp như thế thì còn gì nữa. Nghĩ tới cuộc sống sau này của nhân vật, Hằng chua xót vô cùng. Thân phận người phụ nữ qua Bao giờ có yêu nhau quá đau đớn và bẽ bàng. Làm phụ nữ chưa bao giờ là điều dễ dàng hết, từ lúc mới sinh ra cho đến khi kết hôn, sinh con… quá nhiều thứ để mình phải suy nghĩ. Và nỗi đau mà nhân vật Linh của Minh Hằng nhận phải cũng là một trong số những gánh nặng đè trên vai người phụ nữ. 

Diễn xuất của Minh Hằng ở Bao giờ có yêu nhau được báo giới lẫn khán giả đánh giá cao. Minh Hằng cảm thấy như thế nào về điều này?

Bao giờ có yêu nhau là bộ phim mà Minh Hằng phải tốn 5 năm tìm kiếm. Trong đó, Minh Hằng đóng tận 3 vai, nhân vật nào cũng có tính cách khác biệt. Việc tập trung là vô cùng cần thiết nên Minh Hằng phải hủy bỏ tất cả show diễn để tập trung hết cho vai diễn lần này. Bù lại, những ngày qua, Hằng cảm thấy rất vui khi mỗi ngày đọc được những bài bình luận về phim, những lời khen, động viên của mọi người. 

Kiểu như công sức mình bỏ ra cũng được thừa nhận và đáp đên xứng đáng. Tuy nhiên, Minh Hằng cũng biết, nghệ thuật không lúc nào cũng khen được, bên cạnh đóng góp tích cực, cũng có nhiều ý kiến chê Minh Hằng chưa được chỗ này chỗ kia. Minh Hằng đón nhận hết. 

minh hằng bao giờ có yêu nhau 7

minh hằng bao giờ có yêu nhau 8

Khi Minh Hằng và Quý Bình tham gia bộ phim này, có tin đồn Minh Hằng là người thứ ba khiến Quý Bình và Lê Phương tan vỡ. Minh Hằng có thể chia sẻ thêm về việc này không?

Bất ngờ và thấy buồn cười quá! Minh Hằng nghĩ câu hỏi này không cần trả lời đâu! Sao có chuyện Minh Hằng làm ảnh hưởng tình cảm của Lê Phương – Quý Bình được. Sự thật hiển nhiên nó vẫn là sự thật, không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Khi tham gia Bao giờ có yêu nhau, Minh Hằng và Quý Bình dồn hết tâm sức và thời gian vào đó. Lúc quay, cả hai cũng nghĩ một cách nghiêm túc rằng mình là diễn viên, việc thể hiện hết mức có thể cảm xúc của nhân vật mới là quan trọng nhất. 

Quý Bình có phải là mẫu người của Minh Hằng? Minh Hằng đánh giá về bạn diễn như thế nào? Chị sẽ chấm Quý Bình thang điểm ra sao? 

Anh Quý Bình là một diễn viên rất giỏi, giàu cảm xúc, giọng nói ấm áp, đáng tin cậy. Trên phim trường, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh Quý Bình cũng xử lý một cách bình tĩnh. Đó là những gì Minh Hằng cảm nhận được sau gần 1 tháng làm việc chung. Còn việc cuộc sống riêng, Minh Hằng không biết quá nhiều về anh Bình. Nếu là 5 năm trước, mẫu người Hằng chọn có nét tương đồng với anh Bình, nhưng thời điểm hiện tại, Hằng thiên về cảm xúc thật từ trái tim hơn.

Hằng chấm cho anh Quý Bình 9 điểm, song không vì thế mà Hằng với anh đến được với nhau. Tình yêu phải xuất phát từ rung động thật sự, Hằng với anh Bình không có điều này. Hai đứa chỉ xem nhau như anh em, đồng nghiệp tốt. Mọi thứ dừng lại ở đó thôi, lời đồn đoán quanh 2 đứa thì Hằng có biết. Song, Hằng tin vào những điều mình đang làm ở thời điểm hiện tại. 

minh hằng bao giờ có yêu nhau 3

minh hằng bao giờ có yêu nhau 4

Sắp tới, Minh Hằng có dự án nào đặc biệt không?

Về phim ảnh, hiện tại thì chưa có. Hằng rất ít nhận phim, chỉ kịch bản nào thật sự hấp dẫn mới làm cho Hằng bị thuyết phục. Với âm nhạc, Hằng vẫn đi diễn hằng ngày. Âm nhạc là lĩnh vực mà Hằng nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn trong thời gian dài. Nó giúp Hằng có thêm những kinh nghiệm sống làm đầy cho kinh nghiệm diễn xuất. Trong thời gian tới, nếu có những dự án nào đặc biệt hơn, Hằng sẽ chia sẻ với mọi người. 

Xin cám ơn Minh Hằng vì đã dành thời gian trò chuyện!

minh hằng bao giờ có yêu nhau 5

minh hằng bao giờ có yêu nhau 6
Chia sẻ