Miley Cyrus: “Mối quan hệ đầu tiên của tôi là với một cô gái”

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng Miley Cyrus từng phải vật lộn trong việc xác định giới tính trước khi cô công khai mình là người toàn tính luyến ái.

Mặc dù đang hẹn hò với nam diễn viên người Úc Liam Hemsworth nhưng mới đây khi xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Variety số mới Miley Cyrus tiết lộ rằng mối quan hệ tình cảm đầu tiên mà cô có lại là với một cô gái. Nữ ca sĩ 23 tuổi này cho biết cô đã phải đấu tranh rất nhiều về vấn đề giới tính. Cô nói: “Cả cuộc đời của tôi, tôi đã không hiểu được giới tính và thiên hướng tình dục của chính mình”.
 
Dù đang hẹn hò Liam Hemsworth nhưng Miley Cyrus tiết lộ mối quan hệ tình cảm đầu đời của cô lại là với một cô gái
 
Tham gia bộ phim “Hannah Montana” của Disney khi mới 11 tuổi và đó cũng là thời điểm Miley Cyrus bắt đầu khám phá về vấn đề thiên hướng tình dục của bản thân. “Con mắt của tôi bắt đầu mở rộng tầm nhìn lúc tôi học lớp 5 hay lớp 6. Mối quan hệ đầu tiên trong cuộc đời tôi là với một cô gái. Tôi luôn ghét từ ‘lưỡng giới’ bởi vì nó khiến tôi bị giới hạn. Tôi không bao giờ nghĩ về ai đó là con trai hay là con gái”, cô bộc bạch.
 
Nữ ca sĩ 23 tuổi đã phải vật lộn để xác định giới tính trước khi công khai là người toàn tính luyến ái
 
Tuy nhiên nhờ chuyến thăm trung tâm LGBTQ (Cộng đồng những người đồng tính, song tính, chuyển giới và không xác định rõ giới tính) tại Los Angeles mà Miley Cyrus đã có thể thông suốt mọi chuyện. Nữ ca sĩ này bày tỏ: “Tôi đã gặp một người đặc biệt không xác định là nam hay nữ. Nhìn họ mà xem, họ đều đẹp, gợi cảm, mạnh mẽ như dễ tổn thương, nữ tính nhưng lại nam tính. Và tôi có quan hệ với người đó nhiều hơn bất cứ ai khác trong cuộc đời của tôi”.
 
Hiện tại Miley Cyrus đang có trong tay quỹ từ thiện Happy Hippie - một tổ chức trợ giúp những người vô gia cư và những người trẻ thuộc cộng đồng giới tính thứ 3. Cô cũng giữ vai trò là huấn luyện viên trong cuộc thi tìm kiếm tài năng “The Voice” Mỹ.
 
Miley Cyrus xây dựng quỹ từ thiện giúp đỡ những người vô gia cư và những người trẻ thuộc cộng đồng giới tính thứ 3
 
Vì đã trải qua nhiều khó khăn nên Miley Cyrus rất rõ nỗi khổ và sự trở ngại đối với các bạn trẻ khi phải loay hoay với vấn đề tế nhị về giới tính. Cô thừa nhận rằng phải đến gần đây mẹ ruột của mình mới hiểu được những gì cô phải trải qua khi công khai giới tính. Cyrus phát biểu: “Ở cuộc thi The Voice, có một cô gái trẻ đã khóc khi rời khỏi chương trình vì tôi chính là lý do khiến cô ấy công khai giới tính. Mẹ tôi bắt đầu khóc. Bà nói: Mẹ xin lỗi vì cách đối xử của mẹ khi con công khai giới tính vào thời điểm đó. Mẹ tôi đã không bao giờ hiểu tôi cho đến khi bà gặp cô gái đã phải sống mà không thể là chính mình. Điều đó thật tuyệt”.
 
(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ