Miền Nam tiếp tục mưa, miền Bắc ngày vẫn oi nóng

Hà Hương,
Chia sẻ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, miền Nam vẫn tiếp tục mưa. Miền Bắc chỉ có mưa về sáng và tối, ban ngày trời vẫn oi nóng, độ ẩm cao.

Ngày 10/07, ở khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng miền Bắc, nhiệt độ có khả năng hạ nhiệt do xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. 

Miền Nam tiếp tục mưa, miền Bắc ngày vẫn oi nóng 1
Sau ngày đầu nắng gay gắt, ngày thi thứ 2 có khả năng mát dịu (Ảnh: Lê Bảo)

Sau đây là dự báo thời tiết đêm 9 và ngày 10/07/2014

Phía Tây Bắc Bộ:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35  độ C

Phía Đông Bắc Bộ:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 - 3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ, có nơi trên 37 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ, có nơi trên 36 độ C

Tây Nguyên:

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C

Nam Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C

Hà Nội:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 - 3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 – 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 35 độ C
Chia sẻ