Miền Bắc sẽ tiếp tục lạnh tới cuối tuần

Hà Hương,
Chia sẻ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 22/02.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều ngày 19/02, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng Bắc Bộ, Bắc, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, đã gây ra mưa, mưa rào trên diện rộng. Có nơi xuất hiện dông, điển hình như Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trong đêm ngày 19/02, rạng sáng ngày 20/02, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác vài nơi. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 – 8, dự báo ngày 20/02, gió giảm dần, nhiệt độ tăng. Khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. 

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 22/02. 

Vùng núi cao ở miền Bắc từ Sa Pa tới cao nguyên đá Hà Giang, tuyết rơi trắng đường, dày vài cm, tuyết phủ trắng các sườn núi. Ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn, nhiệt giảm cùng mưa lớn, khiến hạt nước đóng băng trên cây cỏ. 

Ở đồng bằng rét tê tái, nhiệt độ không giảm sâu bằng những đợt lạnh trước nhưng thực tế lại thấy rét hơn, vì gió rét duy trì liên tục. Ở Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nội, gió đo được ở mức cấp 4. Có 2 nguyên nhân dẫn tới điều này, một là do khối không khí lạnh và mạnh tràn về, rãnh gió Tây chứa lượng ẩm lớn gây mưa. Hiện nay, rãnh đã đi ra phía Đông và không còn có khả năng tác động đến miền Bắc. 

Miền Bắc sẽ tiếp tục lạnh tới cuối tuần 1
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 22/02.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 19/2

Phía Tây Bắc Bộ: 

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 7 – 10 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 18 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 20 – 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 7 – 10 độ C, vùng núi dưới 5 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 18 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trời rét, phía bắc trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 – 12 độ C, phía Nam 12 – 15 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 14 – 17 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: 

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C, phía Nam 18 – 21 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 24 độ C, phía Nam 26 – 29 độ C

Tây Nguyên: 

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C

Nam Bộ: 

Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét đậm, rét hại. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 8 – 11 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 18 độ C



Theo bản tin dự báo sáng sớm nay, nhiệt độ tại Hà Nội là 11,9 độ. Tại Sapa tuyết đã rơi trắng trời. Các địa phương khác ở miền Bắc (trừ miền núi) nhiệt độ từ 10-15 độ, trời khá tạnh ráo.

Miền Bắc sẽ tiếp tục lạnh tới cuối tuần 2
Chia sẻ