Miền Bắc mưa rào và dông trên diện rộng trong nhiều ngày tới

,
Chia sẻ

Từ nay tới cuối tuần 25-29/5, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, vùng núi cao có nguy cơ sạt lở đất.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, trong 18 giờ qua, ở các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc và đồng bằng của Bắc Bộ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, một số nơi có lượng mưa lớn như Cò Nòi (Sơn La) 85 mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 97mm, Yên Bái 58 mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 76 mm, Mễ Trì 113 mm, Láng 115 mm, Hoài Đức 144 mm, Hà Đông (Hà Nội) 227 mm, Hưng Yên 117 mm, Hà Nam 134 mm, Ayunpa (Gia Lai) 42 mm, Long Khánh (Đồng Nai) 70 mm, Cần Thơ 44 mm, Châu Đốc (An Giang) 47 mm, Vị Thanh (Hậu Giang) 82 mm…

Bắc Bộ mưa rào và dông diện rộng trong nhiều ngày tới
Mưa to gây ngập lụt ở Hà Nội tối 24/5

Dự báo trong ngày và đêm nay 25/5, ở các tỉnh Bắc Bộ còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2 - 3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cũng cảnh báo, lũ quét có nguy cơ cao xảy ra trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại một số tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn,Thanh Hóa.

Thủ đô Hà Nội ngày 25-27/5 có mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, nhiệt độ dao động từ 24-31 độ. Sang ngày 28-29/5, trời có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ, cao nhất là 30 độ.

TP HCM trong những ngày tới từ 25-29/5 cũng có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động trong khoảng 25-34 độ.

Theo Minh Anh/Trí thức trẻ

Chia sẻ