Miền Bắc ấm 23 độ, miền Trung mưa trước Tết

Minh Anh,
Chia sẻ

Trong khi nhiệt độ cả ngày lẫn đêm tại miền Bắc đang tăng dần đều thì ở khu vực Trung Bộ từ đêm nay có mưa diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn TƯ, từ nay đến mùng 5 Tết, miền Bắc sẽ đón 2 đợt không khí lạnh vào ngày hôm nay và 31/1 nhưng do cường độ yếu nên gần như người dân không cảm thấy sự thay đổi, nhiệt độ vẫn nhích dần đều.

Trong hôm nay, nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng tăng 1 độ so với hôm qua, lên mức 21-23 độ C, trời nắng ấm. Ban đêm trời rét 14-16 độ, vùng núi dưới 13 độ.

Riêng một số tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu còn ấm trên 24 độ C.

Dự báo từ nay đến 1/2 (mùng 5 Tết), nền nhiệt miền Bắc sẽ còn tiếp tục tăng, từ mùng 2-5 Tết có thể đạt mức 24-25 độ C, trời nắng đẹp. Ban đêm cũng nhích dần lên mức 17-18 độ C.

Tại miền Trung, thời tiết phân hoá rõ rệt, các tỉnh từ Thanh Hoá – Quảng Bình, trời đẹp, nhiệt độ ban ngày cao hơn miền Bắc từ 1-2 độ C, ban đêm rét 15-18 độ.

Trong khi đó do chịu ảnh hưởng của đới gió đông hoạt động yếu, từ đêm nay đến 26/1 (29 tháng Chạp) ở các từ Quảng Trị - Phú Yên có mưa trên diện rộng.

Khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to. Sau đó mưa sẽ giảm dần, trời hửng nắng.

Các tỉnh Nam Bộ do chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp xích đạo nên tiếp tục duy trì ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất từ nay đến mùng 5 Tết phổ biến 30-33 độ, ban đêm 22-25 độ C.

Chia sẻ