Michelle Obama lần đầu tiết lộ: "Chứng kiến chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử là một điều đau khổ"

Quỳnh Trang,
Chia sẻ

"Tôi từ chối tranh cử các hoạt động chính trị bởi tôi nghĩ cho các con mình. Mọi người không hiểu được là một khi bạn bước một chân vào cánh cửa chính trị, cuộc đời của riêng bạn sẽ hoàn toàn chấm dứt, ở bất kì độ tuổi nào", Michelle bộc bạch.

Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt dài 1 giờ đồng hồ trên đài CBS với phóng viên Oprah Winfrey, Michelle Obama tiết lộ: "Với tư cách là một công dân Mỹ, theo dõi cuộc bầu cử vừa rồi quả là một trải nghiệm mang tính thử thách đối với tôi. Cảm giác khá là đau khổ".

Michelle Obama lần đầu tiết lộ: Chứng kiến chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử là một điều đau khổ - Ảnh 1.

Michelle Obama lần đầu lên tiếng về cuộc bầu cử.

Bà Obama nói rằng những lời lẽ mang tính khoe khoang tình dục và bình luận có nội dung xấu về phụ nữ của Trump trong đợt bầu cử đã làm bà "tức giận đến tận xương tủy".

"Tôi đã nói điều này nhiều lần lắm rồi, và cũng mong tất cả mọi người trên toàn thế giới có thể hiểu được, rằng ngôn từ vô cùng quan trọng. Nó là thứ ảnh hưởng đến hầu hết trẻ em, thế hệ trẻ tuổi, những mầm non tương lai của dất nước. Những điều chúng ta nói có thể truyền cảm hứng khiến chúng tiến lên phía trước. Đây cũng là lí do vì sao Barack và tôi đều ủng hộ cho lần chuyển giao sắp tới".

Michelle Obama lần đầu tiết lộ: Chứng kiến chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử là một điều đau khổ - Ảnh 2.

Donald Trump cùng những chiến dịch "kì thị" đã khiến nhiều người cảm thấy bất bình.

Tuy nhiên, phu nhân Obama cho biết bà và chồng mình đang nỗ lực giúp đỡ nội ngũ của Trump để chuẩn bị cho Tân Tổng thống nhậm chức trong năm mới. Michelle nghĩ rằng, việc hỗ trợ cho người đứng đầu và lo lắng cho "huyết mạch" của dân tộc là điều quan trọng hơn cả.

Michelle Obama là người nhận được nhiều lời ca ngợi trong chiến dịch bầu cử vừa qua với tư cách là người ủng hộ cho Hillary Clinton. Bởi vậy, nhiều người dân Mỹ hy vọng bà sẽ tranh cử vào năm 2020 và trở thành Nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Tuy nhiên, bà Obama khẳng định sẽ không tiếp bước bà Clinton. Sau 8 năm trong Nhà Trắng, Michelle Obama cảm thấy như bị "trói trong lồng" quá nhiều áp lực và ràng buộc. Bà không thể làm những việc đơn giản thường ngày như hầu hết chúng ta vẫn làm, và Nhà Trắng gợi cảm giác "một nhà tù tuyệt đẹp".

Michelle Obama lần đầu tiết lộ: Chứng kiến chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử là một điều đau khổ - Ảnh 3.

Hình ảnh phu nhân Michelle Obama trong bài phát biểu ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Hilary Clinton.

"Tôi từ chối tranh cử các hoạt động chính trị bởi tôi nghĩ cho các con mình. Mọi người không hiểu được là một khi bạn bước một chân vào cánh cửa chính trị, cuộc đời của riêng bạn sẽ hoàn toàn chấm dứt, ở bất kì độ tuổi nào", Michelle bộc bạch.

Bà nói thêm: "Những gia đình tiếp theo sinh sống ở Nhà Trắng, từng thành viên, từng đứa con, từng đứa cháu, cuộc đời của họ sẽ bị đảo lộn lên xuống theo cách mà không một người dân Mỹ nào có thể thấu hiểu nổi".

Mặt khác, Michelle Obama sẵn sàng mở rộng bàn tay thân thiện để đón chào Tân Đệ nhất phu nhân nước Mỹ, Melania Trump.

Michelle Obama lần đầu tiết lộ: Chứng kiến chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử là một điều đau khổ - Ảnh 4.

Michelle Obama nói chuyện cùng Melania Trump tại Nhà Trắng.

"Đấy là ‘quà tặng’ của tôi dành cho Melania, bạn thực sự không thể hiểu được những điều bạn không biết trước đó, cho đến khi bạn đặt mình ở vị trí đó. Vì vậy, cánh cửa hữu nghị đã được mở ra. Đây cũng là điều mà Laura Bush cũng như những Đệ nhất phu nhân khác nói với tôi

Chúng tôi sẽ làm bất kì điều gì họ cần để giúp họ thành công. Vì vậy, chúng ta ngồi đây hôm nay là vì Tân Tổng thống và để thực hiện bất kì việc gì chúng ta phải làm để đảm bảo sự thành công của ông ấy. Bởi nếu ông ấy thành công, tất cả chúng ta cũng sẽ thành công".

Nguồn: Mirror

Chia sẻ