Mẹ Việt xinh đẹp chia sẻ bí quyết nuôi dạy con tự lập từ bé

Q.T,
Chia sẻ

9 tuổi đã biết tắm thành thạo cho em, biết tự nấu vài món ăn mình thích..., cô bé này đã khiến nhiều người tò mò không biết mẹ bé có bí quyết nuôi dạy con như thế nào để con tự lập từ bé.

Cách đây không lâu, clip một bé gái 9 tuổi tắm cho em trai 2,5 tháng tuổi đã thu hút hàng chục nghìn lượt like và share trên cộng đồng mạng. Không lâu sau đó, mẹ bé lại tiếp tục "đốn tim" cư dân mạng khi chia sẻ clip bé một mình nấu canh cua thành thạo như người lớn để thêm một lần nữa không ít người lại hâm mộ sự đảm đang và tự lập của bé gái này.

Bé gái khiến nhiều người "lùng sục" khắp cộng đồng mạng đó chính là Nguyễn Hòa Tú Quyên (tên thường gọi là Bông) - chị hai trong gia đình 4 chị em, con gái của chị Trần Thanh Hòa (sinh năm 1983), hiện đang sinh sống tại thành phố Nam Định. 13 năm kết hôn, vợ chồng chị Hòa đã “lãi” được một khoản “tài sản” khổng lồ đó là 4 đứa con xinh xắn, đáng yêu.

Hai vợ chồng cùng tên Hòa nên anh chị đã quyết định lấy tên mình làm tên đệm cho cả 4 bé với mong muốn gia đình luôn ấp áp, hạnh phúc. Các bé lần lượt là: Nguyễn Hòa Bảo Nhi (12 tuổi), Nguyễn Hòa Tú Quyên (9 tuổi), Nguyễn Hòa Gia Bảo (3 tuổi), Nguyễn Hòa Gia Khánh (gần 5 tháng tuổi).

Mặc dù đông con và công việc kinh doanh vô cùng bận rộn, song trông chị Hòa vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Có cảm giác chị không quá tất bật với vai trò làm mẹ của hai cô công chúa và hai hoàng tử. Chị chia sẻ, để được ung dung, thong thả như hiện nay, chị đã luôn rèn các con sự tự lập từ bé nên bé nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn và đặc biệt rất đảm đang. 

Mẹ 4 con
Bốn chị em luôn yêu thương, nhường nhịn và giúp đỡ nhau.

Cùng trò chuyện với chị Thanh Hòa để hiểu thêm được bí quyết nuôi dạy con của bà mẹ 4 con này nhé:

Người ta nói phải nhà có điều kiện mới dám sinh nhiều con. Lý do gì khiến anh chị quyết định “làm giàu” cho nhà mình bằng những 4 đứa con đáng yêu như vậy?

- Vợ chồng mình đều rất yêu trẻ con, và khi mình muốn sinh thêm con, mình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chồng. Anh là người đàn ông tuyệt vời, luôn coi gia đình là số một, luôn biết chia sẻ và quan tâm tới vợ con, cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy các con khôn lớn. 

Thú thực, mình sinh con khá dễ, các bé lại đều tự lập từ nhỏ nên vợ chồng mình khá nhàn khi nuôi dạy các con. Chính vì thế, mình quyết tâm “làm giàu” vốn tài sản vô giá của mình bằng 4 đứa mà không gặp phải chút lo lắng nào.

Được biết, vợ chồng chị rất bận rộn với công việc kinh doanh. Vậy làm thế nào để chị sắp xếp được thời gian để chăm sóc 4 thiên thần của mình?

- Đúng là vợ chồng mình rất bận rộn. Tuy nhiên, vợ chồng mình luôn tâm niệm các con là trên hết, bận rộn đến mấy cũng luôn có ý thức sắp xếp thời gian để quan tâm và chăm sóc các con với điều kiện tốt nhất.

Ngoài ra, cũng có lúc eo hẹp thời gian quá, nên hai vợ chồng đã quyết định thuê thêm giúp việc để phụ giúp công việc gia đình, từ đó, cả hai có thời gian ở bên các con nhiều hơn.

Bận rộn là thế nhưng thực ra hai cô con gái đầu của mình rất đảm đang, các bé đã có thể giúp đỡ bố mẹ làm một số việc nhà và chăm sóc hai em trai. Đây cũng là lý do khiến vợ chồng mình dù bận trăm công nghìn việc song vẫn không quá vất vả.

Mẹ 4 con

Mẹ 4 con
"Tài sản" vô giá của vợ chồng chị Thanh Hòa.

Các con đều không chênh nhau quá nhiều tuổi, chị có hay phải đối mặt với cảnh các bé cãi vã, tranh giành, tị nạnh nhau không?

- Cũng giống như các gia đình khác thôi, nhà đông con thì việc các con tị nạnh nhau nhiều khi không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, theo mình cái quan trọng nhất là bố mẹ phải thật sự khách quan và đối xử công bằng với các con. Mỗi khi xảy ra tranh cãi, vợ chồng mình luôn phân tích rõ cái đúng, cái sai để các con hiểu và không bao giờ lặp lại lỗi lầm cũ nữa.

Mình cũng luôn dạy các con biết yêu thương, nhường nhịn nhau từ bé nên các bé tỏ ra người lớn lắm, cư xử như đàn chị, đàn anh vậy.

Mới đây, clip bé thứ 2 nhà chị tắm cho em út và tự tay nấu canh thành thạo như người lớn gây sốt trên cộng động mạng. Chị có thể kể một vài việc nhà khác mà bé thường xuyên giúp đỡ bố mẹ hàng ngày?

- Ngoài thời gian đi học, những lúc ở nhà, bé Bông thường hay dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ như hút bụi, lau nhà… Bé còn thích được đi chợ với mẹ để tự tay chọn các món ăn và về nhà tự nấu như canh cua, trứng tráng, rau luộc, thịt tẩm bột… Hoặc có bộ quần áo nào mà Bông thích là Bông tự giặt thật cẩn thận, không phụ thuộc vào bác giúp việc hay bố mẹ. Riêng việc vệ sinh cá nhân, Bông đã tự làm từ khi còn rất nhỏ.

Ngoài ra, Bông còn là người chị rất đảm đang, thường xuyên phụ giúp mẹ trông em, lại trông em rất khéo. Riêng việc Bông tắm cho em, mình không hề dạy bé làm việc này, song bé đã tự nhìn mẹ làm và bắt chước. Lúc nhìn bé tắm cho em rất chuyên nghiệp và thành thạo như người lớn, mình thấy khá thú vị, đã quay lại và chia sẻ trên facebook.

Trong khi hầu hết các gia đình thời nay, nhất là những nhà có điều kiện đều bao bọc con rất kĩ thì các con chị đều là những đứa bé rất ngoan và đảm đang. Chị quan niệm thế nào về việc này và có bí quyết nuôi dạy con thế nào để dạy con tự lập sớm như vậy?

- Theo mình thì đứa trẻ càng được dạy cách làm việc nhà từ nhỏ sẽ càng rèn được thói quen tự lập sớm và sẽ càng trưởng thành, nhanh chóng thích nghi, hòa nhập với xã hội hiện nay. Dạy con tự lập sớm là để con làm chủ được bản thân mình, không bao giờ phải phụ thuộc vào người khác.

Mẹ 4 con
Gia đình đông vui, hạnh phúc của chị Hòa.

Cũng có một chút may mắn là mình trải qua 4 lần sinh nở nên càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dạy con hơn. Bé đầu có điểm gì mình thấy không ổn, lúc mang bầu bé thứ 2, trong đầu mình đã đặt ra phương án nào đó để bé thứ hai tự lập ngay từ nhỏ. Ví dụ như Dollar – bé thứ 4 nhà mình, khi sinh ra, mình cho bé nằm riêng luôn, bé đói khóc, mình sẽ cho uống sữa. Nhưng khi bé no, không có gì bất thường mà vẫn khóc khi nhìn thấy có người bên cạnh, mình sẽ không vội vã bế hay dỗ dành, cứ để xem phản xạ của bé như thế nào. Vài phút sau, không thấy ai phản ứng gì, bé sẽ tự nín.

Nói chung, những lúc con khóc, làm mẹ, phải có trái tim vô cùng sắt đá mới ngồi yên được. Những cũng chính nhờ vậy mà bây giờ Dollar cực kì ngoan, cả ngày không có tiếng khóc, bé cũng ngủ riêng, chẳng đòi mẹ bao giờ.

Nhiều mẹ cho rằng 3 tuổi thì các bé nào đã biết làm gì. Mình nghĩ khác, lúc các con 3 tuổi, mình đã luyện cho các con cách tự tắm, dạy từng bước một. Sau đó mình đứng quan sát, nếu thấy các bé làm chưa đúng, mình sẽ chỉ cho con. Cuối cùng, mình tắm lại cho các con thật sạch sẽ. Dần dần, các bé biết tự vệ sinh cá nhân rất thành thạo. Nhờ đó, hai bé lớn nhà mình đều tự lập từ lúc 5 tuổi.

Chồng chị có vai trò như thế nào trong việc nuôi dạy bọn trẻ?

- Chồng mình không quan trọng phải dạy con thành một hình mẫu em bé đảm đang hay gì đó. Anh chỉ luôn nhắc nhở các bé từ lời ăn tiếng nói, luôn yêu thương gia đình và chăm sóc chu đáo các con bằng tất cả trái tim đầy ắp tình yêu dành cho con của một người cha. Nhờ có chồng mà mình cảm thấy mọi việc luôn nhẹ nhàng, dẫu cho nuôi dạy 4 con là việc chẳng mấy dễ dàng.

Mẹ 4 con
Hai con gái lớn của chị Hòa đã tự lập từ lúc 5 tuổi và đảm đang hơn hẳn các bạn đồng trang lứa.

Mẹ 4 con
Bà mẹ 4 con và cậu con trai út.

Thường thì ở độ tuổi này, trẻ con đều thích được ăn, được chơi, được nô đùa. Nhưng với các bé nhà chị, chúng có vẻ rất hào hứng khi làm việc, giúp đỡ mẹ, chăm sóc em. Chị có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm về việc “truyền cảm hứng” làm việc và ý thức tự giác đến các con?

- Ngoài công việc học tập thì hai cô con gái nhà mình vẫn tự nguyện giúp đỡ mẹ việc nhà và chăm sóc hai em. Những dịp lễ Tết hoặc cuối tuần, mình thường đưa các con đi siêu thị hoặc đến khu vui chơi như một phần thưởng cho sự cố gắng của các bé, thường xuyên khích lệ các bé bằng phần thưởng và những lời khen kịp thời. Sau mỗi lần được khen thưởng, các bé rất hào hứng và thích làm việc nhiều hơn.

Đã "chạm ngõ" 30 được mấy năm nhưng nhìn chị vẫn trẻ trung, thon gọn như thiếu nữ vậy. Chắc ít ai tin rằng chị đã trải qua 4 lần sinh nở? Làm thế nào để chị giữ được vóc dáng đẹp như vậy sau khi sinh?

- Sau mỗi lần sinh khoảng 2 tháng, mình bắt đầu để ý đến chế độ ăn uống sao cho có chừng mực. Vì vậy nên thường 2 tháng sau sinh, mình đã giảm được hơn 10kg và chỉ khoảng hơn 4 tháng, mình đã trở lại phom dáng bình thường.

Một vấn đề nữa mình thấy rất quan trọng, thậm chí quan trọng hơn cả chế độ ăn uống và luyện tập, đó là giữ cho tinh thần luôn lạc quan, suy nghĩ tích cực, lấy các con làm động lực để mình cố gắng, phấn đấu trong mọi mặt. Chính điều đó sẽ giúp một người mẹ luôn trẻ đẹp và hạnh phúc.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc!

Chia sẻ