Xích mích chỉ vì cách dạy con

Lý Thu,
Chia sẻ

Chị Hương muốn con chơi với tất cả các bạn để bé hòa đồng. Nhưng chồng chị lại chỉ muốn bé chơi với con của những người bạn anh vì “chơi với chúng con mình cũng được nhờ”.

Từ việc chăm con

Chị Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa sinh con đầu lòng được 5 tháng nên chưa có kinh nghiệm, thấy ai bảo làm gì tốt cho con là làm mà không cần suy nghĩ nhiều. Từ việc nước tắm cho con phải là nước đun sôi, đã qua lọc 5 phút, đến việc quần áo phải phơi nắng cả ngày nhưng vẫn phải ủi kĩ để diệt vi khuẩn...

Tranh cãi giữa hai vợ chồng chỉ thực sự bắt đầu khi anh Hùng - chồng chị, muốn con được tắm nắng buối sáng cho thêm cứng cáp, thì chị chỉ muốn giữ con ở trong phòng kín mít sợ thằng bé cảm lạnh. Cứ như thế, vợ chồng chị thường xuyên to tiếng vì bất đồng ý kiến.

Đến việc học của con

Mấy ngày gần đây, không khí trong anh Tiến (Tây Hồ, Hà Nội) trở nên căng thẳng, vợ chồng không ai nói với ai một tiếng, chung quy cũng tại việc học hành của Quang - con trai duy nhất của họ.

Chẳng là, vì muốn con không thua kém bạn bè, chị Lan - vợ anh, bắt con học suốt ngày. Hết học trên lớp, lại học ở nhà, học môn chính rồi lại học các môn năng khiếu; trong khi anh Tiến lại chỉ muốn con mình học lí thuyết ít thôi mà dành thời gian cho việc khám phá thực tế, vui chơi và thư giãn. Mâu thuẫn trên vẫn chưa được giải quyết, cậu con trai ở giữa cứ căng như dây đàn vì muốn chiều lòng cả ba và mẹ.

Rồi việc chơi 
 
Trẻ con rất dễ hòa đồng, chúng chơi với nhau một cách vui vẻ, vô tư. Cháu Quỳnh - con gái chị Hương (Thụy Khuê, Hà Nội) cũng vậy và chị Hương cũng khuyến khích con chơi với tất cả các bạn để cháu nhanh nhẹn và cởi mở hơn. Nhưng anh Minh chồng chị lại chỉ thích cho cháu chơi với con của những người bạn anh, vì trông chúng đáng yêu, sạch sẽ, gia đình lại có điều kiện, “chơi với chúng con mình cũng được nhờ”.

Chưa thấy được nhờ như anh Minh nói nhưng giờ đây mỗi khi đi chơi là bé Quỳnh lại rón rén, nó sợ thái độ của cha mẹ, lần 1, lần 2, rồi dần dần, cháu chỉ ở trong nhà chơi với bà và mẹ. 

Việc nuôi dạy con cái là cả một quá trình dài nên không tránh khỏi những khi vợ chồng mâu thuẫn. Tuy nhiên, để tránh tính trạng “ông nói gà, bà nói vịt”, gây khó khăn cho con cái thì cha mẹ cần tham khảo thêm sách báo, kinh nghiệm của những người đi trước và tình huống của mình để tìm được tiếng nói chung trong việc nuôi dạy con.

Một điều quan trọng nữa là cha mẹ cần lắng nghe, tìm hiểu những nhu cầu thực sự của đứa trẻ, để biết con muốn gì, cần gì chứ không phải chỉ chạy theo suy nghĩ riêng của bố hay mẹ.
                                                                                     

Chia sẻ