Xấu hổ vì con không biết cách "alo"

,
Chia sẻ

“Alo, bố Hải không có nhà. Thế thôi nhé!” Bé Bông nhấc điện thoại lên nói chuyện và bắt chước cái giọng kể cả của mẹ.

Cách nói chuyện điện thoại của bé Bông sẽ gây ấn tượng không tốt với người lớn, tạo cho họ cảm giác bé rất hư và không lễ phép. Các bố mẹ nên dạy con cách giao tiếp qua điện thoại một cách đúng mực.

Khi có chuông điện thoại, nếu bé nhấc máy, mẹ hãy dạy bé phải lên tiếng Alo thật nhẹ nhàng và chào hỏi lễ phép. Mẹ có thể dặn bé giới thiệu trước về mình.

“Alo, con là Bông, con bố Hải đây ạ”. Sau đó bé hãy tiếp tục lắng nghe câu hỏi của người lớn trong điện thoại như: “Cho cô gặp bố/mẹ cháu một chút”. Bé hãy trả lời: “Vâng, cô đợi bố/mẹ con ạ” rồi chuyển máy cho người lớn.

Khi  bố mẹ vắng nhà, mẹ hãy dặn bé trả lời điện thoại: “Cô ơi, bố/mẹ con không có nhà. Cô tên là gì để lát nữa con bảo bố/mẹ con gọi điện thoại lại”.

Nếu bé lớn hơn một chút và đã biết đọc, biết viết, mẹ có thể dạy bé cách hỏi số điện thoại của người gọi điện và ghi lại cho bố mẹ. Đề phòng có những người bạn của gia đình ở xa hoặc lâu ngày mới gặp lại, bố mẹ chưa có số điện thoại.
 
"Alo, con là Bông đây ạ. Bố Hải con không có nhà...". Ảnh minh họa
 
Bố mẹ còn nên lưu ý bé: Người gọi điện đến có quyền dập máy trước bé và nói  lời chào cảm ơn, xin lỗi. Bé nên đợi người ở đầu dây bên kia nói hoặc dặn dò xong, cảm ơn, dập máy rồi bé mới dập máy. Bé không nên dập máy trước, như vậy là mất lịch sự.

Hãy khuyên bé khi nói chuyện điện thoại với người lớn, mặc dù bé đang vui, hay tức giận, không được vừa ý, cũng cố gắng giữ một giọng nói hoà nhã, không gắt gỏng như vẫn hay làm với ông bà, bố mẹ. Như thế, bé sẽ là một đứa trẻ hư.

Cách hữu hiệu nhất để bố mẹ dạy bé cách giao tiếp qua điện thoại là thường xuyên gọi điện nói chuyện với bé. Thông qua đó, bố mẹ sẽ biết cách con thường nói chuyện điện thoại với người lớn thế nào để uốn nắn, sửa chữa dần dần.

Bố mẹ đừng xem việc dạy con nói chuyện điện thoại là chuyện bình thường và có thể bỏ qua. Đó là cách bố mẹ giúp bé hình thành kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người lớn và mọi người xung quanh. Đó cũng là hành trang để bé hoà nhập với cuộc sống bên ngoài một cách đầy tự tin

Bảo Châu

(Tổng hợp)

Chia sẻ