Xà phòng người lớn có làm bé mẩn ngứa?

,
Chia sẻ

Mấy hôm nay, mẹ chồng giận chị Phương ra mặt vì tranh cãi việc dùng xà phòng nào cho con, chị muốn dùng xà phòng riêng để giặt, còn bà thì cho rằng xà phòng thường không ảnh hưởng gì.

“Tao vẫn giặt cho con Cốm (con chị cả) suốt, nó có bị làm sao đâu. Cả 3 đứa nhà này tao nuôi từ bé, chưa đứa nào phải dùng xà phòng riêng cả.” Mẹ chồng chị bực mình, còn chị thì không dám cãi, chỉ thỏ thẻ: “Nhưng con sợ xà phòng dùng cho người lớn, nhiều chất tẩy rửa, nhiều xút, ảnh hưởng đến da của bé Thỏ.”
 
Thực ra, ngay cả ở những người trẻ tuổi, việc tranh cãi sử dụng xà phòng thường hay xà phòng riêng cho trẻ vẫn diễn ra thường xuyên. Còn các nhà khoa học thì cho biết, trừ khi làn da của bé quá nhạy cảm, dễ bị dị ứng, nếu không, bạn vẫn có thể sử dụng xà phòng thường để giặt quần áo cho con.
 
Rất nhiều bà mẹ khi sử dụng loại xà phòng dành riêng cho trẻ cảm thấy không thích bởi vì thành phần của nó ít chất tẩy rửa, ít mùi nên thường không thơm quần áo và không làm sạch được quần áo. Hơn nữa, việc phải chi thêm một khoản tiền không nhỏ cho việc giặt giũ riêng cũng khiến nhiều bà mẹ phải đắn đo, tính toán.
 
Bạn có thể dùng xà bông tắm, vò sạch và phơi dưới nắng
 
Xà phòng riêng hay chung?
 
Loại xà phòng của người lớn (thường là dạng bột) rất có thể các hạt xà phòng sẽ bám vào vải quần áo của trẻ, gây dị ứng, ngứa ngáy vì vậy cần cân nhắc khi sử dụng xà phòng người lớn để giặt cho trẻ, hoặc nếu có thì gia đình bạn nên chọn loại xà phòng nước để giặt cho cả nhà.
 
Việc chọn xà phòng riêng hay chung tùy thuộc vào cơ địa của mỗi trẻ, nếu làn da của bé khỏe mạnh và không phản ứng với xà phòng thì bạn có thể sử dụng loại của người lớn như bình thường. Còn nếu da bé nhạy cảm, hoặc có điều kiện dùng loại riêng, các bác sĩ khuyến khích bạn nên dùng loại dành riêng cho trẻ con, cả xà phòng và xả vải.
 
Riêng đối với trẻ sơ sinh, thông thường các bác sĩ khuyên bạn không nên dùng bất cứ loại xà phòng nào để giặt quần áo cho con. Thay vào đó, bạn có thể dùng xà bông tắm, vò sạch và phơi dưới nắng, như thế đã đủ đảm bảo sạch sẽ và an toàn cho trẻ. Tuyệt đối không dùng xả vải cho trẻ sơ sinh.
 
Khi sử dụng bất cứ loại bột giặt người lớn nào, nếu thấy biểu hiện dị ứng của trẻ như nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, khó chịu, thì nên ngừng lại, chuyển sang loại dùng cho trẻ sơ sinh và dùng với liều lượng ít nhất có thể.
 
Nếu ngay cả với xà phòng dành cho trẻ sơ sinh mà trẻ vẫn có dấu hiệu dị ứng thì bạn nên đưa con đến gặp bác sĩ để được tư vấn về các sản phẩm chăm sóc da cho bé.
 
Anh Đào
(Tổng hợp)
Chia sẻ