Vì mẹ là người bạn thân nhất của con

Saga,
Chia sẻ

Nuôi dạy con có nhiều cách. Không có cách nào là đúng là sai, cách nào là tốt hơn… Chủ yếu là tùy vào tính cách, nền tảng gia đình mà mẹ chọn cách nuôi dạy con phù hợp với con nhất.

Giao tiếp bằng ngôn ngữ của bé

Đây là một trong những bước gian nan nhưng cũng kì diệu và thú vị nhất. Gian nan vì trong chuỗi âm thanh “à, í, ới, bi, bô, băm, bộp, bộp, cha, chá, chà, chút, chit…” ấy mẹ phải mã hóa được nhu cầu và nguyện vọng của bé và dịch cho những người xung quanh cùng hiểu chuỗi mật ngữ này. Đối với các mẹ, không khó có thể tưởng tượng ra đoạn hội thoại cực kì ấn tượng và hài hước này.

Mẹ và bé luôn có những ngôn ngữ riêng để giao tiếp

Dường nhưtrong khi mọi người xung quanh cứ “sao con, sao con?”, “con nói lại đi!”, “con muốn cái này, cái kia hả?” thì bạn mẹ ung dung, xuất hiện như một ngôi sao sáng hóa giải sự bất đồng ngôn ngữ của hai bên. Nghe có vẻ “vi diệu” nhưng thực ra đó là vì mẹ là người gần gũi với bé nhất ngay từ khi bé chỉ lớn bằng hạt cát, dành thời gian bên bé nhiều nhất từ bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh, vui đùa nên lẽ dĩ nhiên mẹ sẽ hiểu bé nhất.

Thương lượng win-win (cả hai cùng thắng) thay vì áp đặt bé

Ông bà ta thường có câu “thương cho roi cho vọt”, nhưng phương pháp này là một con dao 2 lưỡi, các mẹ vui nhộn nên cẩn trọng khi áp dụng. Đây có thể là cách nhanh nhất để ép con nghe theo ba mẹ nhưng cũng là cách khiến con sợ hãi, xa cách thay vì yêu thương, gần gũi với ba mẹ. Thay vào đó, ngày nay các ông bố bà mẹ hiện đại chọn cách đàm phán win-win với con. Có thể ban đầu sẽ khá khó khăn vì các cô cậu nhóc tì thường không hiểu chuyện như kì vọng. Nhưng về sau, đây sẽ là cách rất hiệu quả, cũng là để rèn cho con một trong những kỹ năng cần có để thành công trong cuộc sống ngay từ bé.

Hãy dạy cho bé những kỹ năng cần thiết ngay từ bé

Mẹo hay cho mẹ là hãy thương lượng đổi cho bé một lợi ích khác thay cho cái bé đang đòi. Ví dụ, khi đi siêu thị, bé đòi ăn kem trong khi đang bị viêm họng. Mẹ hãy hẹn bé lần tới, khi bé hết viêm họng sẽ được ăn 2 cây, bù cho cả hôm nay; ngược lại, chiều tối ba mẹ sẽ cho bé đi khu trò chơi hoặc về thăm ông bà… Nếu không thương lượng được, mẹ hãy dùng kế hoãn binh, chẳng hạn như “mẹ đã mua đồ ăn cho cả nhà hết tiền rồi, mình cần quay về nhà…móc heo có tiền để mua kem”… nhưng đừng nên quá lạm dụng cách này nếu không muốn bé “bắt tẩy”.

Tôn trọng bé như một người bạn, đặc biệt là trong bữa ăn

Nhiều mẹ cho rằng bữa ăn mình chuẩn bị là đầy đủ dinh dưỡng, nên thường cố gắng ép con ăn hết phần ăn đó. Tuy nhiên,điều này không hoàn toàn đúng. Mẹ thử nghĩ xem nếu dạ dày của bé chỉ bằng một chiếc bình 250ml mà mẹ ép bé ăn hết 300ml thì liệu bé có dung nạp được hay sẽ phản ứng lại? Hay nếu bé thích ăn khoai tây nhưng mẹ suốt ngày cho cà rốt vào bữa ăn thì làm sao bé có thể ăn ngon miệng và ăn nhiều được? Thậm chí theo qui luật phát triển, bắt đầu từ 2 tuổi, bé rất thích khám phá thế giới xung quanh và dễ bị thu hút, trở nên ham chơi, thường bỏ quên các bữa ăn thì mẹ cũng đừng vì thế mà la mắng bé mà cần hiểu rằng đây là nhu cầu của bé. Mẹ thử nghĩ xem nếu mẹ đang có nhu cầu về một chuyến đi nghỉ dưỡng cho cả nhà mà cứ phải xoay vòng vòng trong mớ công việc như núi thì mẹ có thích hoặc thậm chí phản kháng ngược lại?

Vấn đề đặt ra là mẹ hãy cố gắng đặt mình vào đôi giày của bé để thấu hiểu nhu cầu và sở thích của bé. Thay vì để giờ ăn là nỗi ám ảnh của bé và sự căng thẳng của mẹ, hãy để giờ ăn luôn là giờ vui giữa mẹ và con.

Hồng Nhung luôn thoải mái cùng con vui đùa trong các bữa ăn

Xin mượn chia sẻ của Diva Hồng Nhung, một bà mẹ vui nhộn điển hình thay cho lời kết: “Đặc biệt trong việc ăn uống của các con. Tôi mang đến những bữa ăn vui vẻ với các trò chơi, câu chuyện hấp dẫn về món ăn, hướng sự thích thú của con vào bữa ăn đó. Và điều quan trọng nhất, tôi luôn có tâm lý thoải mái, không đặt nặng vấn đề con có ăn hết tất cả những gì mẹ nấu hay không. Con sẽ luôn là người quyết định mình ăn bao nhiêu. Còn lại, tôi sẽ tin vào “trợ thủ” của mình, để giúp con đủ dinh dưỡng”.

 
Cùng xem bí quyết giúp con đủ dinh dưỡng của Hồng Nhung để có những bài học nuôi dạy con của riêng mình. (Tham khảo tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=Zprm9ENcw0w)
Chia sẻ