Uống rượu khi mang thai dễ sinh con bị "tăng động, giảm chú ý"

,
Chia sẻ

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học phụ nữ uống rượu khi đang mang thai sẽ làm tăng tỉ lệ sảy thai và nguy cơ trẻ bị bệnh "tăng động, giảm chú ý"

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Trường đại học London, Anh cho biết: Phụ nữ uống rượu khi đang mang thai, dù chỉ là rất ít cũng có thể gây ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển trí tuệ của thai nhi, đồng thời gây tác động tiêu cực đến tính cách của trẻ khi chúng lớn lên.

Kết quả nghiên cứu trong 3 năm liên tục đối với 12.500 trẻ em dưới 3 tuổi đã chứng minh: Phụ nữ uống rượu khi mang thai khiến cho những đứa trẻ sinh ra có biểu hiện khác thường, chẳng hạn như việc nhận thức rất tốt, song tỏ ra rất hiếu động, trâng tráo, bướng bỉnh, khó bảo. Kết quả điều tra xã hội học cũng cho thấy: những cậu bé được sinh ra bởi những người mẹ đã từng uống rượu khi mang thai (dù uống rất ít) có tỷ lệ gặp phải các vấn đề rắc rối về sức khỏe sinh sản cao hơn các cậu bé bình thường khác tới 40%. Chúng cũng có tỷ lệ mắc phải chứng tăng động cao hơn 30% so với những đứa trẻ khác.

Việc uống rượu khi mang thai có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của thai nhi. Phụ nữ uống rượu trong 3 tháng đầu mang thai còn có xu hướng bị sảy thai cao hơn nhiều so với những người khác.
Theo SK ĐS
Chia sẻ