Bác sỹ Lê Thị Hải

Uống quá nhiều sữa trẻ dễ bị đi ngoài phân sống

,
Chia sẻ

Cho trẻ uống quá nhiều sữa dễ khiến trẻ bị rối loạn tiêu hoá dẫn đến đi ngoài phân sống.

Bé nhà em được 12 tháng tuổi, nặng 10 kg. Cháu ngủ hay bị ra nhiều mồ hôi. Mỗi ngày em cho bé ăn 3 bát cháo, trái cây. Làm ơn cho em hỏi với cân nặng như vậy bé có bị suy dinh dưỡng không? Khi cháu mới sinh nặng 2,8kg, khoảng 3 tháng nay em thấy cháu đi ngoài phân lúc đầu bình thường sau thì thấy phân lỏng và giống như ăn không tiêu vì em cho cháu ăn cháu có rau thì bé đi ra phân có lợn cợn xanh giống như rau vậy.

Bây giờ cháu bú sữa ngoài hoàn toàn, bình quân 1 ngày khoảng 1280ml, một lần bú 160ml. Bên cạnh đó em có cho bé ăn cốm vi sinh Lactobaby. BS cho em hỏi con em bú lượng sữa như vậy có đủ không và đi ngoài phân như vậy có ảnh hưởng gì không? Và muốn điều trị đi phân ngoài như vậy thì phải như thế nào? (Phạm Thị Mỹ Dung - Cần Thơ)

Trả lời:

Với cân nặng hiện tại cháu đã vượt tiêu chuẩn và có nguy cơ bị thừa cân. Lượng sữa cháu uống như vậy là qua nhiều vì ở tuổi này trẻ chỉ cần 500-600ml/ngày là đủ. Cũng có thể do uống quá nhiều sữa mà cháu bị rối loạn tiêu hóa dẫn đến đi ngoài phân sống. Cho nên tốt nhất chị hãy giảm lượng sữa cho cháu bú trong ngày thì có thể tình trạng rối loạn tiêu hóa sẽ hết. Bên cạnh đó chị có thể thay thế một lượng sữa nước bằng sữa chua: 100-200ml/ngày vì sữa chua có chứa các vi khuẩn có lợi làm cân bằng lại hệ vi khuẩn trong đường ruột cũng giúp điều trị rối loạn tiêu hóa.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ