Ươm mầm cái đẹp cho tâm hồn trẻ

,
Chia sẻ

Giáo dục thẩm mỹ là cách nuôi dưỡng tâm hồn trẻ tự nhiên nhất, giúp trẻ có cái nhìn trong sáng và đẹp đẽ hơn với cuộc sống xung quanh.

Giáo dục thẩm mỹ cần bắt đầu từ sớm, vì thế, từ khi trẻ còn rất nhỏ, bạn nên bắt đầu coi trọng việc này, và xuyên suốt trong suốt quá trình trưởng thành của trẻ. Nếu được vun đắp một cách thường xuyên, thẩm mỹ của trẻ sẽ phát triển nhanh chóng,, không chỉ có lợi cho việc phát hiện và tận hưởng cái đẹp của cuộc sống, thiên nhiên, nghệ thuật, mà còn nuôi dưỡng óc sáng tạo của trẻ, từ đó trẻ sẽ ham thích tạo ra cái đẹp, và tâm hồn sẽ luôn vui vẻ.

Xây dựng một không gian gia đình thật đẹp  

Khi sống trong một môi trường “đẹp”, trẻ sẽ cảm thấy vui vẻ và tiếp thu cái đẹp một cách tự nhiên. Bạn có thể cùng trẻ sắp xếp, bố trí các đồ dùng trong gia đình sao cho ngăn nắp, có trật tự, có mỹ quan, và có tính nghệ thuật.

Nếu phòng bạn không to, nhưng đủ ánh sáng, bạn có thể trồng vài loại hoa ở ban công. Hoặc nếu trẻ thích vẽ, bạn nên khích lệ bé bằng cách treo những bức vẽ đó trên tường cho dù nó có đẹp hay không. Nếu trẻ thích đọc sách, hãy dành riêng cho bé một giá sách và để bé tự trang trí.

Một không khí gia đình hòa hợp giúp trẻ cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của người thân, nó sẽ tạo nên những điều tốt đẹp cho trẻ, đi sâu vào tâm hồn trẻ một cách tự nhiên.

Dạy bé thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật  

Bạn nên tích cực giáo dục thẩm mỹ cho bé thông qua những loại hình như âm nhạc, hội họa, văn học... Âm nhạc là loại hình nghệ thuật phổ biến nhất, nó có thể trực tiếp tác động đến cảm quan của tất cả mọi người, đem lại tiếng nói chung trong tâm hồn mỗi con người. Nếu nghe nhạc thường xuyên, từ thói quen thành tự nhiên, bé sẽ cảm nhận được sự hòa hợp trong mọi hành động. Vì thế, bạn nên thường xuyên cùng bé nghe những bài hát, những bản nhạc có ca từ đẹp, thỉnh thoảng có thể đi xem những buổi biểu diễn ca nhạc.

Hội họa cũng là một hình thức giáo dục thẩm mỹ quan trọng. Thưởng thức hay sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật đều giúp con người thoát khỏi những cái xấu và hướng tới cái đẹp. Nếu bé thích vẽ, bạn nên cho bé tham gia một lớp vẽ để phát triển sở trường của bé, từ đó bé sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn. Khi trẻ vẽ, trẻ sẽ phải quan sát và phân tích màu sắc, hình dáng, đăc điểm của sự vật, phải suy nghĩ để cảm nhận và sáng tạo. Trong quá trình đó, trẻ có thể tự do thể hiện cá tính và cách nghĩ của riêng mình.

Thiên nhiên trau dồi cái đẹp cho tâm hồn trẻ

Bạn nên thường xuyên cho trẻ đi chơi vào dịp cuối tuần hay những dịp lễ tết, để trẻ cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Bầu trời xanh biếc, bãi biển với những đợt sóng vỗ rì rào, chim thú muôn màu muôn vẻ, những rừng cây thảm cỏ xanh ngắt, những âm thanh sinh động..., trẻ sẽ cảm nhận được vẻ đẹp thần kì không gì so sánh được của thiên nhiên, và vẻ đẹp vĩnh hằng ấy sẽ lưu dấu mãi trong tâm hồn trẻ.

Một nhà giáo dục đã nói: “Những khiếm khuyết của trẻ, khi còn nhỏ là khó bù đắp, khi lớn là không thể bù đắp. Quy luật này liên quan đến mọi lĩnh vực trong đời sống tâm hồn trẻ, đặc biệt là giáo dục thẩm mỹ.” Giáo dục thẩm mỹ trong gia đình chính là quan tâm đến tâm hồn trẻ, đem đến cho trẻ không chỉ sự hưởng thụ tạm thời, mà còn nhiều hơn nữa là những giá trị tinh thần mà trẻ có mãi về sau.
 
Hương Liên

 

Chia sẻ