Ứng xử với rung động đầu đời của con
Nếu phát hiện con có bạn trai hay bạn gái thì cũng không vội lo lắng hay ngăn cấm mà hãy coi con như một người bạn. Không nên lấy tư cách làm cha mẹ ra để răn đe dạy bảo này nọ làm con sợ không dám tâm sự.
Khác hẳn với những ngày bình thường, cô bé Ngọc Anh thức đậy chải chuốt đầu tóc gọn gàng, lại dùng cả chiếc dây cột nơ hồng và một chiếc kẹp mái xinh xắn. Thấy con gái ngồi trước gương rất lâu, chỉnh trang quần áo khiến mẹ em không khỏi ngạc nhiên.
Chị Xuân, mẹ của Ngọc Anh chia sẻ, sáng nào cũng phải gọi hai ba lần cô bé mới chịu dậy đi học. Gần tới giờ thì vội vàng rửa mặt, vuốt tóc sơ sơ, quần áo thì bê bối chẳng bao giờ thấy tươm tất cả. "Bỗng dưng thấy cháu khác hẳn ngày thường chị nửa mừng nửa lo không biết điều gì khiến cháu thay đổi nhanh vậy", chị Xuân băn khoăn.
Nếu không khéo léo, cha mẹ sẽ rất khó để hiểu và nắm bắt được nhu cầu tâm lý để giúp con định hướng cách ứng xử của mình. Tùy theo tâm trạng của con mà có cách cư xử, tránh xoi mói kiểu như: thằng bạn con làm gì, con cái nhà ai, mẹ cấm con bạn bè lung tung... Điều đó chi làm cho con cái nghĩ rằng cha mẹ không hề hiểu mình chút nào.
"Đừng bao giờ coi thường tình cảm của con bằng cách dùng những lời lẽ trêu chọc, mỉa mai. Bạn có thể kể cho con nghe về chuyện tình cảm của mình để con thấy được sự đồng cảm, thoải mái, đáng tin cậy từ cha mẹ, từ đó sẽ nói hết mọi chuyện thậm chí còn như cha mẹ tư vấn thêm", bà Lan nhấn mạnh
Cũng theo chuyên gia tâm lý, ở độ tuổi này các con thường rất khó dạy bảo, không phải còn trẻ con cũng không phải người lớn, thích được khẳng định mình. Với những cô gái, chàng trai trẻ, mối tình đầu rất thiêng liêng và luôn được giấu kín không muốn cho người khác biết, vì vậy nếu có biết thì cũng đừng phơi bày chuyện tình cảm của con trước mặt mọi người.
Nếu bạn của con là con nhà gia giáo, ngoan, học giỏi thì cứ để cho con liên lạc, gặp gỡ cho phép con mời bạn về nhà giúp con tạo tình cảm tốt, biết trân trọng nhau cùng nhau phấn đấu. Còn như con có ngộ nhận, quen một người bạn không thật thà, thì nhẹ nhàng chỉ cho con thấy nhược điểm của người bạn và để con tự thừa nhận điều đó bằng nhận thức của con. Việc áp đặt suy nghĩ của mình thì trẻ sẽ không bao giờ nghe và cho rằng vì cha mẹ ngăn cấm nên nghĩ không tốt về bạn mình.