Tư vấn dinh dưỡng cho con

Tư vấn cách ăn dặm hải sản cho bé

BS. Đặng Thu Hiền,
Chia sẻ

Theo bác sĩ Đặng Thu Hiền, khi tập cho bé ăn hải sản, các mẹ nên cho bé làm quen dần từng loại từ tôm, cua, cá rồi mới đến lươn.

Bác sỹ Hiền ơi em ở huyện Mù Cang Chải - vùng sâu vùng xa của tỉnh Yên Bái đây ạ. Em muốn hỏi bác sỹ là: Em bé nhà em được 7 tháng tuổi có nên cho cháu ăn cháo lươn hay bột nấu với lươn không ạ. Xin bác sỹ trả lời nhanh giúp em với. Cảm ơn bác sỹ nhiều. Chúc bác sỹ luôn gặp may mắn và thành công trong công việc. (toan tran - tranquoctoan...@gmail.com)
 

Trả lời

Chào bạn!

Về cơ bản từ tròn 7 tháng tuổi sang tháng thứ 8 bé có thể bắt đầu tập ăn thức ăn thủy, hải sản. Như vậy bạn có thể cho bé ăn lươn được. Tuy nhiên bạn cần lưu ý hệ tiêu hóa của bé còn chưa hoàn thiện giống người lớn chúng ta, do vậy nguy cơ bất dung nạp (rối loạn tiêu hóa…) và dị ứng với thực phẩm là rất lớn (đặc biệt là với thức ăn từ thủy, hải sản). Vì vậy bạn cần cho bé ăn theo nguyên tắc: “ăn từ từ, tăng dần từ ít đến nhiều với những loại thức ăn mới”. Theo tôi tốt nhất bạn nên tập cho bé ăn làm quen dần từng loại từ tôm, cua, cá rồi mới đến lươn bạn ạ!

Chúc bạn và bé luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

Chia sẻ