"Trường học thông minh" của bé

,
Chia sẻ

Cách dạy con của tác giả cuốn sách “Em phải đến Harvard học kinh tế” rất bình dị mà hiệu quả: “Dạy con không bao giờ là quá sớm, phải bắt đầu từ 0 tháng tuổi”.

Cuốn sách “Em phải đến Harvard học kinh tế” của tác giả Lưu Vệ Hoa kể về một người mẹ Trung Quốc đã nuôi dạy con trở thành thiên tài. Con gái của người mẹ đó khi trưởng thành đã được bốn trường đại học hàng đầu của Mỹ tiếp nhận, trong đó có trường đại học danh tiếng nhất thế giới - Harvard. Cách dạy con của người mẹ ấy thật bình dị mà hiệu quả với phương châm: “Dạy con không bao giờ là quá sớm, phải bắt đầu dạy từ 0 tháng tuổi”.
 

Tại sao bố mẹ không “tận dụng” biến ngôi nhà thành trường học đầu tiên của bé? Hãy tạo cơ hội để bé được quan sát mọi đồ vật trong nhà và tham gia mọi hoạt động của người lớn trong gia đình. Điều này kích thích phát triển trí thông minh và sự ghi nhớ của bé một cách rất hiệu quả.
 
Bố mẹ hãy bắt đầu cho bé học từ khu bếp. Nhiều bố mẹ ít khi bế các bé ra khu bếp mà chỉ khư khư giữ bé ở trên giường ngủ hay phòng khách. Điều này hoàn toàn sai làm. Bếp là khu vực có vẻ “bừa bộn” nhất trong nhà nhưng rất nhiều hoạt động đều được diễn ra ở đây.
 
Các bố mẹ hãy chỉ con biết mọi đồ đạc như bếp gas, tủ lạnh, bát đĩa. Có thể bé chưa hiểu được những điều bố mẹ nói, nhưng bé sẽ làm quen với mọi thứ. Qua nhiều lần được “thăm quan” khu bếp, bé sẽ biết được đây là tủ lạnh, kia là bếp gas.

Mọi hoạt động trong khu bếp, bố mẹ nên giải thích và chỉ dẫn cho bé. Ví dụ: “Mẹ đang băm thịt nấu cháo cho Cốm. Mẹ xào rau cho bố ăn. Rau muống có màu xanh, cà chua có màu đỏ”.

Đến bữa cơm, bố mẹ hãy để bé được ngồi cùng mâm với người lớn. Mẹ có thể giới thiệu với bé hôm nay mâm cơm có những món gì, món đó màu gì, có tác dụng gì. Ví dụ: “Rau luộc màu xanh, ăn vào cho khoẻ. Thịt kho màu nâu ăn cho mau lớn. Trứng rán màu vàng, ăn vào sẽ cao như anh Tũn”.

Tiếp đến, lớp học của bé sẽ là phòng khách. Ở đây, bố mẹ nên “bắt” các bé học thuộc một số “từ vựng”: bàn ghế, tivi, điều khiển, đầu đĩa, đĩa nhạc, tranh, ảnh, lịch…

Ngay cả ở trong nhà vệ sinh, bố mẹ cũng nên hướng dẫn bé đâu là vòi nước, đầu là xô, chậu, đâu là dầu gội, dầu tắm… Cứ thế, đối với các không gian khác trong ngôi nhà mình, bố mẹ lần lượt giúp bé nhận diện mọi đồ đạc ở đây.
 

Bố mẹ phải luôn ghi nhớ khẩu hiệu ở ngôi trường đầu tiên của bé là “Giao tiếp, giao tiếp và giao tiếp”. Giao tiếp với bé một cách có thể nhiều nhất sẽ làm cho lớp học của bố mẹ và bé đạt hiệu quả rất cao.

Để bé có thể nhớ lâu, bố mẹ giảng giải cho bé bằng những câu ngắn gọn, dễ hiểu.

Hãy dùng nhiều ví dụ cụ thể, trực quan, nhất là những vật có thể cầm, nắm, sờ được, kết hợp với những bài hát minh họa. Ví dụ nói đến cái cây, mẹ giới thiệu lá cây màu xanh rồi hát cho bé nghe bài: “Cái cây xanh xanh, thì lá cũng xanh, chim đậu trên cành, chim hót líu lo…”.

Nhiều bố mẹ đã dạy con theo phương pháp này và gặt hái được khá nhiều thành quả trong việc giúp bé nắm bắt và hiểu biết thế giới xung quanh một cách sớm nhất.

Nam Hải

Chia sẻ