Trẻ thường xuyên đi bơi cũng dễ bị hen suyễn

,
Chia sẻ

Các nhà nghiên cứu khuyến cáo, trẻ em thường xuyên đi bơi tại các bể bơi có thể phát triển bệnh hen suyễn.

Theo các nhà nghiên cứu, chất clo được sử dụng trong bể bơi có thể là nguyên nhân làm tăng nguy cơ hen suyễn. Ngoài ra, đi bơi còn làm tăng tỷ lệ sốt theo mùa và các loại dị ứng khác cũng tăng đánh kể.

Điều này được giải thích là do, những nhà quản lý bể bơi thường dùng chất clo để tẩy trùng bể bơi, nhưng họ không hề để ý đến sự tác hại của chất này đến những người đi bơi. Chất clo có trong nước ở bể bơi ảnh hưởng trực tiếp đến phổi của người bơi, đặc biệt là trẻ nhỏ, phổi dễ bị tổn thương và chất này có gây dị ứng da cho trẻ nữa.

Các nhà nghiên cứu từ ĐH Catholic của Louvain (Bỉ) nhận định, ảnh hưởng của chất hoá học  clo lên hệ hô hấp của những người trẻ tuổi nguy hiểm hơn gấp 5 lần so với ảnh hưởng của việc hít khói thuốc lá gián tiếp.
 

Hiện tại ở Anh có khoảng hơn 5 triệu người được chẩn đoán bị hen suyễn. Từ số lượng người mắc bệnh này nhiều, các nhà nghiên cứu mới suy nghĩ nhằm tìm ra nguyên nhân gây bệnh.

Kết quả trên được khám phá sau một nghiên cứu với 733 trẻ em ở độ tuổi từ 13 đến 18, những người thường xuyên đi bơi. Các chuyên gia nhận định, tỷ lệ người nhiễm bệnh hen suyễn cao nhất thuộc về nhóm những người thường xuyên đi bơi nhất.

Giáo sư Alfred Bernard, người ãnh đạo nghiên cứu, phát biểu: “Cũng không thể chắc chắn rằng chất clo có trong bể bơi là một yếu tố quan trọng liên quan đến dịch bệnh như bệnh dị ứng với nguồn nước.

Nhưng kết quả nghiên cứu là một quá trình quan trọng nhằm cảnh báo các quốc gia, nhất là các quốc gia có tỷ lệ người mắc bệnh hen suyễn cao, nên cảnh giác khi đi bơi tại các bể bơi”.

Trong khi đó, Tiến sĩ Elaine Vickers từ Viện hen suyễn của Anh, lại cho rằng: “Bệnh hen suyến phát triển như là kết quả của việc kết hợp phức tạp của các yếu tố như di truyền và môi trường. Nghiên cứu này là cần thiết để các nhà nghiên cứu có bước đệm cho việc tiến hành các thử nghiệm sâu hơn về việc sử dụng các hóa chất trong bể bơi”.

Theo ông Elaine Vickers: “Bơi lội là một hình thức tập thể dục tốt đối với trẻ em bị bệnh suyễn vì hoạt động này giúp cải thiện chức năng của phổi. Chúng tôi cho rằng bố mẹ cũng không nên lo lắng khi cho trẻ đi bơi ở bể bơi, trừ khi họ phát hiện được các triệu chứng gây bệnh hay các tác nhân có thể dẫn đến bệnh tật ở bể bơi đó”.

Hoàng Ngân
Theo Dailymail
Chia sẻ