Trẻ thay răng sớm cũng cần coi chừng
Quá trình thay răng sữa của trẻ thường bắt đầu từ khi 6-7 tuổi và hoàn thiện vào khoảng 12 tuổi. Bên cạnh đó cũng có nhiều trường hợp trẻ thay răng khi mới 4,5 – 5 tuổi.
Trẻ thường thay răng sữa khi lên 6-7 tuổi. Tuy nhiên, không ít bé lại thay răng sớm hơn. Đối với những trường hợp này, các bậc phụ huynh phải đặc biệt lưu ý để đảm bảo sức khoẻ răng miệng và thẩm mỹ cho trẻ về sau.
Quá trình thay răng sữa của trẻ thường bắt đầu từ khi 6-7 tuổi và hoàn thiện vào khoảng 12 tuổi. Bên cạnh đó cũng có nhiều trường hợp trẻ thay răng khi mới 4,5 – 5 tuổi. Một số bé răng sữa lung lay sớm do bị sâu răng hoặc mắc các bệnh về răng miệng. Một số khác thay răng sớm lại không có nguyên nhân gì cụ thể.

Răng mới mọc lên khi răng sữa vẫn chưa lung lay

Một vài lưu ý chăm sóc trẻ
- Phụ huynh cần sát sao theo dõi, hướng dẫn trẻ vệ sinh răng miệng đúng cách và thường xuyên
- Trẻ có thói quen hay đẩy lưỡi ra, răng thường bị vẩu ra phía ngoài, cần lưu ý nhắc nhở, theo dõi trẻ. Nếu bé khó bỏ thói quen, nên đưa đi gặp bác sĩ nha khoa để sớm làm hàm chặn lưỡi cho trẻ đeo.
- Không nên cho trẻ ăn đồ mềm quá lâu. Sớm tập cho bé ăn đồ ăn cắt nhỏ để kích thích bé nhau, thúc đẩy xương hàm phát triển, đủ chỗ cho răng vĩnh viễn về sau.
Để răng mới mọc lên không bị chật chội, phụ huynh phải lưu ý đến những kẽ hở giữa các răng sữa. Khi trẻ lên 5 tuổi, kẽ hở giữa các kẽ răng xuất hiện. Nếu đến độ tuổi này mà giữa các răng sữa vẫn không có khoảng cách, cần phải đưa bé đến bác sĩ để có cách xử lý kịp thời, tránh ảnh hưởng đến răng vĩnh viễn về sau.