Trẻ sinh trong gia đình tri thức dễ bị rối loạn tiêu hoá

,
Chia sẻ

Theo các nhà nghiên cứu, những bé gái sinh ra trong gia đình có giáo dục lại thường có nguy cơ gặp các chứng rối loạn về đường ăn uống.

Các nhà nghiên cứu của Viện Karolinska Stockholm (Thuỵ Điển) giải thích có hiện tượng trên là do có lẽ những đứa trẻ từ những gia đình gia giáo thường xuyên phải chịu đựng áp lực từ phía người lớn, ví dụ như áp lực của sự thành công, áp lực của nề nếp gia đình…

Đây là kết quả của một cuộc nghiên cứu với hơn 13.000 phụ nữ sinh ra ở Thuỵ Điển từ năm 1952 đến năm 1989. Nghiên cứu cho thấy ông bà, cha mẹ càng có giáo dục cao thì nguy cơ con gái phải nhập viện do biếng ăn hoặc rối loạn ăn uống khác càng tăng.
 

Các chuyên gia nghiên cứu nhận định: “Có thể là các cô gái cảm thấy áp lực từ thành công của gia đình - mà đối với một số cô gái áp lực này còn có thể chuyển thành một nỗi ám ảnh, chính vì vậy có ảnh hưởng đến việc kiểm soát chế độ ăn uống và trọng lượng cơ thể của họ”.

Họ nói thêm rằng cô gái thành đạt cũng thường có những đặc tính riêng, ví dụ như thích cầu toàn và đây cũng là thuộc tính tác động gây ra những chứng rối loạn đường ăn uống.

Nhà nghiên cứu Jennie Ahren-Moonga phát biểu: “Gia đình có giáo dục khiến những đứa trẻ trong gia đình phải sống trong kỳ vọng. Những đứa trẻ “được” bố mẹ đặt kỳ vọng chúng cũng sẽ có cuộc sống thành đạt như họ và chúng sẽ là tài năng phát triển nối nghiệp gia đình hoặc làm nổi danh gia đình. Và sự kỳ vọng lại chính là nguyên nhân gây rối loạn đường ăn uống. Những đứa trẻ có thể bị chứng chán ăn hoặc háu ăn”.

Ahren-Moonga nói rằng cha mẹ nên nhận ra những biểu hiện của chứng rối loạn ăn uống của con mình, chẳng hạn như khi một đứa trẻ bỏ bữa, thường xuyên đi vào phòng tắm sau bữa ăn hoặc sụt cân mà không có lý do rõ ràng.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết kết quả nghiên cứu đã không kết luận gia đình có giáo dục và những thành tích học tập là nguyên nhân trực tiếp khiến con cái bị rối loạn ăn uống, nhưng họ cảnh báo các gia đình hãy quan tâm đến sở thích và tính cách của các em, tránh hiện tượng kỳ vọng thái quá gây áp lực cho con trẻ.

Hoàng Ngân
Tổng hợp từ Reuters
Chia sẻ