Trẻ nhỏ dùng sâm coi chừng ngộ độc

,
Chia sẻ

Nghĩ nhân sâm là thuốc quý nên nhiểu phụ huynh đã mua nước sâm, trà sâm cho con uống để mong tiêu tan rôm sẩy, giúp trẻ tăng cân... nhưng lại có tác dụng ngược và gây hại cho trẻ.

Mang thêm bệnh vì sâm

Mấy tháng nay, Bé Bim ba tuổi con chị Nguyễn Thị Thanh, Thành Công, Hà Nội bị táo bón, mẩn ngứa liên tục. Cho con ăn đồ mát, chất xơ và dùng cả thuốc vẫn không hết. Nghe lời khuyên của hàng xóm, chị Thanh liền đi mua trà sâm cho con uống với mục đích “thanh nhiệt”.

Sau hơn một tuần uống trà sâm, cu cậu hết mẩn ngứa, bệnh táo bón đỡ hẳn, nghĩ mình đã dùng đúng “thuốc”, chị Thanh cứ thế cho con uống thoải mái, thậm chí có ngày con chị uống tới 4- 5 gói trà để... mát ruột. Khoảng hai tuần sau, bé Bim có biểu hiện đi ngoài nhiều hơn, thường kêu đau bụng và mệt mỏi, chán ăn. Đưa con tới bệnh viện khám, chị Thanh mới biết nguyên nhân do lạm dụng trà sâm. 

 Nuôi dưỡng trẻ với chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, trẻ sẽ khỏe mạnh. Ảnh: Trung Kiên

Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Bảo Châu, nguyên giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền, cho biết nhân sâm đứng đầu trong các vị thuốc bổ nhưng vẫn là thuốc, nên không phải muốn dùng thế nào cũng được và không phải ai cũng dùng được bởi thể trạng, bệnh tình khác nhau. Việc dùng tùy tiện có thể biến bệnh nhẹ thành nặng, nặng thành nặng hơn.

Một số người dùng nhân sâm và chế phẩm với liều quá cao, hoặc quá dài ngày, dẫn đến ngộ độc với biểu hiện tăng huyết áp, chảy máu mũi, thần kinh hưng phấn quá độ (mất ngủ, dễ bị kích thích, đau đầu, chóng mặt..), nổi mề đay, mẩn ngứa, thậm chí co giật... Y học gọi những triệu chứng này là “hội chứng ngộ độc nhân sâm”. Nghiên cứu cho thấy, không chỉ trẻ nhỏ, nếu người lớn uống quá nhiều sâm cũng có thể bị ngộ độc.

Ảnh hưởng đến quá trình phát dục?

Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, Chủ nhiệm Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho hay, trong nhân sâm chứa hơn 15 yếu tố vi lượng, có tác dụng chống mệt mỏi, tăng sức đề kháng, thúc đẩy công năng của tuyến sinh dục nam và nữ, tăng khả năng ghi nhớ và năng lực phân tích...

Trong nhi khoa Đông y, nhiều chứng bệnh rất cần dùng nhân sâm nói riêng và các loại sâm khác nói chung như đẳng sâm, cát lâm sâm, tây dương sâm, thái tử sâm.... Chẳng hạn, khi trẻ bị suy dinh dưỡng, còi xương, suy nhược có thể sau ốm, thiếu máu… thì Đông y có sử dụng thành phần nhân sâm trong một số bài thuốc để hồi phục sức khỏe, bồi bổ cơ thể cho trẻ nhỏ.

Còn đối với trẻ em thể chất khỏe mạnh, phát triển bình thường, không bị mắc các bệnh lý thuộc hư chứng thì nhất thiết không cần dùng thuốc bổ nói chung và nhân sâm nói riêng. Bởi nếu tùy tiện dùng nhân sâm cho trẻ có thể làm kích thích quá trình phát dục khiến đứa trẻ phát dục sớm, nhất là những bé trai ở độ tuổi từ 13 - 16 tuổi. Hơn nữa, nhân sâm còn khiến trẻ bị rối loạn đường tiêu hóa, thần kinh không bình thường, lâu dài dẫn đến mất ngủ và dễ bị kích động.
Tuyệt đối không được tự ý cho trẻ dùng nhân sâm, kể cả các loại thuốc, nước uống được làm từ sâm. Nếu cần dùng, phải được bác sĩ chuyên khoa khám xét toàn diện để xác định, chẩn đoán chính xác và xem bệnh lý của trẻ thuộc thể loại nào, từ đó mới lựa chọn thuốc bổ cho phù hợp. (GS.TS Hoàng Bảo Châu).
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ