Trẻ được ông bà chăm sóc có vốn từ phong phú hơn

,
Chia sẻ

Hành vi và kỹ năng nhận thức của trẻ bị ảnh hưởng nếu chúng được ông bà chăm sóc thay vì đến trường mầm non khi chập chững biết đi, một nghiên cứu vừa tiết lộ.

Ngày càng nhiều các bậc cha mẹ giao con cho ông bà chăm sóc, trong khi các gia đình này thường ít có khả năng chăm trẻ một cách chuyên nghiệp.

Nghiên cứu do Viện Giáo dục, thuộc Đại học London thực hiện trên gần 5.000 trẻ ở giai đoạn mới biết đi cho đến lúc 3 tuổi cho thấy, những bé được các thành viên già cả trong gia đình chăm sóc thì gặp khó khăn khi giao tiếp với các trẻ khác, mà kém nhất là các bé trai.

Ngoài ra, chúng cũng không hiểu các con số và chữ cái tốt bằng các trẻ được gửi đến trường, và cũng kém sẵn sàng hơn trong việc chuẩn bị vào lớp một.
 
Ông bà sẽ không bằng nhà trẻ trong việc dạy cho trẻ kỹ năng xã hội cũng như kỹ năng chuẩn bị đi học.

Trẻ được bà con họ hàng chăm sóc còn ghi điểm kém hơn nữa trong việc nhận biết các ký tự, chữ số, hình dáng và màu sắc.

Các chuyên gia cho rằng đó là bởi ông bà thường không thể cung cấp kỹ năng xã hội và những khuyến khích giáo dục mà trẻ cần.

"Các nhà trẻ thường cung cấp những chương trình hoạt động bài bản cho trẻ và các nhân viên của họ cũng được huấn luyện, đồng thời có phương tiện tốt hơn và cung cấp những tình huống có tính giáo dục nhiều hơn", báo cáo công bố.

Tuy nhiên, trẻ được ông bà chăm sóc lại có vốn từ rộng hơn, đặc biệt là nhóm gia đình trung lưu, khi người mẹ đã có nền tảng giáo dục tốt. Các chuyên gia tin rằng đó là vì những người cao tuổi thường nói với văn phạm chuẩn hơn và sửa sai cho cháu ngay khi thấy chúng nói sai.

Báo cáo kết luận rằng ông bà cũng nên được huấn luyện để họ có thể chăm nom cháu tốt hơn, đồng thời cải thiện kỹ năng xã hội và giáo dục.
 
Theo Vnexpress/Telegraph
Chia sẻ