Trẻ dậy thì sớm, tốt hay không?

,
Chia sẻ

Với chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hầu hết trẻ em, nhất là trẻ em ở các thành phố lớn, đã bước vào tuổi dậy thì sớm hơn.

Sau một thời gian hạnh phúc tự hào vì khi con được khen "lớn hơn tuổi" thì những bà mẹ hiện đại bắt đầu lo lắng và băn khoăn: "Dậy thì sớm ở trẻ thực chất là nên hay không?

Thế nào là dậy thì sớm?

Dưới góc độ sinh học, dậy thì là thời kỳ trưởng thành sinh dục, nghĩa là bắt đầu có khả năng sinh con. Ở trẻ gái được thể hiện bởi sự có kinh nguyệt lần đầu và ở trẻ trai là sự phóng tinh lần đầu (mộng tinh). Các bé gái thường bắt đầu dậy thì ở độ tuổi 9-14 và ở các bé trai ở độ tuổi 12-15. Vào tuổi này, ở các bé đều bắt đầu có sự trưởng thành của hormone sinh dục, cũng như hệ cơ quan sinh dục và bắt đầu có khả năng thụ thai nếu có quan hệ tình dục. Nếu trước 8 tuổi, ở trẻ đã xuất hiện những dấu hiệu đặc trưng giới tính thì trẻ rất có khả năng dậy thì sớm.

Trẻ em ngày nay có khuynh hướng dậy thì sớm

Có nguy  hiểm không?

Những trẻ dậy thì sớm thường cao lớn hơn bạn bè trong lớp, chính vì thế chúng là mục tiêu để bạn bè và những người xung quanh bàn tán, cha mẹ lo lắng vì thực chất, chúng vẫn là những đứa trẻ trong cái thân hình người lớn. Chị L.A, mẹ của bé Đ.K, cho biết: "Cháu mới học lớp 5, đã cao 1m62. Tôi không dám để cháu đi đâu một mình bao giờ vì trông con bé chẳng khác gì một thiếu nữ, nhưng cháu vẫn chưa thể hiểu biết và ứng xử như một thiếu nữ thực sự. Việc quấy rối hay lạm dụng tình dục rất dễ xảy ra".

Theo phòng nghiên cứu của tập đoàn Nam Yang, chuyên sản xuất những sản phẩm dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em: "Dậy thì sớm luôn là một vấn đề được các nhà sản xuất thực phẩm cho trẻ quan tâm hàng đầu. Dậy thì sớm sẽ làm cho việc đông các sụn đầu xương của trẻ diễn ra nhanh hơn. Như trường hợp của bé Đ.K, sau này, khi bạn bè lớn lên, thì rất có thể chiều cao của cháu lại chỉ dừng ở mức đó hoặc cao lên không đáng kể vì với những trẻ dậy thì sớm, chiều cao phát triển qúa nhanh và sớm, thì thời điểm bắt đầu tăng và ngừng phát triển chiều cao cơ thể cũng sẽ đến sớm hơn, rất có thể sau này, khi trưởng thành, cô bé lại còn thấp hơn bạn bè đồng lứa".

Khéo léo và đầu tư thời gian cho con nhiều hơn

Với những cha mẹ đã có con dậy thì sớm, việc chăm sóc, bảo vệ trẻ, giáo dục giới tính và các kiến thức ứng xử, giao tiếp để trẻ có thể tự bảo vệ mình là vô cùng quan trọng. Bà Nguyễn Thị Thương, chuyên gia tư vấn tâm lý nhận xét: "Trẻ dậy thì đúng độ tuổi, bố mẹ sẽ có thời gian để giáo dục giới tính và trò chuyện với con hợp lý hơn. Còn với trẻ dậy thì sớm, bố mẹ cần khéo léo và đầu tư nhiều thời gian hơn, sớm hơn cho trẻ.

Thường bố mẹ hết sức tự hào, vui mừng khi thấy con mình lớn vượt lên so với bạn bè đồng trang lứa và rất có thể họ chỉ nhìn vào thể chất của trẻ mà quên rằng chúng vẫn còn rất non nớt và cần được chăm sóc, bảo ban. Điều đó dễ làm trẻ đúng vào đoạn dậy thì, vốn trở nên nhạy cảm dễ cảm thấy tủi thân.

Ngược lại, có những bố, bà mẹ lại thấy con dù cao lớn nhưng vẫn còn ít tuổi, vẫn cư xử với con như một đứa bé, vẫn cho con ngủ chung, kiểm soát bạn bè của con mà quên rằng chúng đã dậy thì, phải ý tứ hơn trong việc chăm sóc và ứng xử với chúng".

Và như vậy, bên cạnh niềm vui có một đứa con lớn nhanh hơn bạn bè cũng lứa, bạn cũng sẽ có những lo lắng đáng kể trong việc giáo dục và chăm sóc con nhiều hơn khi chúng dậy thì sớm hơn. Theo nghiên cứu của Đại học Queensland, Úc, dậy thì sớm, trước năm 12 tuổi sẽ có thể khiến các bé gái hung hăng hơn. Những bé trai dậy thì sớm cũng dễ phạm tội hay bị lôi kéo vào thuốc lá, nghiện ngập, dễ dính dáng đến việc trộm cắp, đánh nhau hơn so với bạn đồng trang lứa dậy thì muộn hơn.

Chú ý đến chế độ dinh dưỡng cho trẻ

Tương tự như tình trạng trẻ béo phì gia tăng ngay sau khi tình trang suy dinh dưỡng khi được ngăn chặn thì tỉ lệ béo phì gia tăng, việc dậy thì qúa sớm đang làm cho các chuyên gia dinh dưỡng lo lắng không thua gì so với tình trạng trẻ còi cọc, chậm lớn.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, khuyến cáo các bà mẹ hãy chú ý đến chế độ dinh dưỡng, vốn là một trong ba nguyên nhân chính gây nên tình trạng dậy thì sớm ở trẻ. Trong chăn nuôi công nghiệp, người ta lạm dụng rất nhiều các chất gọi là "hormone tăng trưởng" nhằm đề thúc các con vật nuôi phát triển. Trong các hormone tăng trưởng đó có estrogen hoặc các "tiền chất" có thể chuyển hóa thành estrogen.

Những chất từ bên ngoài môi trường được đưa vào cơ thể con người hoạt động như estrogen được gọi là xenoestrogen do tiêu thụ sản phẩm từ chăn nuôi công nghiệp sẽ có nguy cơ bị dậy thì sớm. Cơ thể bé gái chưa dậy thì nhưng do tiếp xúc với xenoestrogen xem như có một lượng estrogen có trong cơ thể, có thể xuất hiện sớm những hiện tượng đặc trưng của giới tính nữ....

Chính vì vậy, các bà mẹ nên cho trẻ ăn những thực phẩm tự nhiên, có nguồn gốc thiên nhiên, thực phẩm an toàn, sử dụng những sản phẩm sữa bổ sung canxi rong biển, chiết xuất rong tiểu câu và bột sữa non có tác dụng bồi dưỡng cơ thể, giúp hỗ trợ qúa trình tăng trưởng và phát triển của xương nhưng lại có khả năng làm chậm qúa trình dậy thì trước khi xương bản phát triển liền nhau, kích thích hoạt động của tế bào sụn, giúp trẻ vẫn cao nhưng tuyệt đối an toàn.

Theo PNNN

Chia sẻ