Trẻ bị bỏng vì đắp gừng nướng

,
Chia sẻ

Một số bà mẹ đắp gừng lên bụng cho con để trị bệnh khó tiêu, khiến làn da trẻ bị đỏ lên vì bỏng.

Từ trước đến nay, người dân thường dùng gừng làm vị thuốc giúp bộ máy tiêu hóa hoạt động tốt hơn, dùng trong những trường hợp kém ăn, ăn uống không tiêu. Gừng còn dùng trị và phòng cảm lạnh, chống say tàu xe, chống nôn, chóng mặt. Một số nơi còn dùng gừng nướng đắp trị đau bụng.

Gừng vốn nóng, kết hợp với nhiệt do nướng khiến da trẻ dễ tổn thương.
Ảnh: Weiest.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM, vừa qua đã có trẻ nhập viện do đắp gừng nóng lên bụng khi bị khó tiêu, nôn mửa và tiêu chảy. Ngay sau khi đắp gừng, da trẻ đỏ lên giống như bị bỏng. Do các triệu chứng không giảm, trẻ khóc nhiều hơn nên người nhà phải đưa đến bệnh viện. Sau khi khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán cháu bị rối loạn tiêu hóa và bỏng da do đắp gừng nướng.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa, Bệnh viện Nhi Đồng 1, da trẻ em mỏng manh, dễ tổn thương,  phụ huynh lưu ý không nên trị bệnh bằng cách dùng gừng nướng đắp trực tiếp lên da trẻ. Với người lớn nếu dùng cách chữa bệnh này, cần đắp đúng vị trí huyệt và nên lót giấy.

Theo Người Lao Động
Chia sẻ