Trẻ 5 tuổi phải được dạy về thủ dâm

,
Chia sẻ

Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ em từ 5 tuổi đã phải được học về sự thủ dâm, quan hệ đồng giới, những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và nạo phá thai.

Đây là bản thông báo dự thảo được tổ chức UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ) biên soạn. Và đường lối này sẽ được các chính phủ, chính quyền địa phương và các tổ chức giáo dục trên toàn Thế giới thực hiện bắt đầu vào cuối tháng tới.

Nhưng dự thảo này đang gây ra một sự phản đối quốc tế. Những người chỉ trích cho rằng việc giáo dục cho trẻ về thủ dâm là không nên vì việc này sẽ xoá bỏ trách nhiệm của cha mẹ trong việc dạy con mình về quan hệ tình dục.

Đường lối chỉ đạo cũng gây khó dễ cho giáo viên trong việc cho trẻ từ 5 tuổi thảo luận các vấn đề mang tính nhạy cảm. Theo sự chỉ dẫn, giáo viên nên thảo luận bắt đầu bằng việc các bé trai và bé gái có những phần cơ thể không giống nhau, và chúng có thể cảm thấy thích thú khi tự chạm vào những bộ phận nhạy cảm.
 

Khi trẻ 12 tuổi, giáo viên tiến tới dạy trẻ về nạo phá thai và các phương pháp phòng trách thai an toàn.

Đường lối mới này nhằm mục đích giúp các nước cải tiến vấn đề giáo dục giới tính và sức khoẻ tình dục, đặc biệt tại các nước đang phát triển. Các công chức UNESCO cho rằng chính phủ các nước và các tổ chức giáo dục cần thực thi chỉ đạo này.

Tory MP Ann Widdecombe, một người đứng về phe phản đối nói: “Chỉ đạo này hoàn toàn không thích hợp, làm phá huỷ trách nhiệm của cha mẹ. Vì cha mẹ chính là những người nên nói cho con mình về những vấn đề này chứ không phải là giáo viên.

Một lý do nữa có đứa trẻ muốn tìm hiểu vấn đề này khi chúng 10 tuổi, nhưng đứa khác thì năm 13 tuổi mới cần tìm hiểu. Bố mẹ là những người luôn bên cạnh con nên sẽ hiểu lúc nào cần dạy con là thích hợp.

Ngoài ra, những đứa trẻ mới lên 5 tuổi sẽ có cảm giác sợ hãi nếu được dạy về những điều nhạy cảm quá sớm, ví dụ như sự thủ dâm, nạo phá thai”.

Trong khi đó, giới chức UNESCO vẫn quả quyết cho rằng chỉ đạo này sẽ giúp giảm các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục và có con ngoài ý muốn trong giới trẻ. UNESCO nhân mạnh thêm đường lối đã được một nhóm chuyên gia biên soạn kỹ lưỡng trong hai năm dựa trên 80 nghiên cứu đa quốc gia về giáo dục giới tính.

Mark Richmond, nhân viên hợp tác toàn cầu của UNESCO về HIV và AIDS lại nhận định: “Đường lối chỉ đạo không có nghĩa cứ nhất nhất phải dạy trẻ về sự thủ dâm khi chúng lên 5 tuổi. Tất cả đều tuỳ thuộc vào bố mẹ và giáo viên. Đường lối chỉ như một dạng lời khuyên nên dạy trẻ những vấn đề này ngay từ khi còn nhỏ để chúng hiểu rõ hơn, tránh mắc những sai lầm khi lớn lên”.

Một phát ngôn viên của Phòng Trẻ em, Trường học và Gia đình cũng cho rằng chính phủ các nước phải có “chiến lược” trong việc giáo dục giới tính. Giáo dục giới tính là rất cần thiết giúp những người trẻ tuổi đưa ra những quyết định đúng đắn.

Hoàng Ngân
Theo Dailymail
Chia sẻ