Trăn trở của bà mẹ có con thấp cân nặng

BS. Đặng Thu Hiền,
Chia sẻ

Một bà mẹ gửi thư về tâm sự: Mặc dù đã tìm tòi, tra cứu rất nhiều thông tin và đi khám cả ở các trung tâm dinh dưỡng mà con vẫn không tăng cân.

Chào bác sĩ. Bác sĩ tư vấn giúp cháu với. Bé nhà cháu 16 tháng, cân nặng khoảng 9kg, như thế là thiếu cân phải không ạ? Chiều cao thì cháu không nắm chính xác vì đo cũng lâu rồi, nhưng các kì đi khám dinh dưỡng bé đều đạt trên chuẩn về chiều cao, còn cân nặng lúc nào cũng bị thiếu, mặc dù chế độ ăn cháu luôn đảm bảo như sau: một ngày bé ăn 3 bữa cháo, 4 bình sữa 190ml, và 1 bình sữa khoảng 50 - 90ml vào buổi tối trước khi đi ngủ (tổng cộng ngày bé ăn khoảng 800ml sữa). Bên cạnh đó, bé còn ăn thêm phômai hoặc váng sữa vào buổi sáng, buổi chiều thì ăn thêm sữa chua hoặc hoa quả.

Bé nhà cháu vẫn đi tiêu đều đặn ngày một lần. Vậy tại sao mà bé cứ luôn thiếu cân thưa bác sĩ? Bé nhà cháu rất nhiều mô hôi, biết nói từ rất sớm nhưng chưa chịu đi. Bé chỉ đi chập chững được vài bước thôi là lại ngồi xuống bò cho nhanh. Bây giờ bé mới mọc được 6 răng cửa, 2 răng hàm, thêm 1 cái răng hàm nữa chuẩn bị mọc là 9 mặc dù bé đã bước sang tháng thứ 17.

Cháu đã cho bé uống bổ sung 2 đợt canxi, mỗi đợt cách nhau khoảng 2-3 tháng. Đợt gần đây nhất vừa kết thúc. Bé nhà cháu chậm mọc rặng, chậm đi quá có phải không ạ? Bác sĩ tư vấn giúp cháu làm thế nào để cải thiện tất cả những vấn đề trên với. Cháu cũng tìm tòi, tra cứu rất nhiều thông tin và đi khám cả ở các trung tâm dinh dưỡng nữa mà kết quả cũng chẳng khả quan là mấy. Thật là trăn trở quá. Mong bác sĩ giúp cháu. Cháu cảm ơn nhiều. (Thùy Dương - iamflying...@yahoo.com)

Trả lời:

Bạn Thùy Dương thân mến!

Chúng tôi hiểu được sự lo lắng, trăn trở cũng như nỗi vất vả trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng con của bạn. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là bạn cần thật bình tĩnh và kiên trì trong công cuộc cải thiện sức khỏe cho bé.

Hiện tại bé có cân nặng thiếu nhiều so với chuẩn (trung bình 16 tháng tuổi bé trai nặng 10,5kg, cao 80,2cm; bé gái nặng 9,8kg, cao 78,6cm), như vậy bé hiện có tình trạng đe dọa suy dinh dưỡng gầy mòn so với tuổi, bạn nên kiểm tra chiều cao cho bé.
 
Hiện tại bé có rất nhiều mồ hôi (không rõ là khi bé ngủ, nghỉ ngơi hay khi vận động), bé chậm biết đi (12-18 tháng trẻ tự đi một mình), mọc răng chậm ( bình thường 14 răng), có thể là bé mắc bệnh còi xương do thiếu hoặc rối loạn chuyển hoa hấp thu vitaminD3 và canxi, tuy nhiên để có được chẩn đoán xác định bé cần được bác sĩ hỏi bệnh và thăm khám trực tiếp.
 
Ở lứa tuổi này trong ngày (24 giờ) bé cần khoảng 500ml sữa (bao gồm các sản phẩm từ sữa như sữa chua, váng sữa…) và 3-4 bữa cháo đầy đủ 4 nhóm thực phẩm: 120-150g gạo tẻ trắng, 100-120g thịt (tôm, cá…), 20-30g dầu (mỡ), rau xanh, quả chín... Như vậy chế độ ăn của bé không cân đối (có quá nhiều sữa và các sản phẩm từ sữa). Bạn nên xem xét cho bé ăn đầy đủ, cân đối phù hợp với khuyến cáo trên.
 
Có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng hiện nay của bé. Như vậy để có thể cải thiện tình trạng này cách giải quyết tối ưu là bạn cần sớm đưa bé gặp lại bác sĩ để được thăm khám và tư vấn điều trị cụ thể.
 
Bạn lưu ý cần phải kiên trì thực hiện điều trị, chăm sóc bé theo hướng dẫn của bác sĩ, trong quá trình điều trị nếu có bất thường hoặc bệnh không tiến triển cần qặp lại bác sĩ để tìm cách khắc phục và hướng điều trị tiếp theo, không nên tự ý dừng thuốc, thay đổi thuốc, vì dễ gây bất lợi cho bé hoặc khiến bệnh khó chữa.

Chúc bạn và bé luôn được mạnh khỏe và hạnh phúc!
 
Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!

Phần thưởng của tuần này là một combor trị giá 630 nghìn đồng bao gồm:

- 01 túi treo con vịt trị giá 300 nghìn đồng
- 01 lều Koja trị giá 330 nghìn đồng

Chia sẻ