Trách nhiệm của con

Hoàng Lan - Theo MAF,
Chia sẻ

Trẻ con giống như những viên đất sét, cha mẹ nhào nặn, nuôi dạy thế nào trẻ sẽ lớn lên như thế ấy. Do đó, cách nuôi dưỡng của cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của trẻ. Điều đó cũng có nghĩa là, nếu cha mẹ muốn dạy cho trẻ điều gì đó thì phải dạy ngay từ thời thơ ấu.

Trong cuộc sống, tất cả chúng ta cần phải chịu trách nhiệm cho một cái gì đó và quan trọng hơn, là chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đó không phải là một điều dễ dàng khi học hỏi kinh nghiệm mà đôi khi còn rất khó chịu. Vì vậy, nếu bạn muốn sau này con mình nên người thì tuyệt đối đừng cho con bạn “mượn” đôi tay của mình mà hãy dạy con sử dụng đôi tay của chúng để con bạn biết chịu trách nhiệm trong cuộc sống sau này. Dưới đây là một vài lời khuyên cho bạn để tìm hiểu làm thế nào để dạy trẻ biết chịu trách nhiệm.
 
1. Phân công công việc và để trẻ phụ thuộc vào chúng

Tạo lập thói quen chia sẻ công việc cho con là một cách tốt giúp trẻ hiểu đúng về giá trị của bản thân và biết chịu trách nhiệm về công việc mình được giao phó. Bố mẹ có thể căn cứ vào độ tuổi của con mà phân công cho con những công việc thích hợp. Ví dụ trong nhà có 2 con, nếu bố mẹ đã phân công cho anh/ chị làm việc này thì em làm việc kia một cách công bằng và đều đặn. Cứ nhưu vậy trẻ sẽ tự ý thức và hình thành thói quen đảm nhận công việc của mình mỗi ngày và trẻ sẽ biết chịu trách nhiệm hoàn thành những việc đó.
 
2. Cho trẻ làm việc nhà

Nếu cha mẹ muốn sau này con cái sống tự lập, không dựa dẫm thì ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ hãy giao cho trẻ làm các việc lặt vặt trong nhà giống như việc khi trẻ ngủ dậy, trước khi trẻ đi đánh răng, rửa mặt bố mẹ cần tạo cho trẻ thói quen dọn sạch sẽ phòng ngủ, gấp chăn màn ngay ngắn, hoặc có thể giao cho trẻ việc rửa bát, quét nhà và cha mẹ thường xuyên kiểm tra để dạy cho trẻ không chỉ về trách nhiệm mà còn dạy cho các con biết tầm quan trọng của công việc nhà.
 
 
3. Dạy cho trẻ tính độc lập

Đừng bao giờ để con của bạn sống phụ thuộc hoàn toàn vào bạn. Hãy để con trẻ biết rằng bạn luôn có mặt ở bên để khích lệ, động viên và chia sẻ với trẻ nhưng tuyệt đối không cho phép trẻ hời hợt khi phải làm việc gì đó hoặc bố mẹ không vì lo con vất vả và khổ mà làm hộ con cho mau chóng xong chuyện. Nếu trẻ làm điều gì sai trái, hãy làm cho chuyện đó trở nên rõ ràng rằng một mình trẻ phải chịu trách nhiệm về việc đó và bố mẹ không thể lúc nào cũng chịu trách nhiệm thay con được. Nhận được thông báo trên sẽ có được một nửa công việc làm trong khi bạn tìm hiểu làm thế nào để dạy trách nhiệm cho trẻ em.

4. Không bao giờ làm hộ
 
Giúp đỡ con trẻ hoàn thành công việc của chúng là một điều tốt, tuy nhiên các bậc cha mẹ nên chắc chắn rằng mình chỉ giúp đỡ con chứ không làm hộ hoàn toàn ngay sau khi nghe trẻ kể lể, than thở các lý do khiến trẻ gặp trở ngại. Bởi vì một khi được cha mẹ làm hộ trong lúc nản chí hoặc không muốn làm, trẻ sẽ dần hình thành thói quen ỉ lại và đụng vào việc gì trẻ cũng sẽ la khó và cầu cạnh cha mẹ làm giúp. Do đó để trẻ biết chịu trách nhiệm về mình, cách tốt nhất là cha mẹ nên để trẻ quen dần với công việc được giao.
 
5. Hãy đưa ra những ví dụ làm bài học cho con
 
Điều quan trọng nhất để biết khi dạy về trách nhiệm cho trẻ em là bố mẹ cần phải thiết phải đưa ra những ví dụ cụ thể để trẻ có thể lấy đó làm gương phấn đấu và học theo. Điều này cũng có nghĩa là bố mẹ phải “nắn” con và khuôn khổ biết chịu trách nhiệm của bản thân trước mọi việc chứ không phải hành động như một thằng hề. Trẻ có thể hiểu tất cả mọi thứ và nếu các bậc cha mẹ thực sự muốn con lớn lên biết chịu trách nhiệm, thì ngay từ khi còn nhỏ, hãy để con bắt đầu phải chịu trách nhiệm bản thân với mọi thứ xung quanh.
Chia sẻ