Thúy Hằng: Tặng con thói quen ăn uống khoa học, cân bằng

Saga,
Chia sẻ

Hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, Thúy Hằng rất hiểu giá trị của việc sở hữu một vóc dáng cao lớn và cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy, với các con Hằng đã xây dựng một lối sống lành mạnh ngay từ nhỏ để con có thể phát triển tốt nhất và luôn khỏe mạnh.

 Phương châm của Thúy Hằng là nuôi con theo xu hướng xanh, tự nhiên đang được ưa chuộng trên thế giới, bà mẹ hiện đại này dành nhiều thời gian để tự tay chăm sóc và cùng con vui chơi ở ngoài trời.

Thúy Hằng: Tặng con thói quen ăn uống khoa học, cân bằng 1
 
Thúy Hằng chia sẻ, cô nhận thấy nhiều trẻ em hiện nay bị hấp dẫn bởi điện thoại, máy tính,game, ít ra ngoài vui chơi, ít vận động, thậm chí “cớm nắng”, ngại giao tiếp vì mải nhốt mình trong nhà. Để tránh chuyện đó xảy ra với Thanh Tùng và Thanh Tuyền – hai “kho báu” của mình – Hằng dành khá nhiều thời gian để cả gia đình đi du lịch và dã ngoại.
 
Thúy Hằng: Tặng con thói quen ăn uống khoa học, cân bằng 2
 
Vào dịp cuối tuần, Thúy Hằng thường đưa hai con đi tập thể thao hoặc tập xe đạp ở công viên. Được vui chơi ngoài trời, tiếp xúc với thiên nhiên, cây cối, dạn mưa dạn nắng, Tùng và Tuyền khá dạn dĩ, năng động và luôn tươi vui.

Thúy Hằng: Tặng con thói quen ăn uống khoa học, cân bằng 3

Đối với Thúy Hằng việc cùng con ra ngoài vừa là để các con có cơ hội tiếp xúc với môi trường thiên nhiên, vận động cũng vừa là cơ hội để hiểu và chia sẻ những khó khăn, thắc mắc với các con nhiều hơn nhằm trang bị cho con những kiến thức hữu ích và đấy cũng là những khoảnh khắc rất cần thiết trong tuổi thơ của các con.
 
Thúy Hằng: Tặng con thói quen ăn uống khoa học, cân bằng 4

Đối với chế độ dinh dưỡng của các con thì Thúy Hằng cũng rất kĩ tính. Cô luôn tìm tòi, học hỏi từ các sách báo dinh dưỡng trong nước cũng như nước ngoài. Hằng rất chú trọng trong việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và cân bằng cho các con. Vì vậy, mặc dù biết trẻ con rất mê đồ ăn nhanh, chế biến sẵnnhưng ngay từ khi các con còn nhỏ Hằng đã hình thành những thói quen ăn uống khá khắt khe để cân bằng giữa thịt cá và rau quả. Ngay cả với sữa, một nguồn dinh dưỡng không thể thiếu Hằng cũng cẩn trọng việc thiết kế khẩu phần sữa để các con luôn bổ sung cân bằng giữa sữa bò và sữa đậu nành.

Thúy Hằng: Tặng con thói quen ăn uống khoa học, cân bằng 5 

Vì vậy, khi sản phẩm Fami kid - sữa đậu nành đầu tiên dành cho trẻ của Vinasoy mới ra mắt trên thị trường Thúy Hằng đã nhanh chóng lựa chọn như một nguồn dinh dưỡng cần thiết hàng ngày cho các con. Bởi vì từ lâu Thúy Hằng đã rất thích sữa đậu nành cũng như các sản phẩm từ đậu nành do đặc tính giàu dinh dưỡng, đặc biệt là đạm thực vật và những thành phần giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, ung thư. Fami kid với công thức thiết kế đặc biệt từ đậu nành có bổ sung một hàm lượng phù hợp các chất cần thiết như canxi, vitamin D3, DHA… nên cô thấy rất phù hợp cho nhu cầu phát triển của các con mình vừa để cung cấp những chất cần thiết cho các con phát triển cao lớn vừa giúp xây dựng nền tảng cho một cơ thể khỏe mạnh về lâu dài. Nhìn hai anh em Tùng và Tuyền khỏe mạnh, ít ốm vặt, có chiều cao vượt trội so với các bạn cùng tuổi, lại ham mê học hỏi, bà mẹ Thúy Hằng tự hào rằng mình đã chọn đúng phương pháp nuôi dạy con.

Thúy Hằng: Tặng con thói quen ăn uống khoa học, cân bằng 6

Một điều mà Hằng tâm đắc nữa, là nhờ mẹ “kén chọn” xây dựng cho con một chế độ ăn uống xanh, sạch, và cân bằng, cả Tùng và Tuyền đều có kiến thức và thói quen ăn uống rất khoa học và lành mạnh. Mẹ Thúy Hằng tự hào khi nói về hai em bé của mình: “Thói quen ăn uống khoa học và cân bằng này sẽ là một trong những món quà mẹ chuẩn bị cho 2 con từ nhỏ và có thể mang theo đến suốt đời, thế là Hằng tự hào lắm rồi”.
 
Thúy Hằng: Tặng con thói quen ăn uống khoa học, cân bằng 7
 

 

Chia sẻ