Thêm một cách để mẹ bổ sung dinh dưỡng cho trẻ

BS. Lê Thị Hải,
Chia sẻ

Bác sỹ Lê Thị Hải - Viện dinh dưỡng Quốc gia sẽ hướng dẫn cho các mẹ thêm một cách để bố sung dinh dưỡng cho con.

Con trai em được 6 tháng 15 ngày tuổi, hiện cháu 6,9 kg, chiều dài của cháu 65cm. Cháu lẫy tốt khi mỏi có thể tự nằm ra, và bây giờ biết bắt đầu nhích người như con sâu đo. Khi lẫy có thể ngẩng đầu được 15 đến 20 phút. Người cháu không bị ra mồ hôi nhưng lại hay bị ở đầu. Xin hỏi bs cho biết con em có bị còi xương không ạ? Hàng ngày em cho cháu ăn theo chế độ như sau:
 
Sáng khoảng 6h cho uống 1 bình sữa công thức khoảng 180 ml.
 
Trưa khoảng 10h ăn 1 bát con bột mặn đủ 4 nhóm.

Chiều khoảng 2h uống 1 bình sữa công thức 180 ml.

Chiều tối vào lúc 18h ăn 1 bát con bột mặn.

Bữa ăn khuya khoảng 22h uống 1 bình sữa công thức 180 ml.

Xen kẽ các thời gian trên là uống nước hoa quả, ăn 1 hộp pho mai tươi hoặc 1 hộp sữa chua cho trẻ em.
 

Xin bác sỹ cho biết chế độ ăn của cháu như thế có được không ạ? Vì mẹ của cháu bé hết sữa khi cháu được 3 tháng nên từ đó đến năy cháu phải ăn sữa ngoài, vì thế cháu thi thoảng lại bị táo bón, em đã cho cháu uống nhiều nước, ăn nhiều rau củ,ăn bột va pha sữa cũng pha hơi loãng hơn binh thường ạ.

Mong nhận được hồi âm sớm của bác sỹ.

Cám ơn bác sỹ nhiều!
 
(Trần Xuân Vượng - tran xv@...)
 
Trả lời:
 
Hiện nay cháu đã bước sang tháng thứ 7 nên em cần cho ăn thêm 1 bữa bột nữa, còn sữa uống như vậy là đủ. So với chuẩn chuẩn cháu thiếu 1,4 kg và 4 cm chiều cao, có lẽ là do táo bón nên cháu hấp thu kém. Trước hết em nên nấu cháo cho  thêm khoai lang (nếu nấu bột thì luộc khoai lang lên nghiền 2 – 3 thìa cho vào bát bột), khi cho rau nên chọn cá loại rau mồng tơi, rau dền, rau khoai lang… ăn các loại quả như đu đủ, chuối tiêu, nước bưởi , cam, ngoài ra nên ăn 2  hộp sữa chua /ngày, ngòai sữa cháu cần uống thêm 100 – 200l nước (nước lọc, nước quả...) nếu vẫn không cải thiện em có thể dùng thuốc nhuận tràng, men vi sinh theo hướng dẫn của BS, còn bệnh còi xương phải cho cháu đi khám BS mới chẩn đoán chính xác được, đầu cháu bị chốc lở cần cho đi khám BS chuyên khoa da liễu để được điều trị kịp thời.
 
Bác sỹ: Lê Thị Hải - Viện dinh dưỡng Quốc gia
 
 
Chia sẻ