Tháng thứ 2: Bé đã có những ám hiệu riêng

Hương Nguyễn,
Chia sẻ

Hai tháng, bé đã có thể tạo ra những ám hiệu riêng của mình. Nếu chịu khó quan sát, cha mẹ có thể biết thêm những tâm trạng của bé để tăng cường giao lưu với con.

Một số đặc điểm của bé 2 tháng tuổi là:

Ăn

Bé thường đòi ăn 2 - 3 giờ một lần. Về đêm, quãng thời gian giữa những cữ bú có thể là 3 - 4 giờ.

Ngủ

Bé 2 tháng tuổi ngủ ít hơn một chút so với bé 1 tháng tuổi, thông thường bé ngủ khoảng 18 tiếng mỗi ngày. Ban ngày bé ngủ 3 - 4 giấc, mỗi giấc khoảng 1,5 giờ - 2 giờ. Còn ban đêm, thời gian ngủ của bé từ 10 - 12 giờ. Ban ngày, sau khi tỉnh giấc, bé chơi khoảng 1,5 - 2 giờ rồi ngủ tiếp.

Khóc

Bé không khóc nhiều như trước, ngoại trừ khi bé thấy không thoải mái. Khi khóc, tiếng khóc cũng lớn hơn.

Tầm nhìn

Thường cuối tháng thứ 2, bé đã có thể nhìn xung quanh và cảm thấy thích thú với những cảnh thú vị như nước, động vật, các em bé khác… Hai tháng tuổi, bé nhận biết tốt hơn với những đồ chơi phức tạp, nhiều chi tiết, nhiều màu và hình dạng.

Bạn có thể đặt bé ngồi trên loại ghế hơi ngả ra sau là tư thế an toàn khi cho bé ngắm quang cảnh xung quanh.

Nghe

Bé biết chủ động lắng nghe những gì cha mẹ nói với mình, biết quan sát miệng người lớn và nhìn chăm chú đến nơi nào phát ra lời nói.
 

Phát triển ngôn ngữ

Khi có ai đó ở bên cạnh, bé sẽ cười và có thể phát ra tiếng u ơ. Đôi khi, bé muốn “nói chuyện”, giao lưu tình cảm với người lớn. Đó là cách biểu đạt của bé, ba mẹ nên có những hành động tương ứng để đáp lại hoặc đến “nói chuyện” cùng con.

Phản ứng

Khi nghe thấy tiếng nói hoặc âm thanh, bé sẽ nghe một cách chăm chú, và có thể sẽ có phản ứng lại. Bé cũng biết dùng ánh mắt dõi theo người đi ngang chỗ mình.

Nếu khi bé tròn 2 tháng vẫn chưa biết cười, ánh mắt ngây ngô, không có phản ứng với âm thanh nghe được, ba mẹ nên đến bệnh viện kiểm tra lại năng lực trí tuệ của bé, xem thị giác và thính giác của bé có phát triển bình thường hay không.

Vận động

Nếu để ý, mẹ sẽ thấy bé có thể với tay để chạm vào đồ chơi. Tay bé không còn nắm chặt nữa mà có thể tự duỗi và nắm hờ. Bé cũng có thể dùng tay để tự khám phá mặt mũi của mình.

Lúc này, bé đã biết ngóc đầu dậy. Bé nằm trên giường, ngẩng đầu lên bằng cách hơi chống tay. Ban đầu có thể bé chỉ ngẩng lên một chút, sau đó thì có thể ngẩng đầu cao hơn. Nếu đưa cho bé những đồ chơi nho nhỏ, bé có thể cầm lấy. Khi cho bú, bé lập tức có động tác mút sữa.

Những ám hiệu của bé

Hai tháng, bé đã có thể tạo ra những ám hiệu riêng của mình. Nếu chịu khó quan sát, cha mẹ có thể biết thêm những tâm trạng của bé để tăng cường giao lưu với con.

Khi thích thú, bé có thể:

• Nhìn vào mặt người đối diện
• Huơ tay múa chân nhịp nhàng
• Nhào tới
• Đưa mắt hoặc đầu về phía người đối diện
• Cười, kêu ư ư và có những biểu hiện tươi vui.

Khi không muốn tiếp tục, bé có thể:

• Quay đầu và mắt đi chỗ khác
• Khóc, quấy
• Ho
• Ưỡn người, nhào người ra hướng khác
• Da đỏ lên
• Thở nhanh, nấc
• Ngáp
• Cau mày.
 
Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!

Phần thưởng của tuần này là một combor trị giá 500 nghìn đồng, gồm:
- 01 gối chặn và gối lõm cho bé yêu
- 01 bộ chăn và gối ngộ nghĩnh cho giường cũi
Chia sẻ