Thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ mang thai

,
Chia sẻ

Các bác sĩ luôn khuyến cáo rằng, phụ nữ mang thai nên cẩn trọng trong việc sử dụng các loại hóa dược phẩm

Có nên dùng thuốc bổ, dưỡng thai?

Khi mang thai, người mẹ cần có một chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý, luôn giữ cho tinh thần được vui vẻ, thoải mái… Điều đó sẽ giúp cho thai nhi phát triển khỏe mạnh từ trong bụng mẹ.

Nếu cả hai mẹ con đều hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện của bệnh tật và vẫn tăng cân một cách đều đặn theo đúng tiêu chuẩn, thì không cần phải sử dụng đến thuốc bổ, kể cả thuốc nam hay thuốc tây…

Nhiều người luôn lo lắng rằng em bé trong bụng không được khỏe mạnh, nên tìm đến một số loại thuốc bổ để dưỡng thai. Điều này là không cần thiết, thậm chí có thể gây bất thường cho thai nhi.

Vi vậy, trong quá trình mang thai, mẹ chỉ nên dùng thuốc như viên viên sắt và axit polic theo đúng chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, mẹ còn cần tiêm phòng uốn ván 2 mũi, mỗi mũi cách nhau 1 tháng và mũi cuối cùng nên cách ngày dự sinh khoảng 1 tháng.

Khi mẹ bị bệnh?

Phụ nữ mang thai luôn cần phải giữ sức khỏe tránh để bị ốm, cảm cúm. Trong trường hợp mẹ bị bệnh cần điều trị, thì phải tuyệt đối nghe theo hướng dẫn của thầy thuốc nhằm đảm bảo cho thai nhi phát triển bình thường và khỏe mạnh.

Tham khảo ý kiến của bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1, bibi.vn xin đưa ra một số lưu ý đối với thai phụ:

* Khi bắt buộc phải sử dụng thuốc, cần tuân theo đúng đơn thuốc, liều lượng cũng như những chỉ định khác của bác sĩ điều trị.

* Không nên chiếu, chụp điện khi mang thai, đặc biệt là đối với thai dưới 3 tháng. Hiện nay, phương pháp chẩn đoán hình ảnh bằng siêu âm được coi là an toàn nhất.

* Tuyệt đối không được sử dụng thuốc có ghi chống chỉ định với phụ nữ có thai, những thuốc đã được nghiên cứu và kết luận sẽ gây dị tật cho thai nhi.

* Trong trường hợp đặc biệt, như mẹ bị ung thư cần phải điều trị bằng hóa chất, tia X, tia phóng xạ… thì nên cân nhắc việc giữ hay bỏ thai nếu thai còn ít tháng. Hoặc khi thai đã nhiều tháng tuổi, có khả năng sống sót khi ra đời thì các bác sĩ có thể dùng biện pháp gây chuyển dạ để sinh em bé sớm, sau đó mới tiến hành điều trị bệnh.

Theo Bibi.vn

Chia sẻ