Tết trung thu ở Bảo tàng Dân tộc học

,
Chia sẻ

Cứ vào dịp Tết Thiếu nhi, Bảo tàng Dân tộc học lại tổ chức lễ hội Trung thu dành cho các em với chương trình bao gồm các hoạt động phong phú và bổ ích.

Sân chơi được mở ra cho tất cả các em thiếu niên, nhi đồng nhằm giúp các em hiểu thêm về lịch sử, ý nghĩa cũng như những giá trị tinh thần của Tết Trung thu; tạo một không gian đầy sắc màu và tràn ngập niềm vui cho trẻ thơ; đem lại cho các em niềm thích thú, say mê với các loại đồ chơi, trò chơi dân gian; đồng thời, giữ gìn những nét bản sắc trong Tết Trung thu truyền thống của người Việt.
 

Năm nay, bên cạnh những nội dung trưng bày, trình diễn, hướng dẫn làm đồ chơi và chơi trò chơi dân gian như những năm trước, có một số đồ chơi và trò chơi diễn ra lần đầu tại Bảo tàng. Đặc biệt, đội múa lân của người Việt, Hoa, Khơ-me từ tỉnh Bạc Liêu được mời ra trình diễn những tiết mục đặc sắc và vui nhộn. Đây chính là đội múa lân đã tham gia trình diễn tại Lễ hội Smithsonian năm 2007 tại Hoa Kỳ và Lễ hội văn hoá Việt Nam cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2008 tại Singapore.

Hơn 200 tình nguyện viên từ các trường phổ thông trung học, cao đẳng và đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được tập huấn để hướng dẫn và cùng các em tham gia vào các hoạt động của Bảo tàng trong dịp này.

Những em say mê đồ thủ công có thể được tự tay làm ông tiến sĩ giấy, đèn ông sao, đèn kéo quân, chong chóng, trống bỏi,… Dành cho những em yêu thích khám phá thế giới sắc màu có các trò tô vẽ mặt nạ, ông phỗng, tàu thủy và con giống bằng sắt tây, tô vẽ 12 con giáp, nặn tò he, tham gia thi vẽ tranh vui hội Trung thu; những em hiếu động được hòa mình vào không khí sôi nổi của các trò nhảy dây, đi cà kheo, bịt mắt đánh trống, nhảy lò cò ba chân, nhảy bao bố, kéo co,…

Các em còn có thể giúp mẹ làm cỗ Trung thu ở nhà sau khi được các nghệ nhân chỉ dẫn làm bánh nướng, bánh dẻo, các loại trái cây bằng bột, cắt tỉa hoa quả, bày cỗ trông trăng…

Lễ hội Trung thu 2008 tại Bảo tàng Dân tộc học hứa hẹn một sân chơi có sức hấp dẫn và lôi cuốn, là một trong những điểm đến thú vị không chỉ cho các em thiếu niên, nhi đồng mà cho tất cả những ai quan tâm và muốn thưởng thức cũng như gìn giữ những nét văn hóa cổ truyền của dân tộc.

Lễ hội diễn ra từ 8h30 đến 17h30 các ngày từ 12 đến 14/9 (13-15/8 âm lịch) tại khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học (đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
 
Trần Thị Mai Hương
Chia sẻ