Sức ép của cha mẹ làm cho trẻ hen suyễn

,
Chia sẻ

Sống trong cùng điều kiện môi trường, những trẻ em phải chịu “sự nghiêm khắc, áp lực” từ phía gia đình có tỉ lệ mắc bệnh hen suyễn cao hơn 50% so với những trẻ em bình thường khác.

Bệnh hen suyễn là một trong những căn bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ. Nguyên nhân của căn bệnh này đã được chỉ ra bởi các yếu tố như: Di truyền, ô nhiễm môi trường, dị ứng, vận động quá sức, thay đổi thời tiết…
 
Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học California (Mỹ) về căn bệnh này đã chỉ ra rằng: Thái độ nghiêm khắc và áp lực từ phía gia đình cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh hen suyễn.

Các nhà nghiên cứu của Trường Đại học California đã tiến hành nghiên cứu khoảng 2.500 trẻ em có độ tuổi từ 5 đến 9 tuổi bị mắc bệnh hen suyễn.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, áp lực từ gia đình có liên quan mật thiết đến khả năng đề kháng bệnh hen suyễn phổ thông ở trẻ nhỏ. Sống trong cùng điều kiện môi trường bên ngoài, những trẻ em phải chịu “sự nghiêm khắc, áp lực” từ phía gia đình có tỉ lệ mắc bệnh hen suyễn cao hơn 50% so với những trẻ em bình thường khác.

Nhưng nếu chỉ có nguyên nhân “sức ép từ phía gia đình” thì mức độ nguy hiểm của bệnh hen suyễn sẽ không trầm trọng lắm. Nhưng nếu nguyên nhân này đi kèm các nguyên nhân khác như ô nhiễm môi trường hoặc hít phải khói thuốc lá thì bệnh sẽ trở nên rất trầm trọng.

Nhà nghiên cứu vấn đề này Rob McConnell cho biết: “Hen suyễn là một căn bệnh rất phức tạp, nó do nhiều nguyên nhân gây ra. Kết quả nghiên cứu này đã giúp chúng tôi hiểu đầy đủ hơn về nguyên nhân của căn bệnh này.” Kết quả nghiên cứu này được công bố trên "Báo Khoa học quốc gia".
 
Theo Vietnamnet/Xinhuanet
Chia sẻ