Sốc khi phát hiện con khoe "hàng"

Vnexpress,
Chia sẻ

Mở link cô bạn thân gửi, chị Trà như chết ngất khi thấy hình ảnh một teen nữ uốn éo khoe ngực trần, bàn tay làm điệu bộ mơn trớn cơ thể.

Dù đoạn clip không quay mặt, chị vẫn nhận ra đó là cô con gái 15 tuổi của mình.

Cổ họng nghẹn đắng, tim nhói đau, chị Trà (quận 3 TP HCM) xin về sớm. Chị đi lòng vòng rồi dừng lại trước cổng trường của con. Giờ này con gái chị chưa tan học.

Cô bé dậy thì sớm, mới lớp 9 nhưng cơ thể đã rất phổng phao. Là một bà mẹ khá hiện đại, chị rất chịu khó cập nhật thông tin về tuổi teen, từng nghe nói nhiều đến "chat sex", "khoe hàng" nhưng chưa bao giờ nghĩ chúng lại có thể gắn với con mình.

Thời gian gần đây, thấy con hay làm dáng, thích mặc áo hai dây, quần đùi, thỉnh thoảng lại chốt cửa phòng riêng, chị cũng không bận tâm lắm vì nghĩ cô bé mới lớn nên hơi khác chút. Thế mà...

"Tôi không hiểu sao con tôi lại đổ đốn như thế. Bao nhiêu công bố mẹ nuôi dạy thế là đổ xuống sông, xuống bể. Tôi thấy thất vọng, xấu hổ vô cùng", chị Trà thổ lộ trong một cuộc gọi cầu cứu chuyên gia.

Cũng trong tình huống tương tự, khi được cô giáo gọi điện thông báo con gái dịp này học hành chểnh mảng, chị Hồng (Nghĩa Tân, Hà Nội) mới để ý và choáng váng khi phát hiện con gái sa đà vào trò khoe thân trên mạng.
 

"Tôi như chết đứng khi nhìn thấy nó mặc độc cái quần lót, tay cầm điện thoại tự chụp hình ảnh trơ trẽn của mình. Tôi đã giận phát điên và muốn đuổi nó ra khỏi nhà", chị Hồng kể lại cảm giác khi vô tình đẩy cửa phòng và thấy con đang chụp ảnh "tự sướng".

Chị cho biết, hóa ra, con chị đã a dua theo một nhóm bạn ăn chơi trong trường và thử nghiệm những trò này nhiều lần rồi. Đám trẻ còn lập một trang blog rồi đưa tất cả những ảnh kiểu này lên trên đó để... chấm điểm.

Khi biết cô con gái đang học lớp 12 của mình yêu một người đàn ông hơn tới gần hai chục tuổi, lại đã có vợ con, chị Liên (Gia Lâm, Hà Nội) choáng váng, giận dữ. Lúc vô tình chứng kiến con không một mảnh vải che thân, ngồi chat sex với anh ta trong phòng riêng, chị gần như muốn ngất ngay tại chỗ vì quá sốc.

Trong tâm trạng rối bời, chị Liên đành cầu viện gọi điện tới một người quen mà chị biết là người rất giàu kinh nghiệm giáo dục. Được chỉ dẫn, chị cố giữ bình tĩnh, rồi sau đó, nhẹ nhàng hỏi chuyện con. Con gái chị thú nhận, người đàn ông kia đang đi công tác và nhất định đòi cô bé phải cho anh ta xem cơ thể vì "nhớ quá". Rất may mọi chuyện chưa đi quá xa.

Ông Hồng Hà, Giám đốc Văn phòng Thám tử Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, chuyện teen nữ chat sex, chụp ảnh khoe thân bây giờ không hiếm. Nhiều em làm vậy vì tò mò hay a dua, muốn thể hiện bản thân với bạn bè. Có những trẻ chỉ dại dột một lần, sau đó cảm thấy hối hận và tự trở lại cuộc sống bình thường, nhưng cũng có những em sau đó lại thích thú, thực hiện hành động này thường xuyên và sa chân vào lối sống phóng túng. Bởi vậy, việc phụ huynh quan tâm sát sao tới con, phát hiện những thay đổi ở trẻ để kịp thời uốn nắn ngay từ đầu rất quan trọng.

Bà Đặng Thị Lệ Thủy, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống Smile's House cho biết, bà từng tư vấn nhiều trường hợp phụ huynh sốc, lúng túng khi biết con khoe cơ thể.

Theo bà Thủy, khi rơi vào tình huống này, hầu như các ông bố, bà mẹ đều cảm thấy đau lòng, hốt hoảng, nhiều người còn cho rằng con bị bệnh. Có những người thất vọng nghĩ con sa đọa "không thể cứu được" và phản ứng thái quá bằng cách chửi mắng, đánh đòn để cấm đoán con.

"Đó là hạ sách, vì khi trẻ đã mất hết sự xấu hổ thì bố mẹ sẽ không còn cơ hội để dạy dỗ và kiểm soát chúng. Càng sỉ nhục, trẻ sẽ càng bất chấp và tuột dốc nhanh hơn", nhà giáo dục chia sẻ.

Theo bà, không nên vì một hiện tượng mà kết luận trẻ hư hỏng. Khi bước vào tuổi dậy thì, cơ thể các em bắt đầu có những thay đổi về hình thể, nhất là ở các em nữ. Những đường cong gợi cảm dần hình thành khiến nhiều thiếu nữ cảm thấy ngại ngùng và luôn tìm mọi cách che chắn. Ngược lại, cũng có một số em, do ảnh hưởng từ phim ảnh, từ cách mặc của mẹ và những người xung quanh, hay a dua theo bạn bè, lại thích hở hang, khoe sự khêu gợi.

Đây cũng là giai đoạn trẻ có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, với sự nhạy cảm giới tính, tình dục. Nhận thức của trẻ còn rất non nớt, nhưng các em lại rất thích thể nghiệm cái mới, cái lạ và dễ bị lôi kéo, lệch lạc.

Bà Lệ Thủy cho hay, dù sốc hay đau lòng đến đâu, khi biết con "khoe hàng", bố mẹ cần cố gắng giữ bình tĩnh, tỏ ra cảm thông, thân thiện để trẻ tin tưởng chia sẻ. Đầu tiên, bạn phải tìm hiểu được động cơ của trẻ, xem tại sao con lại làm vậy, vì tò mò, vì bị dụ dỗ hay sở thích, rồi tùy từng tình huống mà xử lý. Tuy nhiên, dù vì lý do gì, bố mẹ cũng không được mắng mỏ, sỉ nhục trẻ. Hãy nói với con về cảm xúc của chính bạn khi trẻ làm điều này, đồng thời giúp trẻ hiểu về tác hại của nó đối với chính cuộc sống của chúng.

"Khi hành động, đa số các em không lường trước được hậu quả sẽ đến với mình. Việc ăn mặc hở hang, chụp ảnh, quay clip 'nóng' không chỉ khiến trẻ bê trễ học hành mà còn đặt các em trước những nguy cơ bị tổn thương bởi những lời bình phẩm, đánh giá, xúc phạm từ người khác, thậm chí bị quấy rối, lạm dụng tình dục nếu những hình ảnh này rơi vào tay kẻ xấu", thám tử Hồng Hà cảnh báo.

Đồng quan điểm này, nhà giáo Lệ Thủy cũng chia sẻ, hành vi này rất nguy hiểm cho chính trẻ, nên cha mẹ càng cần chú ý hơn. Bà cho rằng, ngay từ khi con còn nhỏ, nhất là với bé gái, phụ huynh cần hướng con đến lối sống, cách ăn mặc lành mạnh, dạy con hành vi nào là nên hay không... Nhiều bà mẹ thích cho con gái ăn mặc mát mẻ để khoe vẻ bụ bẫm, đáng yêu mà không biết làm vậy lâu dần có thể hình thành thói quen, sở thích mặc sexy của trẻ, đồng thời khiến các em rơi vào tầm ngắm của những "yêu râu xanh".

Ngoài ra, bà cho rằng, tại các trường học cũng nên tổ chức những buổi trao đổi thẳng thắn về những vấn đề này để chính các em tranh luận, bày tỏ ý kiến, từ đó nhận ra ảnh hưởng của các hành vi không hay.

"Dù trẻ hư đến mấy vẫn thèm khát được yêu thương giúp đỡ, che chở của gia đình. Nên trong mọi trường hợp, đừng ruồng rẫy con. Gia đình vẫn là môi trường giáo dục quan trọng nhất", bà Thủy nói.
 
* Tên một số nhân vật đã được thay đổi
Chia sẻ