Sao con em mãi không chịu uống sữa thế?

,
Chia sẻ

Tôm đã gần 10 tháng rồi, đã ăn dặm được rồi nhưng nhất định không chịu uống sữa ngoài dù mẹ đã thử đổi đủ loại, từ Dumex, Enfagrow tới Similac…

Ngay cả sữa XO, loại nghe nói là gần giống vị với sữa mẹ nhất mà Tôm cũng không chịu uống, cả khi mới ngủ dậy, đói bụng và khát nước. Tôm vẫn ăn được sữa chua, các sản phẩm từ sữa khác nhưng sữa thì nhất định không uống. Sắp đến tuổi cai sữa rồi nên mẹ Tôm rất lo lắng, không biết tìm cách nào để Tôm chịu uống sữa để có đủ chất phát triển.
 
Sữa là một thực phẩm cực kỳ cần thiết cho trẻ nhỏ, cung cấp vitamin D, canxi, và nhiều vi chất khác. Tuy nhiên, nhiều trẻ gặp khó khăn khi bị chuyển từ bú sữa mẹ sang bú bình bởi vì hương vị khác nhau, do thay đổi thói quen hoặc cũng có thể do bé bị rối loạn tiêu hóa, không hấp thụ được đường lactose trong sữa nên khi uống sữa, bé luôn cảm thấy khó chịu, đầy bụng.
 
Cho bé ngậm sữa lúc đi ngủ để quen dần.
 
Tìm hiểu nguyên nhân khiến bé không muốn bú sữa bình, nếu bé vẫn tiêu hóa được sữa nhưng do không thích và không muốn uống như trường hợp bé Tôm thì bạn có thể áp dụng phương pháp sau:
 
- Cho con làm quen từ từ: Ngay từ lúc bắt đầu cho bé uống sữa ngoài, nếu thấy bé phản ứng lại và không chịu uống, bạn hãy pha thêm vào sữa các loại hoa quả, khoai, chuối… cùng với sữa và đút thìa cho bé uống. Ban đầu có hơi khó khăn vì bé ngửi thấy mùi sữa sẽ ngậm miệng lại nhưng kiên trì, dần dần bé sẽ chịu ăn sữa.
 
- Cho bé uống với lượng nhỏ: Bạn có thể cho bé uống một lượng nhỏ để quen dần, hoặc pha một ít sữa vào bột ăn dặm của bé để bé chấp nhận được vị của sữa. Dần dần thay đổi lượng sữa cho phù hợp.
 
- Đựng sữa trong một chiếc cốc đáng yêu, hình ảnh ngộ nghĩnh để bé thêm hứng thú với việc uống sữa.
 
- Nếu bé vẫn đang bú sữa mẹ thì bạn nên kết hợp vừa cho bé uống sữa ngoài, vừa bú sữa mẹ cho đến khi bé tròn 2 tuổi, tránh trường hợp thay đổi quá đột ngột dẫn đến việc bé từ chối sữa ngoài.
 
- Ngoài sữa bột, các sản phẩm khác từ sữa cũng rất giàu canxi và vitamin D nên bạn có thể cho bé ăn thêm sữa chua, váng sữa, kem sữa… trong trường hợp một thời gian dài mà bé không chịu ăn sữa.
 
Bổ sung các loại thực phẩm khác để tăng cường dưỡng chất nếu bạn lo lắng bé bị thiếu chất, đồng thời đưa bé đi khám bác sĩ để xem liệu bé có bị suy dinh dưỡng và thiếu canxi do lười uống sữa hay không. Nếu bác sĩ nói bé hoàn toàn bình thường thì bạn không nên lo lắng việc bé không uống sữa.
 
Không nên ép bé uống sữa quá nhiều, bị uống khi không thích thì nhiều khả năng bé sẽ bị trớ và ngày càng sợ mùi sữa hơn.
 
Không nên ép quá khi bé không thích uống.
 
Rất nhiều em bé gặp vấn đề khi phải thay đổi từ sữa mẹ sang sữa bột và các bà mẹ thì luôn gặp phải vấn đề là lo lắng con không đủ chất nên ép uổng bé uống sữa. Hai sự đối nghịch này càng khiến tình trạng thêm kéo dài và có thể sẽ không bao giờ tìm ra “phương thuốc” giải quyết. Hãy kiên nhẫn và bình tĩnh khi cho con làm quen với sữa và tìm hiểu được nguyên nhân vì sao bé không thích sữa.
 
Bảo Bảo
(Tổng hợp)
Chia sẻ