Sai lầm nào của mẹ khiến trẻ bị hăm tã?

Saga,
Chia sẻ

Trẻ nhỏ thường bị hăm tã gây đau đớn, bỏng rát và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này. Tuy nhiên, phần lớn nguyên nhân khiến bé bị hăm tã lại do những sai lầm của mẹ.

Theo nghiên cứu của giáo sư Krafchick, Trưởng Khoa Da liễu trẻ em tại Đại học Toronto – Canada, có gần 50% trẻ sơ sinh gặp phải chứng hăm tã.

Nếu bệnh không được can thiệp kịp thời và đúng cách sẽ dẫn đến mưng mủ, lở loét, gây đau đớn và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của bé sau này.

Do đó mẹ cần tránh những thói quen có hại sau đây:


1
Chia sẻ