Phương pháp giúp bé sớm tự ăn

,
Chia sẻ

Khi dạy cho con tự ăn bố mẹ cần phải thường xuyên động viên, khích lệ để kích thích sự hưng phấn và thích thú ở trẻ khi tự xúc ăn.

1. Thời điểm tập cho bé tự ăn

Khi trẻ bắt đầu quan tâm tới thế giới của người lớn, khi chúng bắt trước người lớn ngồi vào bàn ăn chính là lúc nên bắt đầu tập cho bé tự ăn. Vì lúc đầu, đó chỉ là sở thích và sự tò mò của trẻ, nhưng sau đó chúng lại muốn làm giống như bố mẹ và mọi người. Vì vậy, đây là thời điểm tốt nhất để kích thích trí tò mò, khám phá của trẻ, đồng thời cũng là thời điểm tốt nhất để trẻ nhanh học được cách tự ăn và tiến tới tự lập trong các việc khác.
 

2. Các phương pháp giúp bé sớm tự ăn

Đầu tiên khi bố mẹ phát hiện thấy trẻ quan tâm tới thế giới của người lớn, thích làm những việc giống như người lớn trên bàn ăn hãy bắt đầu giúp trẻ làm điều đó.

Hãy từ từ mô phỏng từng động tác, cử chỉ, hành động để bé có thể tự xúc ăn. Cần phải nhớ rằng, khi dạy trẻ cần hết sức kiên trì vì chúng thường xuyên thay đổi ý thích.

Thỉnh thoảng chúng thấy thích việc tự xúc ăn, nhưng thỉnh thoảng chúng lại muốn người khác xúc. Do đó,  bố mẹ cần phải mềm dẻo, áp dụng linh hoạt, tránh ép buộc trẻ sẽ gây ra sự ức chế về trạng thái và tâm lý cho trẻ.

Một điều cũng quan trọng không kém khi tập cho trẻ tự ăn chính là đồ ăn. Đồ ăn không chỉ chú trọng tới chất lượng, khẩu vị mà còn cần phải có cả mỹ quan nhằm kích thích trí tò mò và hấp dẫn, cuốn hút trẻ vào món ăn.

Khi dạy cho con tự ăn bố mẹ cần phải thường xuyên động viên, khích lệ chúng khi chúng để kích thích sự hưng phấn và thích thú khi tự xúc ăn. Nên hạn chế đến mức tối đa sự nóng nẩy, tức giận và chán nản khi bé không chịu nghe lời.

Hữu Kỷ
TheoRomashka
Chia sẻ