Phương pháp cho trẻ uống thuốc

,
Chia sẻ

Hiện nay nhiều phụ huynh còn cảm thấy khó khăn khi cho con nhỏ uống thuốc.

Nhất là đối với các loại thuốc đắng trẻ sẽ phun hoặc ói ra ngoài, không nên ép trẻ uống bằng cách bóp mũi, cạy miệng hay làm cho trẻ khóc rồi đổ thuốc vào, như thế rất nguy hiểm vì dễ làm trẻ sặc, tím tái, ho thậm chí không thở được.

Vậy chúng ta làm thế nào để cho trẻ uống thuốc được an toàn và hiệu quả ?

Tốt nhất ta sử dụng các loại thuốc có vị ngọt, mùi trái cây để trẻ bớt sợ. Trường hợp tình trạng bệnh của bé phải sử dụng một số loại thuốc đắng thì pha thêm chút đường để vị đắng của thuốc dịu đi để cho trẻ uống.

Ta ngâm thuốc đến khi thuốc tan hoàn toàn (thêm đường nếu cần), đỡ cho trẻ ngồi dậy trên đùi, thẳng lưng, đầu hơi nghiêng về phía sau, không ngửa quá nhiều.

Đối với trẻ lớn có thể để trẻ đứng hoặc ngồi đầu hơi nghiêng ra sau.

Dùng muỗng cà phê đút một muỗng nước lọc để tráng miệng, sau đó đút từng muỗng thuốc vào dưới lưỡi hay khóe miệng của trẻ để trẻ nuốt hết thuốc thì mới đút muỗng tiếp theo.

Tránh đút liên tục làm trẻ nuốt không kịp, có khi trẻ sợ phun hoặc ói ra ngoài. Trong khi uống thuốc ta có thể làm cho trẻ quên đi mình đang bị uống thuốc, ta có thể dùng ống bơm tiêm (bỏ kim) rút thuốc và nhỏ từng giọt vào miệng trẻ giúp cho việc uống thuốc dễ dàng hơn.

Nếu trẻ ngậm chặt miệng ta có thể dùng tay bóp nhẹ hàm dưới, đổ thuốc từ mép miệng theo dưới lưỡi hoặc khe răng. Đối với những trẻ đã lớn ta có thể khuyến khích trẻ tự cầm uống... Sau khi trẻ đã uống hết thuốc ta có thể đút thêm vài muỗng nước để trẻ nuốt hết thuốc.

- Khi cho trẻ uống thuốc ta cần lưu ý những điều sau:

Phải cho trẻ dùng thuốc đúng theo toa của bác sĩ.

Không cho thuốc chung với thức ăn hay thức uống của trẻ, vì như thế sẽ làm mất đi mùi vị thơm ngon của thức ăn, thậm chí nó còn tạo ra mùi vị lạ làm trẻ bỏ ăn và sợ món ăn hay thức uống đó. Đối với trẻ đã biết nhận thức, việc trộn thuốc vào thức ăn hay thức uống thì có thể làm trẻ mất lòng tin vào cha mẹ vì trẻ đã cho rằng mình bị lừa.

Không nên cho trẻ nằm khi uống thuốc.

Không nên uống thuốc chung với sữa bò, tốt nhất nên uống thuốc trước hoặc sau bữa ăn 1,5 giờ.

Không nên uống thuốc chung với nước trái cây.

Không nên cho trẻ uống quá nhiều loại thuốc cùng một lúc. Trường hợp trẻ phải uống nhiều loại thuốc, các bà mẹ nên phân chia thời gian uống thuốc cho con em mình, mỗi loại thuốc nên uống cách nhau khoảng 1 giờ.

Theo Thu Hà
Vnmedia
Chia sẻ