Phép thử đơn giản giúp mẹ phát hiện bệnh ở mắt con bằng điện thoại

Tường Vy,
Chia sẻ

Ngoài việc lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu của bé thì bằng một thao tác đơn giản trên điện thoại, bố mẹ có thể phát hiện và cứu đôi mắt của con khi chưa quá muộn.

Ung thư mắt (hay còn gọi là ung thư võng mạc - Retinoblastoma) là một dạng hiếm và rất nguy hiểm của ung thư. Nó thường phát triển ở trẻ em dưới 4 tuổi và chiếm đến 8% các ca ung thư ở Việt Nam. Nếu phát hiện muộn, trẻ sẽ có các di chứng nguy hiểm như mù lòa, khối u di căn lên não theo dây thần kinh thị giác dễ dẫn đến tử vong. Nhưng nếu phát hiện sớm, đôi mắt của trẻ có thể giữ nguyên hoặc thị lực giảm nhưng không đáng kể. Mức độ ung thư cả hai mắt chiếm 25% trong tổng số trẻ mắc chứng bệnh u nguyên bào võng mạc. Tuy nhiên theo thống kê có đến 90% đều phát hiện ở giai đoạn trễ. 

Ung thư mắt có thể để lại di chứng nặng nề như phải mổ bỏ 1 mắt hoặc nặng bỏ cả 2. Trẻ sẽ là những đứa trẻ khuyết tật khó khăn trong việc giáo dục hòa nhập với bạn bè sau này. Thêm nữa khi đã mắc bệnh này nguy cơ sau này các bé có thể bị mắc 1 loại bệnh ung thư khác là rất cao.

Trường hợp may mắn: Mẹ cứu sống con nhờ vào một bức ảnh

Phép thử đơn giản giúp mẹ “cứu sống con” bằng điện thoại
Đốm trắng xuất hiện trong mắt của Avery đã khiến mẹ cậu bé lo lắng.

Vào ngày sinh nhật 2 tuổi của bé Avery, cô Julia Fitzgerald, 31 tuổi, sống ở thành phố Rockford, bang Illinois, Mỹ đã chụp hình cho con trai của mình và phát hiện có điều kỳ lạ trong đôi mắt cậu bé. Cô Julia đã phát hiện một đốm trắng khác thường trong mắt con.

Ngay lập tức, cô Julia đã lên mạng để tìm hiểu thông tin và đọc được một câu chuyện tương tự về một người phụ nữ mắc bệnh ung thư mắt.

Cô Julia đã đem bức ảnh của bé Avery đến bác sĩ vì lo lắng về tình trạng của con trai mình. Khi Julia đưa cho bác sĩ tấm hình và dẫn con đến kiểm tra, cô đã nhận được một tin không vui khi bác sĩ thông báo 75% đồng tử của Avery đã bị bao bọc trong khối u và Avery cần phải làm phẫu thuật để loại bỏ chúng ngay lập tức.

Dù vậy vẫn có một điều may mắn, đó là nếu như cô Julia không phát hiện sớm hơn, các tế bào ung thư có thể di căn vào máu và não bộ của Avery. Bác sĩ cũng thông báo rằng mắt trái của Avery gần như đã bị mù trong thời gian qua, nhưng khối u chỉ mới xuất hiện trong 6 tuần gần đây.

Tại thời điểm này, bác sỹ chỉ còn có thể phẫu thuật bỏ con mắt đi, nhưng bù lại tính mạng của Avery được giữ lại.

Phép thử đơn giản bằng điện thoại thông minh

Phép thử đơn giản giúp mẹ “cứu sống con” bằng điện thoại
Nếu thấy đốm trắng trong mắt bé khi chụp ảnh bật flash là dấu hiệu bất thường của bệnh ung thư mắt.

Bố mẹ chỉ cần chụp ảnh cho con với chế độ bật đèn flash máy ảnh. Nếu bạn thấy màu trắng trong hai con ngươi (đồng tử) xuất hiện trong điều kiện ánh sáng bình thường thì nên có các bước kiểm tra tiếp theo để có những kết luận cụ thể của bác sĩ. 

Thông thường khi chụp ảnh với ánh sáng đèn flash thì lòng đen của cả hai mắt sẽ có đốm đỏ trong ảnh, mà chúng ta hay gọi là hiện tượng "mắt đỏ" (red-eye).

Những dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường đơn giản khác:

- Hai mắt không cân đối hoặc có triệu chứng nhìn nghiêng.

- Màu sắc một bên mắt khác với mắt còn lại.

- Vùng mí mắt có khối u rõ rệt, ảnh hưởng đến tầm nhìn, nghiêm trọng hơn sẽ xuất hiện khối u lở loét.

- Nhãn áp tăng lên, đau mắt, đau đầu, giảm thị lực,… (những triệu chứng chủ yếu là u nguyên bào võng mạc, khối u ác tính hắc mạc,…).

- Đau mắt thường kèm theo chảy nước mắt, nhãn cầu mắt lòi ra hoặc chuyển động con ngươi khó khăn, giảm thị lực và các vấn đề khác (các triệu chứng này chủ yếu là ung thư hốc mắt, chẳng hạn như ung thư tuyến lệ, chất dịch thần kinh thị giác...).

Nếu bố mẹ đang quan tâm, hãy thử kiểm tra. Việc kiểm tra bằng điện thoại thông minh này không mất nhiều thời gian để xác định xem có điều gì khác lạ, biết đâu may mắn có thể giữ được con mắt của trẻ nếu được phát hiện sớm.
Chia sẻ