Nuôi con kiểu "lồng kín" của mẹ Việt

Saga,
Chia sẻ

Sinh con ra, mong con khôn lớn khỏe mạnh là điều ước ao của tất cả các ông bố bà mẹ Việt. Nhưng kiểu chăm con quá kỹ đôi lúc lại là tác dụng ngược đối với trẻ và làm trẻ mất đi cơ hội được tự do khám phá và phát triển.

Nuôi con kiểu

Chị Lan, nhân viên công ty Truyền thông tại Hà Nội chia sẻ: "Cu Bin là cháu đích tôn, nên từ lúc sinh ra đã được mẹ và bà chăm rất kỹ lưỡng từ miếng ăn giấc ngủ đến việc chơi đùa. Tuy cu cậu đã 3 tuổi và rất hiếu động, nhưng phạm vi chơi của Bin chỉ quanh quẩn trong căn phòng của mình, thi thoảng lắm bà mới cho ra đứng ngoài hiên chơi. Dần dần, Bin ngại tiếp xúc với người lạ, rất nhút nhát, không bạo dạn như nhiều trẻ khác bằng tuổi, không thích chơi với bạn bè cùng lứa mà chỉ ngồi ngoan trong lòng mẹ hoặc bà nhìn các bạn khác chơi đùa hoặc chỉ chơi cùng ba mẹ, ông bà. Nhiều người khuyên chị Lan đừng chăm Bin kỹ quá, Bin sẽ không phát triển được, nhưng chị vẫn bỏ ngoài tai với lý do: “con mình nuôi, mình hiểu”.

Chị Lan không hiểu được ở độ tuổi từ 2-4, Bin cần được chạy nhảy vẫn động để phát triển thể chất, cần được làm quen và tiếp xúc với môi trường mới nhằm phát triển và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết. Đồng thời, do “bọc” Bin quá kỹ, cơ thể Bin rất ít cơ hội được làm quen với sự thay đổi của môi trường và tự tạo kháng thể bảo về chính mình. Và hậu quả là, dù chăm rất kỹ nhưng Bin lại rất hay ốm vặt, khi thì sổ mũi viêm họng, khi thì rối loạn tiêu hóa….

Nuôi con kiểu
 
Chăm sóc trẻ quá kỹ, không chỉ là cách nuôi con của chị Lan mà hầu như mẹ Việt nào cũng áp dụng. Nhiều mẹ không cho con đi chân trần, không đi ngoài nắng, không cho con đi đâu chơi ngoài phạm vi căn nhà của mình vì lý do sợ con ngã, sợ con gặp nguy hiểm, sợ bẩn, sợ gió, sợ nắng…
 
Nhưng trên thực tế, việc trẻ chơi dưới đất, chạy chân trần hay chơi ngoài trời không ảnh hưởng để sức khỏe mà còn giúp trẻ cảm nhận được sự thay đổi của môi trường xung quanh và giúp cơ thể trẻ hoàn thiện dần hệ miễn dịch còn non yếu. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng trẻ sẽ cảm thấy thoải mái, tự tin và vui vẻ hơn khi được tự tay chạm vào mọi thứ xung quanh và tự khám phá thế giới bằng các giác quan, cảm xúc của mình. Do đó, các mẹ không nên hạn chế các trò vui đùa của con trẻ, kể cả những trò có thể khiến trẻ lấm bẩn, để mặc sức tìm hiểu và trẻ sẽ phát triển toàn diện mỗi ngày.

Thay vì chỉ “bọc” con trong vòng tay của mình, mẹ nên hỗ trợ trẻ tự bảo vệ mình trước các tác động không mong muốn từ môi trường xung quanh thông qua một hệ miễn dịch khỏe. Để tăng cường hệ miễn dịch, trẻ cần được đảm bảo dinh dưỡng đủ chất và được bổ sung hàng ngày như: các mẹ nên đảm bảo cung cấp cho trẻ chất đạm có nguồn gốc từ cá, tôm, cua, mực và thịt (gà, heo, bò). Mẹ cũng nên chú ý tăng cường các loại trái cây, rau củ trong bữa ăn hàng ngày của trẻ. Những loại trái cây đặc biệt tốt cho hệ miễn dịch có thể kể đến: chuối (chuối cau càng tốt), cam, bưởi, đu đủ, sơ ri, dâu, ổi...

Nuôi con kiểu
 
Mẹ cũng nên lưu ý bổ sung lượng lợi khuẩn cần thiết cho hệ đường ruột, đặc biệt là nhóm vi sinh vật có lợi đã được khoa học chứng minh là hỗ trợ hệ tiêu hóa và kích thích sự trưởng thành hệ miễn dịch của trẻ như Lactobacilli và Bifidobacteria. Trong đó, Probiotics Bifidus BL® là một loại Probiotics thuộc nhóm Bifidobacteria (Bifidus) - có tác dụng tạo ra môi trường axit giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, bảo vệ trẻ khỏi nhiễm trùng đường ruột, kích thích hệ miễn dịch tự nhiên. Bên cạnh việc giảm tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm trùng và tiêu chảy, Probiotics Bifidus BL ® cũng hỗ trợ quá trình tiêu hóa và thúc đẩy sự hấp thụ chất dinh dưỡng, tác động tích cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

Ngày hội Nestlé Nan Kid 4:"Lưu giữ khoảnh khắc - Lớn khôn khỏe mạnh” dành cho các bé từ 1 - 6 tuổi, diễn ra vào ngày Chủ Nhật 7/12/2014 tại Lotter Center - 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội do nhãn hàng Nestlé NAN KID tổ chức. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích cho các bé vào dịp cuối tuần, còn là nơi để các bậc phụ huynh hiểu thêm về kiến thức nuôi con cũng như tầm quan trọng của hệ miễn dịch đối với sự phát triển của bé.

Tại ngày hội, các gia đình sẽ được bước vào thế giới NAN KID với những trò chơi vui nhộn và hấp dẫn, được tư vấn dinh dưỡng, được giao lưu với diễn viên Ốc Thanh Vân, đặc biệt sẽ được chiêm ngưỡng hơn 1000 khoảnh khắc bé yêu lớn khôn khỏe mạnh và nhận nhiều món quà đáng yêu từ nhãn hàng NAN KID.

Hãy truy cập vào trang www.nestlebaby.vn/ngay-hoi-nestle-nan để đăng ký tham gia và nhận vé mời.

Nuôi con kiểu
 
Nestlé NAN KID 4- Thức ăn công thức (sữa bột công thức) dành cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi, có bổ sung hơn 100 triệu lợi khuẩn Probiotics Bifidus BL®, các lợi khuẩn này hoàn toàn còn sống và được bảo quản dưới dạng đông khô đặc biệt theo công nghệ và tiêu chuẩn của Thụy Sỹ giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường ruột và hệ miễn dịch của bé. Đồng thời còn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu như: DHA, Omega 3, Omega 6, canxi, sắt, kẽm, vitamin D, vitamin B1, B2, B6, B12… bổ sung thêm vào khẩu phần ăn của bé hằng ngày để giúp cho sự phát triển thể chất và trí tuệ của bé.
Chia sẻ