Nữ sinh "ngại" khám phụ khoa

,
Chia sẻ

“Chỉ có bị sao mới đi khám bác sĩ, chứ tự nhiên mà vào đó thì ngại chết”. Thùy Linh, đỏ mặt khi nói về khám phụ khoa.

Linh đang học lớp 12, một trong những người bạo dạn và sành điệu, hiểu biết nhưng Linh lại rất mù mờ trong việc chăm sóc bản thân. Linh không hiểu sao “chỗ kín” gần đây thường xuyên ẩm ướt và nóng ran. Linh lo lắng nhưng nhất quyết không đi khám phụ khoa. Linh ngại: “Con gái chưa chồng tới đó khám để người ta đánh giá cho à”.

Hôm nọ, Linh kể với mẹ không hiểu vì lý do gì mà dạo này thường xuyên bị ngứa ở vùng kín. Thay vì nhận được lời khuyên, mẹ Lĩnh nghi ngờ và khăng khăng: “mày đã quan hệ tình dục rồi hả, con với cái hư hỏng”. Từ sau đợt đó, Linh rút ra kết luận: “nếu không muốn bị mọi người nói này, nói nọ, tốt nhất là có bệnh thì cứ giữ trong người”.

Trang, sinh viên năm thứ nhất, ĐH Thăng Long kể lại: “Lần đầu tiên đi khám, mình gặp ngay một bác sĩ khó tính. Thấy mình loay hoay chưa bỏ được underwear ra vì còn ngượng ngùng với mọi người xung quanh, cô ấy quát ầm lên là mình làm mất thời gian, ai cũng chậm chạp như mình thì đến sang năm cũng không khám hết được số bệnh nhân ngoài kia”.

Khi Trang đề nghị đóng kín của phòng khám lại, cô bác sĩ bảo: “Toàn chị em phụ nữ, ngại gì mà ngại, vào đây ai chẳng như ai. Đến tận bây giờ, mình vẫn thấy sợ cái lần đi khám ấy, bác sĩ đó cứ ầm ĩ lên như thế, bao nhiêu cặp mắt lại đổ dồn về phía mình, ngượng không để đâu hết. Mình cũng chẳng biết, lần sau còn dám đi khám nữa không."

Còn Trúc, sinh viên năm thứ hai, cũng chỉ vì đi mua bao cao su và thuốc tránh thai, Trúc đang phải gặp sự cố và đang chờ giải quyết. Ngại và không đủ can đảm để đến bệnh viện, Trúc tìm đến một phòng khám tư và lén lút giải quyết trong âm thầm và đau đớn. Bị nhiễm trùng, di chứng nặng vì thai quá to mà vẫn giải quyết, Trúc giờ không biết than trách ai vì tư tưởng ngại đến mức ngốc nghếch của mình.

Theo thống kê của Bộ Y tế, các trường hợp nhiễm phụ khoa tăng từ 17 – 25% mỗi năm. Trên thực tế, con số này còn cao hơn rất nhiều, rất nhiều người mắc bệnh nhưng còn ngại đi khám, đặc biệt là những bạn trẻ đang trong tuổi mới lớn.

Nguyên nhân đầu tiên, các bạn gái vẫn còn thái độ chủ quan, xem thường sức khỏe sinh sản của mình. Nhiều bạn gái vẫn cho rằng bệnh phụ khoa không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và bản thân nó có thể tự khỏi. Sự chủ quan cộng với thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản đã làm cho nhiều bạn gái luôn giấu bệnh, không dám đi khám bệnh.  

Bên cạnh đó, áp lực của dư luận cũng góp phần làm cho teen nữ thờ ơ với việc khám chữa bệnh. Mọi người vẫn có cái nhìn không thiện cảm với những người chưa lập gia đình mà mắc bệnh phụ khoa. Nhiều người cho rằng: “chỉ khi đã làm “chuyện ấy” rồi chỗ kín mới bị viêm nhiễm”. Suy nghĩ này đã làm cho nhiều teen nữ dè dặt với chuyện khám chữa bệnh.

Khám phụ khoa không chỉ là cách phát hiện và ngăn ngừa những nguy cơ gây bệnh mà còn là cách hữu hiệu làm tăng hiểu biết và kiến thức về vấn đề sức khỏe sinh sản. Những bạn teen nữ có lối sống hiện đại, suy nghĩ tích cực, đừng vì những ngần ngại trở thành điều cản trở bạn thờ ơ với sức khỏe của bản thân.

Phan Anh

Chia sẻ