Những tính cách không thể không dạy cho con
Một chuyên gia tâm lý người Mỹ cho rằng, điều quan trọng nhất đối với trẻ là bồi dưỡng tố chất tâm hồn lành mạnh, bao gồm 6 phương diện sau đây:
Chính trực: Chính trực là cái gốc căn bản của con người. Vì thế, bồi dưỡng phẩm chất thẳng thắn, chính trực cho trẻ nên là yếu tố hàng đầu, thông qua cử chỉ lời nói của mình làm gương cho trẻ.
Nhiệt tình: Thiếu đi sự nhiệt tình ở một mức độ nào đó thì cho dù là chuyện nhỏ cũng không thể thành công. Nhiệt tình là tố chất vốn có của bất cứ trẻ nhỏ nào vừa sinh ra. Tuy nhiên, để không làm tổn hại đến chúng mà tiếp tục duy trì điều này không phỉa là dễ. Những trẻ kém nhiệt tình khi bị tác động của điểm số, mọi người chê cười, cha mẹ thưởng phạt không phân minh hay liên tục thất bại sẽ rất dễ bị tổn thương, thậm chí là trầm cảm. Vì thế cần hết sức giữ gìn sự nhiệt tình trong trẻ, không nên làm tổn thương đến chúng.
Giàu tình thương: Phần lớn trẻ nhỏ rất yêu động vật, cha mẹ nên thông qua tình thương của trẻ đối với những động vật nhỏ bé để giáo dục trẻ. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ, cha mẹ thường xuyên quan tâm tới người khác tự nhiên trẻ nhỏ sẽ hình thành trong mình tình thương sự quan tâm một cách rất tự nhiên.
Tính linh hoạt: Khả năng tích nghi là tính cách mang tính quyết định trong xã hội hiện nay và sau này. Nên bồi dưỡng khả năng thích nghi này cho trẻ như thế nào? Cách tốt nhất là đối xử với trẻ bằng tình yêu thương của người lớn, để trẻ sớm hiểu việc, tránh việc quá non nớt và yếu đuối mà không thể vượt qua những thử thách của xã hội.